Bơi dưới sông Seine, vận động viên Olympic 'thấy nhiều thứ không dám nghĩ đến'

Văn Hải | 01/08/2024, 20:22

Vận động viên 3 môn phối hợp Jolien Vermeylen chê bai nước sông Seine khi thi đấu tại Olympic Paris 2024.

"Khi bơi dưới sông, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà chúng ta không dám nghĩ đến. Sông Seine đã ô nhiễm cả trăm năm nên ban tổ chức không thể nói rằng họ ưu tiên sức khỏe của vận động viên. Những lời nói đó thật nhảm nhí", Jolien Vermeylen - vận động viên 3 môn phối hợp (Triathlon) chia sẻ.

Vận động viên của Bỉ cho biết cô đã nhiều lần uống nước khi bơi dưới sông Seine. Do đó, cô rất lo ngại sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. "Tôi rất nhiều lần uống phải nước sông khi bơi. Vị của chúng không giống Coca Cola hay Sprite. Có lẽ ngày mai tôi mới biết bản thân có bị ốm hay không".

Các vận động viên 3 môn phối hợp bơi dưới sông Seine.
Các vận động viên 3 môn phối hợp bơi dưới sông Seine.

Sông Seine được chọn làm địa điểm thi đấu 3 môn phối hợp ở Olympic Paris 2024. Các vận động viên phải bơi 1,5km dưới con sông này trước khi thực hiện nốt hai phần thi đạp xe 40km và chạy 10km. 

Đáng chú ý, trong 100 năm qua, chính quyền thành phố Paris cấm người dân bơi dưới sông Seine. Lệnh cấm có hiệu lực từ năm 1923 khi dòng sông trở nên quá ô nhiễm. Phần lớn chất thải trong thành phố đều đổ xuống sông thông qua hệ thống cống rãnh. 

Chính quyền Paris khởi động dự án làm sạch sông Seine khi Olympic 2024 tổ chức tại Pháp. 1,4 tỷ euro được đầu tư để làm sạch con sông. Các nhà chức trách cố gắng làm giải tối đa hàm lượng vi khuẩn có hại trong dòng sông, đặc biệt là vi khuẩn E.coli.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và Bộ trưởng thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera đã bơi dưới sông để chứng minh chất lượng nước đảm bảo cho việc bơi lội. 

Tuy nhiên, các buổi tập và buổi thi đấu hôm 30/7 phải hủy bỏ do chất lượng nước không đảm bảo. Những cơn mưa lớn trong những ngày gần đây làm ảnh hưởng đến nước sông. 

Ban tổ chức phải cho các nội dung thi đấu tập trung hôm 31/7 khi chất lượng nước sông Seine đạt yêu cầu. Dù vậy, nhiều vận động viên vẫn cảm thấy sợ và tìm cách tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

Jolien Vermeylen cho biết: "Nếu cuộc thi không diễn ra thì đó là nỗi xấu hổ với nước Pháp. Họ không thể hủy bỏ cuộc thi này. Bây giờ chúng tôi chỉ hi vọng không nhiều người bị bệnh. Tôi đã uống men vi sinh và Yakult. Tôi không thể làm gì hơn. Tôi cố gắng không uống nước nhưng rất khó".

Văn Hải
Bài liên quan
Bắc Kinh đăng cai tổ chức Đại hội thể thao robot hình người thế giới đầu tiên
Tiếp theo Giải chạy bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua (7/5) tuyên bố sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể thao robot hình người thế giới đầu tiên vào tháng 8.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất