Đáng chú ý, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý gần 56.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn với gần 3.000 trường hợp, hơn 7.000 giấy phép lái xe bị trừ điểm...
Vừa từ Thanh Hóa ra đến Hà Nội, anh Vũ Văn Thức (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thấy nhẹ người khi không bị ùn tắc trên các tuyến cao tốc như mọi năm, nhất là đoạn Liêm Tuyền đến Pháp Vân. Bởi vậy, hành trình hơn 180km từ quê ra Hà Nội cũng chỉ mất hơn 3 tiếng đồng hồ: "Từ Cao Bồ đến Đồng Văn thì đông, còn từ Cầu Giẽ đến Pháp Vân thì nhẹ nhàng hơn, đường Vành đai 3 thì đỡ. Vành đai 3 năm nay lại không tắc. Em đi mất khoảng 3 tiếng rưỡi".
Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho thấy, 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố giảm sâu. Cụ thể trên địa bàn toàn Thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 13 người bị thương. Đánh giá về tình hình tai nạn giao thông 9 ngày nghỉ Tết, trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: "So với 9 ngày tết Tết Giáp Thìn 2024, giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 31 người bị thương. Trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn Thành phố đã xử lý 1.441 trường hợp vi phạm, tạm giữ 811 giấy phép lái xe, trong đó trừ điểm 281 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, dừng đỗ xe trái quy định...".
Theo thống kê của Cục CSGT, Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã giảm sâu so với năm 2024. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ (, giảm 36,69%), giảm 126 người chết (giảm 37,61%), giảm 232 người bị thương ( giảm 38,34%). Trong đó, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 2 người bị thương (tại Nam Định).
Cũng trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 56.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn với gần 3.000 trường hợp, hơn 7.000 giấy phép lái xe bị trừ điểm.
Đặc biệt, về vi phạm nồng độ cồn, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 17.000 trường hợp, chiếm 30,71% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông; giảm hơn 54% số trường hợp vi phạm so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục CSGT, Bộ Công an cho hay, việc thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và trừ điểm giấy phép lái xe đã tác động tích cực đến người tham gia giao thông: "Người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông. Điều này được minh chứng bởi tỷ lệ xử lý vi phạm đã giảm hơn 40%. Tuy nhiên vẫn còn những vi phạm diễn ra, ví dụ như vi phạm về nồng độ cồn, tuy có giảm so với cùng kỳ, nhưng mỗi ngày vẫn có trung bình từ 1.500-1.700 trường hợp người vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý trong dịp Tết này".
Tác động tích cực của Nghị định 168
TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng UBATGTQG cũng đánh giá, việc giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương dotai nạn giao thông gây ra trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua cho thấy, việc thực hiện Nghị định 168 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trừ điểm giấy phép lái xe đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông: "Đây là những con số rất thuyết phục cho thấy những giải pháp đang được các cơ quan chức năng thực hiện đã thực sự phát huy hiệu quả và chúng ta cần kiên trì, tiếp tục. Ở đây có một số liệu cho thấy một điều rất tích cực, đó là số trường hợp vi phạm đã giảm 40 nghìn trường hợp, giảm 41-42% so với Tết Giáp Thìn 2024. Đây là một xu hướng, là một chỉ dấu cho thấy tác động rất tích cực cảu Nghị định 168".
Về tình hình ùn tắc, đi lại tại một số tuyến cao tốc, đặc biệt là cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình, theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ ngày mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện đều tăng hơn 80% so với ngày thường và hiện lưu lượng phương tiện trên tuyến rất cao: "Khuyến cáo các chủ phương tiện trước khi lưu thông trên tuyến, kiểm tra lại phương tiện, kiểm tra an toàn thiết bị điện, kiểm tra phanh và các nguy cơ có thể xảy ra và đồng thời khuyến cáo các chủ phương tiện trong trường hợp phương tiện có vấn đề xảy ra cần xử lý thì khẩn trương đánh xe vào làn dừng khẩn cấp, đi qua làn xử lý sự cố để có sự hỗ trợ của trung tâm điều hành giao thông có thể hỗ trợ để xử lý các trường hợp ùn tắc".
Theo thông tin từ Cục CSGT, đơn vị đã tăng cường lực lương, sử dụng mô tô, kết hợp các thiết bị công nghệ để ghi nhận, xử lý kịp thời các sự cố gây ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc. Đồng thời, Cục CSGT cũng khuyến cáo, các tài xế cần chú ý đi đúng tốc độ, khoảng cách an toàn, nghiêm túc tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng trên các tuyến.