Chuyên gia Nhật Bản dự đoán khả năng xảy ra siêu động đất

Kông Anh | 16/01/2025, 21:58

VOVLIVE - Nhóm chuyên gia thuộc Chính phủ Nhật Bản ước tính khả năng xảy ra "siêu động đất" trong 30 năm tới lên đến 82%.

Chuyên gia cho biết chấn động xuất phát từ động đất có khả năng gây ra sức tàn phá lên tới 8 - 9 độ richter, hình thành những cơn sóng thần khủng khiếp, giết chết hàng trăm nghìn người, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Ủy ban Nghiên cứu động đất của Nhật Bản cũng tăng ước tính về xác suất xảy ra siêu động đất từ mức 74 - 81% lên 75 - 82%.

Nhiều khu dân cư tại Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề do động đất. (Ảnh: KYODO)
Nhiều khu dân cư tại Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề do động đất. (Ảnh: KYODO) 

Ước tính này được đưa ra ngay sau khi xảy ra trận động đất lớn kéo theo sự sụt lún dọc rãnh Nankai - khe núi dưới biển dài 800 km chạy song song với bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Rãnh Nankai là mảng kiến ​​tạo đại dương của biển Philippines "chìm xuống" hay từ từ trượt xuống bên dưới mảng lục địa mà Nhật Bản nằm trên. Các mảng kiến ​​tạo bị kẹt khi di chuyển sẽ tích trữ lượng lớn năng lượng giải phóng lúc bóc tách, có khả năng gây ra động đất lớn.

Trong hơn 1.400 năm qua, các trận động đất lớn ở rãnh Nam Khai xảy ra theo chu kỳ 100 - 200 năm. Lần cuối cùng ghi nhận vào năm 1946.

"Gần 80 năm trôi qua kể từ trận động đất cuối cùng và khả năng xảy ra trận động đất khác đang tăng lên hàng năm với tốc độ khoảng 1%", quan chức của ban thư ký Ủy ban Nghiên cứu động đất nói.

Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản vào năm 2012, những hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển chính có thể bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần cao hơn 30m. Nhiều khu vực đông dân cư trên đảo chính Honshu và Shikoku có thể bị sóng lớn tấn công chỉ trong vài phút.

Tháng 8/2024, Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban hành khuyến cáo đầu tiên về động đất lớn theo quy tắc lập ra sau trận động đất và sóng thần Tohoku tàn khốc xảy ra hồi năm 2011.

Báo cáo cho biết khả năng xảy ra trận động đất lớn mới dọc theo rãnh Nankai cao hơn bình thường sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter khiến 15 người bị thương. Sau một tuần, lệnh khuyến cáo dỡ bỏ, nhưng lại gây ra tình trạng thiếu gạo và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, do người dân tích trữ lại kho dự trữ khẩn cấp.

Vào năm 1707, tất cả các đoạn của rãnh Nam Khai vỡ cùng một lúc, gây ra trận động đất mạnh thứ hai từng được ghi nhận ở quốc gia này. Trận động đất đó cũng là trận động đất gây ra vụ phun trào cuối cùng của núi Phú Sĩ.

Kông Anh
Bài liên quan
Nắng nóng kỷ lục làm 16 người chết, Nhật Bản ban bố cảnh báo thiên tai 38 tỉnh
Đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục tại Nhật Bản khiến 16 người chết, chính quyền trung ương ban hành cảnh báo thời tiết cực đoan tại 38 địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với các Đại sứ Việt Nam tại khu vực Châu Phi
Chiều 3/8 (theo giờ địa phương), nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc với các Đại sứ Việt Nam tại châu Phi.
  • Tình người trong lũ dữ ở Điện Biên
    Trận lũ lớn gây ngập sâu, chia cắt tại các bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông cũ) tỉnh Điện Biên. Trong gian khó, nghĩa tình đồng bào và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, của Đảng, Nhà nước đã trở thành điểm tựa giúp người dân sớm ổn định đời sống, vượt qua hoạn nạn thiên tai.
  • Cuộc đua toàn cầu 'giành giật' nhân tài công nghệ
    Khi toàn cầu bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, nguồn nhân lực công nghệ không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố sống đối với quốc gia.
  • Bỏ định giá đất theo thị trường, giá nhà sẽ thế nào?
    Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Nhà nước quyết định giá đất trên thị trường sơ cấp là phù hợp và là xu thế tất yếu, việc xác lập giá đất sơ cấp một cách minh bạch sẽ góp phần bình ổn thị trường.
Mới nhất