Cảnh báo biến chứng do bôi kem, trị mụn tại cơ sở làm đẹp không đảm bảo

Thúy Ngà/VOV1 | 03/11/2022, 22:52

Các bác sỹ cảnh báo, mỗi người dân cần sáng suốt lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín, các loại mỹ phẩm đảm bảo để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Mới đây, các bác sỹ Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng mặt bỏng rát, sưng vù và mụn nổi chi chít sau khi làm liệu trình trị mụn tại một cơ sở làm đẹp (hay còn gọi là spa) ở Hoài Đức, Hà Nội.

Các bác sỹ cảnh báo, mỗi người dân cần sáng suốt lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín, các loại mỹ phẩm đảm bảo để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Bệnh nhân N.M.H, 24 tuổi ở Hà Nội cho biết, do mặt có nám và nhiều trứng cá nên sau khi được giới thiệu đã tới một cửa hàng spa gần nhà và được tư vấn theo lộ trình trị mụn 2 tháng, mỗi tuần đến làm 1 lần lấy nhân mụn, đắp mặt nạ và dùng kem bôi mua từ cửa hàng.

Sau khi theo lộ trình được 1 tháng, nhân viên cửa hàng thực hiện việc lăn kim trên da mặt, đắp mặt nạ, mặt H. xuất hiện vài nốt mụn nước. Ban đầu những nốt mụn chảy ra mủ xong lan ra toàn mặt kèm theo ngứa như châm đốt.

"Ra spa họ bảo là dị ứng nước, họ lại chăm sóc tiếp, chắm sóc thì lan ra rất rộng, rồi nổi mụn mủ và lan ra nhiều hơn. Rồi cứ dùng thuốc này thuốc kia đều không đỡ nên họ tôi phải sang viện điều trị" - bệnh nhân N.M.H chia sẻ.

Khi đến Bệnh viện Da liễu trung ương, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốt cao, mệt mỏi, mụn nước lan tỏa toàn bộ vùng mặt bị ngứa, đau rát. một số tổn thương chảy mủ vàng.

Qua thăm khám và khai tác tiền sử, các bác sỹ thấy bệnh nhân không có tiền sử đi du dịch nước ngoài trong vài tháng gần đây để nên đã loại trừ các bệnh truyền nhiễm, trong đó có đậu mùa khỉ.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị Eczema herpesticum. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh và các thuốc phù. Sau gần 10 ngày nằm viện, bệnh nhân đã hết sốt, tổn thương cải thiện, da bắt đầu bong vảy và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sỹ Lê Thị Hoài Thu, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đây là tình trạng nhiễm trùng da lan tỏa, là cấp cứu trong da liễu. Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời rất dễ có thể bị loét, hoại tử, nhiễm trùng toàn thân, nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.

"Trường hợp nhiễm virus herpec này chúng tôi thường xuyên gặp, chúng tôi đã tiếp nhận những bệnh nhân cũng sử dụng mỹ phẩm mua trên mạng cũng rơi vào tình trạng này, thậm chí còn nặng hơn, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử, trong y văn cũng có những trường hợp báo cáo ảnh hưởng đến tính mạng" - bác sỹ Lê Thị Hoài Thu cho biết./.

Bài liên quan
Chăm sóc da trong mùa hè
Khi thời tiết nóng bức, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc để da không xấu đi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất