Cục KTTV sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng nào?

Văn Ngân/VOV.VN | 30/06/2025, 08:40

Sau sắp xếp đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương hai cấp, Cục Khí tượng thủy văn sắp xếp tổ chức bộ máy ở các Đài Khí tượng thủy văn địa phương thống nhất theo địa danh mới.

Liên quan đến công tác sắp xếp các cơ quan của Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Sau khi Trung ương quyết định sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúng tôi đã tiến hành rà soát đánh giá tổng thể công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thiên tai trên tất cả các tỉnh. Trong đó, chúng tôi xây dựng phương án dự báo mới hướng tới phù hợp với tình hình thực tế”.

Cụ thể, theo Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, về cơ cấu tổ chức, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các Đài khí tượng tỉnh, thành phố sẽ được cơ cấu, sắp xếp theo đơn vị hành chính mới, sắp xếp con người, trụ sở công tác phù hợp với tên, vị trí tỉnh, thành phố mới (nếu có sắp xếp).

“Những địa phương sắp xếp đơn vị hành chính mới như tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, chúng tôi sẽ xây dựng, sắp xếp theo hướng trụ sở Đài khí tượng thủy văn sau khi gộp 3 tỉnh lại sẽ đặt tại Ninh Bình. Tuy nhiên về con người và thiết bị sẽ tiếp tục phân bổ các bộ phận để quan trắc tại các vị trí địa bàn ở Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ. Đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục, cung cấp dữ liệu dự báo được cập nhật 24/24h đến từng người dân. Tiến tới người dân cập nhật tình hình thời tiết đến từng cấp xã/phường, ở bất cứ thời điểm nào”, ông Nguyễn Thượng Hiền chia sẻ.

Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thêm, ngoài sắp xếp lại con người, trụ sở,… Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn sẽ xây dựng phương án dự báo chi tiết đến từng cấp xã/phường mới. Điều chỉnh khu vực dự báo phù hợp với tên và vị trí địa danh mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

“Việc xây dựng phương án dự báo mới, theo hướng phân khu vực, vùng với mục tiêu thể hiện được hiện trạng địa danh mới làm sao dễ hiểu, chi tiết giúp người tiếp nhận là người dân và lãnh đạo chính quyền địa bàn hành chính mới nắm rõ thông tin để ứng phó phù hợp. Ngoài ra, Cục KTTV đang xây dựng phương án thông tin chi tiết dựu báo thời tiết, cảnh báo thiên tai đến tận xã/phường, cập nhật 24/24h và dự báo thời gian trước 10 ngày. Dự kiến trong tháng 8/2025 chúng tôi sẽ xây dựng xong ứng dụng này. Ngoài thông tin thời tiết, ứng dụng này có thông tin cảnh báo thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, báo, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc, sét… Và người dân tiếp cận hoàn toàn miễn phí”.

Trước đó, theo Quyết định số 35-QĐNNMT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Khí tượng thủy văn (KTTV) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định pháp luật.

Cục Khí tượng thủy văn có 16 nhiệm vụ, quyền hạn quản lý theo chuyên ngành, ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Trong đó, Cục sẽ quản lý hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai (không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên). 

Cục Khí tượng thủy văn cũng là đầu mối quốc gia tham gia Tổ chức Khí tượng thế giới, Ủy ban Bão, Tiểu ban Khí tượng vật lý địa cầu ASEAN; làm đầu mối tham gia các diễn đàn quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn.

Theo Quyết định, cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng thủy văn có 13 đơn vị, giảm 6 đơn vị so với Quyết định số 10/QĐ-KTTV của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Trong đó bao gồm: Phòng Quản lý dự báo và thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Phòng Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn; Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Trung tâm Kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; Trung tâm Điều tra khảo sát, Công nghệ và dịch vụ khí tượng thủy văn; Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ; Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ; Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bài liên quan
Sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Không chỉ tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp còn là bước chuyển sâu về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành ở cơ sở. Các địa phương đã và đang vận hành thử nghiệm mô hình mới với tinh thần “khẩn trương nhưng chắc chắn”, để đi vào hoạt động chính thức từ 1/7/2025.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trực tiếp: Cả nước công bố sáp nhập đơn vị hành chính và chỉ định nhân sự
Sáng nay (30/6), trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.
  • Xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt 94,7%
    VOVLIVE - Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại Phiên họp thứ năm của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cho biết: Cả nước đã có 38/63 địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, tăng 23 địa phương so với Phiên họp thứ tư.
  • Trung Quốc ứng phó lũ khẩn cấp: 40.000 người sơ tán, 13 sông vượt mức báo động
    VOVLIVE - Trung Quốc ứng phó khẩn cấp lũ lụt ở Quý Châu khiến hơn 40.000 người dân phải sơ tán, mực nước nhiều sông lên mức báo động.
  • Kỳ thi THPT 2025: Đổi mới giáo dục nhưng cần cân đối giữa dạy - học - thi
    VOVLIVE - Kỳ thi năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, khi hơn 1 triệu thí sinh lần đầu dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực. Tuy vậy, sau kỳ thi cũng đặt ra những bài toán về sự đồng bộ giữa đổi mới thi cử với điều kiện dạy - học và yêu cầu bảo đảm công bằng trong xét tuyển.
Mới nhất