1 tập thể và 3 phóng viên VOV được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thu Hòa/VOV4 | 10/02/2023, 18:30

Nhân dịp gặp gỡ báo chí đầu xuân, Bộ tư lệnh BĐBP đã tặng bằng khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về BĐBP và biên giới. Đài Tiếng nói Việt Nam có 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen.

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực Hà Nội. 

Báo chí luôn song hành cùng BĐBP thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP đã thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ của BĐBP trong năm qua. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, các đơn vị BĐBP đã đấu tranh thắng lợi 109 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ 7.575 vụ/ 18.200 đối tượng tội phạm, thu giữ 1,031 tấn ma túy các loại. Trong thiên tai, bão lũ, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong công tác đối ngoại Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại như: Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7; Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất; Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam-Campuchia và Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào lần thứ nhất; triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Đặc biệt, các đơn vị BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP nhấn mạnh: "Nhiều phong trào, chương trình, mô hình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" của BĐBP ngày càng tỏa sáng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Cấp ủy chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng bám trụ nơi biên giới, hải đảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao".

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lực lượng BĐBP luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ, cổ vũ của các cơ quan thông tấn báo chí. Năm 2022 đã có hơn 10.000 tin, bài thể hiện rõ nét trên các mặt công tác của BĐBP: Bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển và đảo; xây dựng, củng cố lực lượng và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới; các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác biên phòng; xây dựng cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Qua phản ánh của các cơ quan báo chí, cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước đã tăng thêm niềm tin, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc trên biên giới. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của Tổ quốc. Điều này được thể hiện trong lời cảm ơn của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP gửi tới các cơ quan báo chí.

"Có thể khẳng định rằng, các loạt tin bài phóng sự của các cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh toàn diện các hoạt động của nhân dân ở khu vực biên giới, các hoạt động của BĐBP trên các tuyến biên giới, biển đảo. Những tác phẩm báo chí đó không chỉ góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, truyền thống 2 lần Anh hùng LLVTND của BĐBP, xây dựng hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân, mà còn mang lại hiệu quả quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo không khí học tập, thi đua sôi nổi của các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP", Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ.

Trong năm 2023, toàn lực lượng BĐBP quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP xây dựng nhiều nội dung, chương trình, chuyên mục có dấu ấn góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực tượng, tạo sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trương BĐBP tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội và các chương trình giao lưu hữu nghị với các nước láng giềng.

Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01 của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các chương trình giao lưu ý nghĩa như: Chương trình giao lưu giữa lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia cấp tỉnh; giao lưu, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới…

Ngay trong tháng 2 và tháng 3 tới, Bộ Tư lệnh Biên phòng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền một số hoạt động trọng điểm như “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức đồng bộ tại các tỉnh thành biên giới (Hà Giang, Tây Ninh, Quảng Nam); tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong BĐBP” tại Sơn La; chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Tháng Thanh niên” tại Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang; các đơn vị tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, tổ chức ra quân huấn luyện và một số hoạt động khác.  

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về BĐBP và biên giới. Trong đợt này, Đài Tiếng nói Việt Nam có 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen, đó là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, phóng viên Thu Hòa - VOV4, phóng viên Vinh Quang - CQTT khu vực TP HCM và phóng viên Khắc Kiên - CQTT khu vực Tây Bắc./.

Bài liên quan
Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV
Sáng nay (13/7), tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan thường trú khu vực miền Trung (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức “Hội nghị CTV năm 2023” và một số hoạt động nghiệp vụ báo chí khác.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
“Cử tri đánh giá cao kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội"
Cử tri và nhân dân quan tâm, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc.
Mới nhất