Cuba chưa thảo luận về vấn đề nhập cư với chính quyền ông Trump

Phương Anh (Nguồn: Reuters ) | 13/03/2025, 21:07

VOVLIVE - Mỹ được cho là đang có kế hoạch thu hồi tư cách pháp lý của khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela từng được phép nhập cảnh hợp pháp vào nước này.

Reuters đưa tin vào tuần trước rằng chính quyền ông Trump đang có kế hoạch thu hồi tư cách pháp lý của khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Họ được phép nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ theo các "chương trình ân xá" nhân đạo tạm thời được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Động thái sẽ là một phần trong nỗ lực lớn của chính quyền mới, nhằm chấm dứt các chương trình ân xá từng cho phép khoảng 1,8 triệu người di cư vào Mỹ.

Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết, chính phủ Mỹ chưa từng ra yêu cầu với Cuba về kế hoạch nào như vậy. "Chúng tôi thậm chí còn chưa ngồi lại để thảo luận xem liệu điều đó có khả thi hay không".

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio.
 Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ An ninh Nội địa chưa bình luận.

Theo các thỏa thuận di cư hiện hành, có từ những năm 1980, Cuba thường xuyên tiếp nhận những người nhập cư bị trục xuất khỏi Mỹ bằng đường hàng không và đường biển. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, hai chuyến bay hồi hương như vậy đã hạ cánh tại Havana kể từ tháng 1 năm nay.

Hầu hết các chuyến bay chỉ chở chưa đến 100 người bị trục xuất. Nhưng Thứ trưởng cho biết, việc trục xuất hàng loạt người Cuba ban đầu được phép nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ chưa bao giờ được tính đến trong các thỏa thuận di cư giữa hai nước.

"Khi các thỏa thuận được thực hiện, khả năng Mỹ tiếp nhận người dân, rồi sau đó không tiếp nhận họ, không được coi là điều hợp lý. Vì vậy, bất kỳ điều gì (như thế) đều cần phải được thảo luận".

Ông De Cossio từ chối cho biết liệu Cuba có sẵn lòng hợp tác với một thỏa thuận như vậy hay không, gọi đó là "phi thực tế và không công bằng".

Cuba từ lâu đã cáo buộc Mỹ kích động làn sóng di cư ồ ạt bằng cách tấn công nền kinh tế của nước này bởi các lệnh trừng phạt, trong khi khuyến khích người Cuba di cư bằng các luật cho phép họ có con đường rõ ràng hơn để trở thành công dân so với người mang quốc tịch khác. Ông de Cossio nói: "Họ không phá bỏ bức tường nào, họ không phải nhảy qua hàng rào để vào Mỹ, họ được mời".

Mỹ trong khi đó cho rằng Cuba phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng di cư của mình, do các vấn đề kinh tế và quản lý trong nước.

Theo Reuters, người Cuba nằm trong số những nhóm người hàng đầu đi qua biên giới Mỹ-Mexico thông qua các chương trình nhập cảnh hợp pháp thời ông Biden và bất hợp pháp trong những năm gần đây. Hơn một triệu người Cuba đã rời khỏi hòn đảo này kể từ năm 2020, chiếm khoảng một phần mười dân số.

Lần gần nhất Mỹ và Cuba gặp nhau để thảo luận về vấn đề di cư là vào tháng 12/2024, trước khi ông Trump nhậm chức, và dự kiến ​​họ sẽ tiếp tục gặp nhau vào tháng 4 tại Washington, mặc dù ông de Cossio cho biết chính quyền ông Trump vẫn chưa xác nhận cuộc gặp đó.

Phương Anh (Nguồn: Reuters )
Bài liên quan
Đặc phái viên của Mỹ đến Nga bàn thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine
VOVLIVE - Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Nga để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm về đến Hà Nội kết thúc chuyến công tác tại Indonesia và Singapore
VOVLIVE - Chiều nay (13/3), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm cấp Nhà nước tới Indonesia và Singapore từ 9-13/3.
  • Tiếp tục mở chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi
    VOVLIVE - Chiều nay (13/3), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), bà Angela Pratt và Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNCIEF), bà Silvia Danilov, trao đổi về việc hợp tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi.
  • Chủ tịch Quốc hội: Công tác chuẩn bị nhân sự không chỉ cho một kỳ đại hội
    VOVLIVE - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh, Ủy ban nhân dân, các sở ngành của Phú Yên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết thông suốt, làm đến nơi, đến chốn, để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
  • Làm cộng tác online, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 5 tỷ đồng
    VOVLIVE - Chị H. đăng ký theo đường link và chuyển gần 5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ chốt đơn hàng nhưng sau đó không rút được tiền ra, lúc này nạn nhân mới biết bị lừa.
Mới nhất