Điện Kremlin: Lời đề nghị ngừng bắn của ông Putin là 'phép thử' với Ukraine

Kông Anh(Nguồn: RT) | 04/05/2025, 15:00

VOVLIVE - Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Nga đưa ra nhằm mục đích thử nghiệm xem Ukraine có thực sự muốn giải quyết xung đột không.

Hôm 3/5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích với phóng viên rằng, lời đề nghị ngừng bắn kéo dài trong 3 ngày do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhằm mục đích đánh giá liệu Ukraine có sẵn sàng tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột hay không.

Ông Peskov nói: “Phản ứng của chính quyền Ukraine là phép thử cho sự sẵn sàng của họ đối với hòa bình. Thứ chúng tôi đang chờ đợi không phải những tuyên bố mơ hồ mà là tuyên bố dứt khoát và quan trọng nhất. Đó là những hành động nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột trong kỳ nghỉ lễ".

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

Ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn kéo dài từ 8 đến 10/5, trùng với lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Điều này khiến Kiev phẫn nộ và yêu cầu Moskva tạm dừng chiến sự ngay lập tức.

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky mô tả lời đề nghị của Moskva là "nỗ lực thao túng". Ông Zelensky nhấn mạnh: "Bây giờ chúng ta lại đối mặt ý đồ thao túng mới, vì một số lý do nên mọi người phải đợi đến ngày 8/5".

Thay vào đó, ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng, nhà lãnh đạo Ukraine đang cố gắng kéo dài thời gian để lực lượng đang rút lui có thể tập hợp lại.

Hôm 2/5, Nghị sĩ Ukraine Yury Pavlenko cũng gây tranh cãi khi tuyên bố Ukraine có thể tấn công vào Quảng trường Đỏ ở Moskva (Nga) trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với truyền thông Ukraine, ông Yury Pavlenko cho biết: “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi tấn công Quảng trường Đỏ - dù là vào ngày 9/5 hay sau đó. Chắc chắn điều này sẽ xảy ra”.

Nghị sĩ này nhấn mạnh thêm quyết định cuối cùng thuộc về giới lãnh đạo quân sự Ukraine, trong bối cảnh nhiều nguyên thủ quốc gia từ các nước trung lập như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đến Nga dự lễ duyệt binh.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Pavlenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Kiev “đang công khai kế hoạch tấn công khủng bố”. Điều này làm suy yếu triển vọng đối với cuộc đàm phán hòa bình.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Mãn nhãn khí tài Nga tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Toàn nước Nga đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, đánh dấu 80 năm Đức quốc Xã đầu hàng Liên Xô (1941 - 1945).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt gần 700 cựu tù chính trị Côn Đảo
Chiều 3/5, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu.
Mới nhất