Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào?

26/01/2023, 13:51

Sau Tết, một số thực phẩm như thịt bò, su hào, thanh long, hoa tươi tăng giá nhẹ, các loại rau, cá, thịt heo "đứng yên", thậm chí còn giảm giá.

Ngày 26/1 (ngày 5 Tết), một số chợ như chợ Tứ Hiệp, chợ Tân Triều (Thanh Trì), chợ Láng Hạ (Đống Đa) khá đông tiểu thương buôn bán nhưng lượng khách mua không nhiều.

Thịt bò, thanh long, hoa tươi... tăng giá

Cụ thể, giá thịt bò các loại tăng từ 7.000 – 15.000 đồng/kg. Điển hình như bắp rùa bò tăng 15.000 đồng/kg, vai bò, sườn bò, ba chỉ bò, thăn bò tăng từ 7.000 – 10.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Thuý, tiểu thương kinh doanh thịt bò tại chợ Láng Hạ cho biết, ngày 4 Tết chị bắt đầu mở hàng nhưng lượng khách đến mua không nhiều. Giá các mặt hàng cũng biến động không đáng kể.

“Hai ngày qua, sức tiêu thụ của thị trường chỉ bằng 60% năm trước. Nguyên nhân là người dân các tỉnh chưa về Thủ đô nhiều, mặt khác, lượng tích trữ thực phẩm trong dân vẫn còn nhiều, trong khi đó thực phẩm khá phong phú, dồi dào nên giá cả biến động không đáng kể”, chị Thuý nói.

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 1

Sau Tết thịt bò tăng giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg tuỳ loại.

Cũng tăng giá không đáng kể là một số mặt hàng củ, quả như: thanh long, su hào, hoa tươi... Theo chị Trần Thị Thảo, tiểu thương chợ Tứ Hiệp, trước tết su hào có giá 10.000 đồng/củ, nay tăng thêm 5.000 đồng, lên 15.000 đồng/củ. Sở dĩ giá tăng là vì su hào năm nay người dân trồng ít và đã thu hoạch trước Tết nên ra Tết mặt hàng này tăng giá nhất trong tất cả các loại rau xanh.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Hải Yến, một thương lái bán hoa quả tại chợ Tân Triều cho biết, trong số các sản phẩm hoa quả sau Tết chỉ có Thanh long là tăng giá 20.000 đồng/kg, từ 60.000 đồng/kg trước Tết lên 80.000 đồng/kg sau Tết.

“Thanh long là mặt hàng của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc nhiều, nên tăng giá so với thời điểm trước Tết”, chị Yến nói.

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 2

Các loại quả cơ bản không tăng giá, trừ thanh long.

Tăng giá sau Tết nhiều nhất là một số loại hoa. Theo đó, giá hoa ly trước Tết 100.000 đồng/10 cành, nay tăng thành 150.000 đồng/ 10 cành; hoa huệ tăng từ 80.000 đồng/10 cành lên 120.000 đồng/10 cành; hoa hồng tăng từ 60.000 đồng/ chục bông lên 80.000 đồng/chục bông; hoa cúc tăng từ 50.000 đồng/chục bông lên 70.000 đồng/ chục bông.

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 3

Sau Tết các loại hoa đều tăng giá.

Chị Cao Thị Thoa, tiểu thương bán hoa tại chợ Tứ Hiệp cho biết: “Giá hoa tăng sau Tết là do nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ đền, chùa nhiều. Tuy nhiên, giá cũng tăng không đáng kể so với cùng thời điểm năm trước”.

Giá rau xanh, thịt cá ‘đứng yên’ sau tết

Thông thường, sau Tết do nhu cầu sử dụng các loại thuỷ, hải sản, rau xanh tăng cao, giá sẽ tăng theo, nhưng năm nay các loại cá nước ngọt không tăng so với thời điểm trước Tết.

Cụ thể, cá trắm trắng, loại 5-7 kg/con, giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg; cá chép loại từ 2 đến hơn 3 kg/con giá 65.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 5-7kg/con giá 100.000 đồng/kg. Cả 3 loại cá này không tăng so với ngày thường và thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg so cùng thời điểm năm 2022... 

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 4

Các loại cá không tăng giá.

Trong khi đó, giá thịt heo mát Meat Deli tại siêu thị Big C cũng không có biến động và được bán với giá trong khoảng 87.920 - 142.320 đồng/kg. Thịt heo xay loại 1 giữ mức giá thấp nhất trong tất cả sản phẩm 87.920 đồng/kg. Cao hơn là thịt đùi heo và chân giò rút xương với mức ghi nhận 105.520 đồng/kg và 110.320 đồng/kg. Cao nhất vẫn là giá bán sản phẩm ba rọi heo đạt mức 142.320 đồng/kg. 

Giá thịt heo được bán tại các chợ truyền thống cũng không có sự biến động và được bán trong khoảng 60.000 - 169.000 đồng/kg, trong đó, mức thấp nhất là mỡ heo giá 60.000 đồng/kg, cao nhất là sườn non heo có giá 169.000 đồng/kg. Các sản phẩm khác như nạc vai heo, nạc đùi heo, sườn già, đuôi heo và ba rọi heo có giá bán dao động từ 99.000 đồng/kg đến 154.000 đồng/kg.

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 5

Một số mặt hàng rau xanh giảm giá so với thời điểm trước Tết.

Trong khi nhiều mặt hàng thiết yếu đứng yên sau Tết thì một số mặt hàng rau xanh lại giảm giá so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, cải bắp  giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 18.000 đồng/kg; rau xà lách giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 20.000 đồng/kg, rau cần giảm 2.000 đồng xuống còn 20.000 đồng/kg, cà chua giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 20.000 đồng/kg, súp lơ giàm từ 15.000 đồng/cái xuống còn 12.000 đồng/cái...

Giá rau xanh, hoa quả, thịt, cá sau Tết thế nào? - 6

Đại diện siêu thị Co.opmart cho biết, các quầy hàng hóa sẽ mở cửa vào ngày mai, tức mùng 6 Tết.

Đại diện Siêu thị Co.opmart Hà Đông cho biết, các quầy hàng hóa sẽ mở cửa vào mùng 6 Tết, thay vì mùng 4 như mọi năm, do ban lãnh đạo Siêu thị Co.opmart nhận định lượng người mua sắm sau Tết không đông.

PHẠM DUY

Bài liên quan
Mùng 4 Tết, giá rau xanh giảm 30% sau 2 ngày tăng cao
Sau khi tăng gấp 2 - 3 lần vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, sáng nay 13/2 (4 Tết), giá rau xanh, thực phẩm bán tại một số chợ ở Hà Nội đã giảm 30 - 40%.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất