Chi tiêu quân sự thế giới đạt 2,7 nghìn tỷ USD

Cẩm Lai(Nguồn: Reuters) | 28/04/2025, 20:17

VOVLIVE - Chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2024 tăng tới 9,4% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 2,72 nghìn tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), với kỷ lục 2,72 nghìn tỷ USD là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.​

Sự gia tăng này diễn ra trên tất cả các khu vực, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

"Hơn 100 quốc gia trên thế giới đã tăng chi tiêu quân sự vào năm 2024.

Khi các chính phủ ngày càng ưu tiên an ninh quân sự, thường là gây tổn hại đến các lĩnh vực ngân sách khác, thì sự đánh đổi về kinh tế và xã hội có thể có tác động đáng kể đến xã hội trong nhiều năm tới", SIPRI cho biết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5/2024. (Ảnh: AFP)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5/2024. (Ảnh: AFP)

Tại châu Âu, chi tiêu quân sự đã tăng 17%, vượt qua mức được ghi nhận vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nga đã chi 149 tỷ USD cho quốc phòng, tăng 38% so với năm 2023, chiếm 7,1% GDP và 19% tổng chi tiêu của chính phủ.​

Ukraine cũng tăng chi tiêu quân sự lên 64,7 tỷ USD, chiếm 34% GDP, mức cao nhất thế giới về tỷ lệ chi tiêu quân sự so với GDP. SIPRI cho biết Ukraine hiện đang dành toàn bộ nguồn thu thuế cho quân sự, điều này đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì và tăng cường ngân sách quốc phòng trong tương lai.​

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, với 997 tỷ USD trong năm 2024, tăng 5,7% so với năm trước. Con số này chiếm 66% tổng chi tiêu quốc phòng của NATO và 37% chi tiêu quân sự toàn cầu.​

SIPRI cảnh báo rằng việc các chính phủ ưu tiên an ninh quân sự có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế và xã hội lâu dài, khi các nguồn lực bị chuyển hướng khỏi các lĩnh vực thiết yếu khác.

Cẩm Lai(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Nga và Ukraine dùng vũ khí nghi binh đánh lừa đối phương tinh vi đến thế nào?
Khi các loại vũ khí được chuyển hướng triển khai giữa bối cảnh các nhu cầu trong giao tranh thay đổi, các mô hình nghi binh có thể lập tức được đưa vào thay thế, khiến đối phương phải khai hỏa và từ đó tiêu hao nguồn lực.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần nhân rộng mô hình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”
Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số với hơn 6.000 đại biểu tham dự tại 47 điểm cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo, cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Mới nhất