Kẻ lừa đảo rao bán chốt công an ở chợ Hà Đông, giá 1,5 tỷ đồng

Võ Nam/VOV.VN | 02/03/2021, 12:05

Để có tiền tiêu xài, Trần Đình Quang (SN 1979, Hà Nội) giả danh cán bộ, bán ki ốt của công an ở chợ Hà Đông với giá 1,5 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Đình Quang (SN 1979, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là Trần Đình Quang có hành động liều lĩnh khi rao bán chốt đảm bảo an ninh đảm bảo trật tự ở chợ của Công an phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng, tháng 12/2016, Quang nói với nạn nhân H. (ở Hà Nội) về việc mình công tác tại Ban Quản lý dự án Tả ngạn sông Hồng và đang thuê gian ki ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông, trên ki ốt này có treo biển "Công an chợ Hà Đông - Công an phường Nguyễn Trãi". Thực chất đây là ki ốt để đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng chức năng.

Quang nói với chị H. do lực lượng chức năng có nhu cầu chuyển đổi nên muốn bán ki ốt với giá 1,5 tỷ đồng.

Để chị H. tin tưởng, Quang hứa sẽ lo thủ tục sang tên ki ốt. Sau đó, Quang nhờ một người đàn ông lén mở cửa ki ốt cho chị H. vào xem để tạo độ tin tưởng. 

Sau khi xem ki ốt, chị H. đồng ý mua. Quang yêu cầu nạn nhân chuyển trước 500 triệu đồng để đặt cọc. Đến tháng 9/2017, sau thời gian dài nhận tiền đặt cọc chị H. không thấy Quang tiến hành bàn giao ki ốt nên nhiều lần thúc giục thì đối tượng tìm lời nói dối quanh co.

Sau đó, chị H. đã trình báo lực lượng chức năng. Quá trình điều tra, xác minh Quang không phải là cán bộ Ban Quản lý dự án, cũng không có chức năng, quyền hạn gì trong việc quản lý ki ốt. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo để lấy tiền tiêu xài cá nhân./.

Bài liên quan
Truy tìm 'nữ quái' bị tố lừa đảo gần 26 tỷ đồng ở Quảng Trị
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo truy tìm một phụ nữ bị tố cáo lừa đảo 26 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất