Cách tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM chính xác nhất

19/06/2024, 10:06

VOVLIVE - Sáng nay 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2024 TẠI ĐÂY bằng cách đăng nhập mã số học sinh, mật khẩu và tra cứu. Cổng tra cứu mở từ 8h sáng nay.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm TẠI ĐÂY bằng số báo danh, từ 9h sáng nay.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2024 tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)
Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2024 tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).

Cách tính điểm xét tuyển vào trường chuyên:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x 2.

Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo kế hoạch ngày 24/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Ngày 10/7, điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 thường được công bố. 

Ngày 11/7- 1/8, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 6 và 7/6 tại 158 điểm thi. Trong đó, có 147 điểm thi vào lớp 10 thường, 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Tổng số phòng thi là 4.334.

Tổng số thí sinh tham gia dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM là 98.681. Tổng số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 77.000 em.

Thí sinh tham gia dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp (nếu có đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp). 

Khánh Sơn
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm qua cơn bão số 3
Sáng nay, 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương.
Mới nhất