Đầu năm 2024 có mặt bằng sạch, metro 2 sẽ đưa vào khai thác vào năm 2032

Hà Khánh/VOV-TP.HCM | 23/11/2023, 22:27

Tại họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM diễn ra chiều nay (23/11), đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP cho biết, dự kiến đầu năm 2024, metro 2 có 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công, đưa vào khai thác vào năm 2032.

Cụ thể, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), đến nay đã đạt gần 87%. Trong đó Quận 1, Quận 10, Quận 12 và Tân Phú đã hoàn thành 100%. Vướng mắc còn lại nằm ở quận Tân Bình với 8 trường hợp và Quận 3 với 70 trường hợp chưa bàn giao do chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường.

Vừa rồi, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã họp và chỉ đạo tháo gỡ. Hiện nay UBND Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo UBND Quận 3 và quận Tân Bình sớm hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án. Dự kiến, nửa đầu năm 2024 sẽ bàn giao mặt bằng sạch để làm dự án.

Hiện, dự án đã được triển khai thi công hai gói thầu điện, sắp tới sẽ thi công gói thầu cấp nước, thoát nước; ngoài ra việc di dời hạ tầng viễn thông cũng đã kí kết hợp đồng.

Ông Võ Khánh Hưng cho biết thêm: “Việc thi công công trình hạ tầng kỹ thuật trên tinh thần là thi công gọn, từng ga, hạn chế ảnh hưởng giao thông khu vực đường Cách mạng tháng Tám, đường Trường Chinh. Song song với việc thi công di dời hạ tầng kỹ thuật thì tổ chức thu xếp vốn, tài chính, đấu thầu các gói thầu chính và tiến hành thực hiện để hoàn thành công trình vào năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2032”.

Tuyến Metro số 2 được phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 47.890 tỷ đồng. Toàn tuyến dài hơn 11 km đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2026 nhưng kéo dài đến năm 2030. Sau 13 năm được phê duyệt, dự án này vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Bài liên quan
Tiến hành di dời cáp ngầm tại Công viên Tao Đàn để phục vụ thi công metro 2
Trưa nay (19/2), tại Công viên Tao Đàn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) bắt đầu tiến hành thi công di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến tàu điện số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất