Hôm nay, Tổng thống Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

PV/VOV.VN | 04/05/2025, 11:08

VOVLIVE - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak từ ngày 4/5 tới 6/5.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/7/1970 – 21/7/2025).

Đây là lần đầu tiên ông Anura Kumara Dissanayake tới thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức Tổng thống Sri Lanka hồi tháng 11/2024 và cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Sri Lanka tới thăm Việt Nam kể từ năm 2009.

Chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake còn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Sri Lanka đều đang hướng tới những mục tiêu lớn nhằm trở thành các quốc gia phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước (với Việt Nam là năm 2045, với Sri Lanka là năm 2048).

Theo Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua trong 50 năm thiết lập ngoại giao. Đây cũng là dịp để hai bên đề ra các phương hướng, biện pháp để củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh tình hình mới, phù hợp với lợi ích của hai nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung, hòa bình và hợp tác ở khu vực.

“Chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake có nhiều hoạt động trên các trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng là các cuộc hội đàm, hội kiến cấp cao, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, tiếp xúc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam” – Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết.

Những lĩnh vực mà Việt Nam và Sri Lanka đều có thể mạnh và có tiềm năng đẩy mạnh hợp tác gồm: thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, giáo dục, văn hóa, Phật giáo, dược phẩm, năng lượng tái tạo, giao lưu nhân dân. Ngoài ra, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo…

Hiện tại, Việt Nam và Sri Lanka đã thiết lập 3 cơ chế hợp tác quan trọng gồm Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Tiểu ban hỗn hợp Thương mại cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Hai nước cũng đã ký kết trên 30 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt như thương mại, đầu tư, quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục…

Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Sri Lanka còn khiêm tốn. Theo thống kê, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Về đầu tư, Sri Lanka hiện có khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam với vốn đầu tư hơn 40 triệu USD.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhận định, chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake sẽ tạo xung lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Sri Lanka trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, chế tạo máy, bảo tồn di tích, công nghệ thông tin… Ngoài ra, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực mới và thắt chặt hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Bài liên quan
Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Bước chuyển lớn của hạ tầng giao thông Việt Nam
Việc xem xét cơ chế đặc thù, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá là cần thiết, góp phần đảm bảo tính độc lập và chuyển giao làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt gần 700 cựu tù chính trị Côn Đảo
Chiều 3/5, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu.
Mới nhất