Công an quận Hà Đông phản hồi sau bài viết "Bát nháo chợ cóc ở Hà Đông"

PV/VOV.VN | 17/03/2023, 22:17

Sau bài phản ánh trên Báo điện tử VOV, ngày 22 và 23/2/2023, Công an quận Hà Đông đã tiến hành ra quân, xử lý, giải toả vi phạm tại khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm.

Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) vừa có công văn trả lời bài viết "Bát nháo chợ cóc ở Hà Đông" đăng ngày 21/02/2023 trên Báo điện tử VOV (VOV.VN), phản ánh tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, chiếm lối đi lại của người đi bộ, gây nên cảnh tượng ồn ào, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Công an quận Hà Đông xác nhận, tại khu vực đất đấu giá Ngô Thì Nhậm giáp ranh 02 phường La Khê, Hà Cầu có tình trạng các cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bày, hàng hoá ra vỉa hè, chủ yếu là các mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm trên đoạn đường từ cổng chợ Bông Đỏ đến ngã ba giáp đường Nguyễn Viết Xuân. Đây là tình trạng đang diễn ra hằng ngày tại phố Ngô Thì Nhậm (gần chợ Bông Đỏ, quận Hà Đông).

"Khu vực báo phản ánh là khu vực tự phát kinh doanh lấn chiếm lòng, đường, vỉa hè đã tồn tại từ trước, tuy nhiên, do số trường hợp bán hàng rong không có nghề nghiệp ổn định nhiều người dân ít có thói quen vào chợ mua mà mua bán ngay tại khu vực này cho thuận tiện dẫn đến khó giải quyết triệt để.

Tháng 9/2022, Công an quận đã có Kế hoạch về "Giải quyết tình trạng vi phạm họp chợ cóc, các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận Hà Đông", chỉ đạo các lực lượng có liên quan xây dựng lịch xử lý vi phạm, duy trì, chống tái vi phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cá nhân, hộ kinh doanh tại đây tiếp tục có hành vi lấn chiếm lòng đường để bày, bán hàng hoá", công văn của Công an quận Hà Đông nêu rõ.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm, Công an quận đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch, kiên quyết tổ chức giải toả, có biện pháp duy trì sau xử lý, không để tái vi phạm. Kết quả: Đã xử lý 12 trường hợp bán hàng rong, hàng nhỏ lẻ, phạt tiền: 1.800.000₫, thu giữ 05 biển quảng cáo, 04 ô che, 10 bàn ghế, 04 cân.

Sau bài phản ánh trên Báo điện tử VOV, ngày 22 và 23/2/2023, Công an quận Hà Đông đã tiến hành ra quân, xử lý, giải toả vi phạm tại khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm. Kết quả: xử lý 13 trường hợp, phạt tiền: 13.750.000₫ (02 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để bày bán hàng hoá; 01 trường hợp bày bán vật liệu xây dựng trên hè phố, 07 trường hợp bán hàng rong; 03 trường hợp đỗ xe trái quy định).

Công an quận Hà Đông cho biết, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, TTCC, TTĐT, đặc biệt là các trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để bày, bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cho các cá nhân, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐT; tham mưu UBND phường nghiên cứu sắp xếp các cá nhân bán hàng rong vào buôn bán tại các chợ truyền thống để dân giải quyết tình trạng vi phạm.

Trước đó, theo ghi nhận của PV VOV.VN, tuyến đường Ngô Thì Nhậm gần chợ Bông Đỏ (Hà Đông) đang bị nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa, lòng đường để buôn bán. Chợ cóc tự phát trên tuyến đường này họp từ sáng đến tối. Nhiều người đi đường cũng tiện dừng xe mua bán gây ra khung cảnh hỗn loạn. Vào giờ cao điểm, xe cộ, hàng hóa tràn dưới lòng đường... khiến giao thông ách tắc, các phương tiện khó di chuyển./.

Bài liên quan
Thông báo tìm người liên quan đến F0 ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông
UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội vừa có thông báo khẩn tìm người có liên quan đến ca dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất