
Kim ngạch xuất khẩu 2025 tăng 12% và xuất siêu khoảng 30 tỷ USD là chỉ tiêu đầy thách thức Chính phủ giao cho ngành Công Thương, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 8/2025 vừa diễn ra sáng nay (9/9).
8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục dẫn dắt với 228 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp nội địa đạt 76,5 tỷ USD, cho thấy sự lệch pha về sức cạnh tranh. Nông sản có nhiều điểm sáng như cà phê tăng 60%, hạt điều tăng 16%, thủy sản tăng 11%, song gạo giảm gần 17%, chè giảm 10%. Các nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo như điện thoại, dệt may, da giày vẫn duy trì đà tăng hai con số, trong khi nhiên liệu khoáng sản sụt giảm mạnh.
Về thị trường, xuất khẩu sang Mỹ tăng gần 28%, Ấn Độ tăng 50%, Senegal tăng tới 249%, cho thấy tiềm năng lớn từ các thị trường mới. Ngược lại, một số nước ASEAN và châu Âu sụt giảm, cảnh báo nguy cơ phụ thuộc.
Ông Phú nhấn mạnh, thành công xuất khẩu năm 2025 không chỉ ở con số tăng trưởng mà còn ở tính bền vững, đa dạng hóa. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức các hội chợ quốc tế, tận dụng cơ hội từ các FTA, đồng thời yêu cầu hệ thống thương vụ phát huy vai trò “cầu nối” để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt.