AI khiến ngành ngân hàng phụ thuộc nhiều vào các công ty công nghệ lớn

09/06/2024, 09:30

Các giám đốc điều hành ngân hàng châu Âu cho biết, sự bùng nổ về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào những công ty công nghệ lớn của Mỹ, gây ra những rủi ro mới cho ngành tài chính ngân hàng.

Tại cuộc họp của các giám đốc điều hành ngân hàng châu Âu diễn ra ở Amsterdam, Hà Lan vào tuần này, một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng hệ thống máy tính công suất lớn phục vụ AI khiến các ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào một số lượng nhỏ các nhà cung cấp công nghệ.

Giám đốc phân tích Tập đoàn tài chính ING (Hà Lan), ông  Bahadir Yilmaz cho biết, AI đòi hỏi hệ thống máy tính có công suất rất lớn. Việc một ngân hàng xây dựng hệ thống này là không thực sự khả thi. Do đó, theo ông Bahadir Yilmaz, sự phụ thuộc của các ngân hàng vào một số ít công ty công nghệ là một trong những rủi ro lớn nhất. Ông Bahadir Yilmaz nhấn mạnh rằng, các ngân hàng châu Âu cần đảm bảo khả năng thay đổi giữa các nhà cung cấp công nghệ khác nhau.

Bà Joanne Hannaford, người đứng đầu chiến lược công nghệ tại ngân hàng Deutsche Bank, Đức cho biết, AI yêu cầu lượng điện toán khổng lồ. Cách duy nhất để sử dụng sức mạnh tính toán của AI một cách hợp lý là từ các công ty công nghệ lớn.

Năm ngoái, Anh đề xuất các quy định nhằm quản lý sự phụ thuộc quá lớn của các công ty tài chính vào các công ty công nghệ bên ngoài, như Microsoft, Google, IBM và Amazon. Các cơ quan quản lý lo ngại rằng, vấn đề tại một công ty công nghệ có thể làm giảm chất lượng dịch vụ của nhiều tổ chức tài chính.

Trong tuyên bố đầu tiên về AI, cơ quan giám sát chứng khoán của Liên minh châu Âu (EU) tuần trước cho biết, các ngân hàng và công ty đầu tư có nghĩa vụ pháp lý nhằm bảo vệ khách hàng khi sử dụng AI. Cơ quan này cảnh báo AI có thể có tác động đáng kể đến việc bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ.

Bài liên quan
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang đàm phán mua lại Credit Suisse
Ngân hàng UBS muốn đánh giá rủi ro mà việc tiếp quản toàn bộ hoặc một phần đối thủ cạnh tranh Credit Suisse có thể gây ra cho hoạt động kinh doanh của chính UBS.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trực tiếp: Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương lên phương án khắc phục hậu quả bão số 3
Ngay trong đêm 7/9, Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tổ chức đi tìm kiếm, cứu hộ tập trung cứu tàu thuyền bị lật, trôi dạt...
Mới nhất