Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo chữa cháy trên rừng Hoàng Liên

An Kiên/VOV-Tây Bắc | 20/02/2024, 21:35

Chiều nay 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy trên rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Tại trung tâm chỉ huy ở Trạm Kiểm lâm số 4, thuộc thôn Séo Mí Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, cùng với các lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã thống nhất phương án tổ chức cứu hỏa trên tinh thần nhất quán, hiệu quả, an toàn, chủ đáo: "Trạm chỉ huy trung tâm đặt tại đây là hợp lý vì có đầy đủ cơ sở vật chất. Còn lại phải thiết lập một Trạm chỉ huy tiền phương. Theo kinh nghiệm, nếu chọn được điểm cao thì sẽ quan sát được, nhưng để chỉ đạo được các mũi thì phải bảo đảm thông tin liên lạc tại đó".

Do vị trí cháy nằm trên độ cao 1.900m so với mực nước biển, địa hình hiểm trở, ngoài hệ thống điện đàm, ngành thông tin – truyền thông tỉnh Lào Cai tăng cường thêm điện thoại vệ tinh cho các mũi trực tiếp tiếp cận hiện trường; lực lượng quân sự tỉnh thiết lập thêm hệ thống sóng ngắn tại Trạm chỉ huy tiền phương.

Sau khi chỉ đạo từ xa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tiếp cận Trạm chỉ huy tiền phương, nằm tại điểm cao gần đám cháy ở khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng, xã Tả Van. Đây là điểm cháy phức tạp còn lại đến thời điểm hiện tại sau khi các điểm cháy khác đã được khống chế.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cộng với sau khi tới đánh giá tại hiện trường, đưa ra phương án cụ thể, trường hợp tình hình diễn biến phức tạp hơn, cần thiết chúng tôi sẽ tiếp tục huy động thêm các lực lượng để bảm đảm công tác chữa cháy được tốt nhất".

Trước mắt, ngoài quân số của thị xã, các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm tỉnh cũng đã có mặt chi viện cho Sa Pa, tổng quân số bao gồm cả hậu cần vào gần 900 người. Mục tiêu lớn nhất là không để đám cháy lan rộng, ảnh hưởng tới vùng rừng lõi. Ước diện tích rừng bị cháy khoảng 25ha, chủ yếu là rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì.

Bài liên quan
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Hà Giang tham gia chữa cháy rừng
Sau khi nhận được tin cháy rừng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp cùng với lực lượng của địa phương khẩn trương tham gia chữa cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất