Xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội XIV phải thực sự là ngọn đuốc soi đường

Kim Thanh/VOV1 | 26/09/2024, 20:09

VOVLIVE - Báo cáo chính trị thực sự là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta bước vào kỷ nguyên mới, sớm đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2024 và báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề quý III/2024 với nội dung “Một số quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có những tư liệu cần thiết để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đây là công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin khát vọng của cả dân tộc, phản ánh quy luật khách quan, xu thế vận động của thời đại và thực tiễn đất nước, kết tinh toàn bộ tinh hoa giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai, sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta”.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên nói về Kỷ nguyên mới, trong đó thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức, nội dung của văn kiện.

“Chỉ rõ những định hướng lớn để các cấp ủy, mọi đảng viên thấm nhuần. Báo cáo chính trị thực sự là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta bước vào kỷ nguyên mới, sớm đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước. Trong chỉ đạo của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thường xuyên nói rằng chúng ta phải tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XIV cho đến báo cáo chính trị của Đại hội đảng bộ các cấp, là nhiệm vụ quan trọng nhất, là ngọn đuốc soi đường. Nếu ở tầm quốc gia soi đường cho toàn dân tộc thì ở mỗi đảng bộ soi đường cho định hướng phát triển không chỉ 5 năm mà dài hơn nữa”, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nói.

Trước những mốc son có tính bước ngoặt lịch sử, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất trông đợi, kỳ vọng lớn vào những quyết sách mới, mạnh mẽ và sáng suốt của Đảng mang tính đột phá. Bởi vậy, Báo cáo chính trị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, thật sự có chất lượng, là cơ sở định hướng cho các văn kiện khác, thậm chí là “ánh sáng soi đường” cho những kỳ Đại hội tiếp theo.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cũng nêu rõ 8 vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là trọng tâm xây dựng con người xã hội chủ nghĩa; kiên định phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược là thể chế, con người, nguồn nhân lực chất lượng cao; giữ vững độc lập tự chủ, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc; kiên định đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát triển văn hóa con người; Xây dựng nhà nước pháp quyền, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh công nghệ chiến lược.

“Đây là 8 giải pháp cũng như là 8 định hướng lớn mà trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục cụ thể hóa, làm rõ cả về mặt cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để đưa đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng và Nhà nước cho sự phát triển của đất nước trong tương lai giàu mạnh, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã trình bày báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Theo đó, Hội nghị họp trong 2 ngày 18-20/9 tại Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất với những nội dung chủ yếu về các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự và một số vấn đề cụ thể. Thông qua nội dung cơ bản các dự thảo văn kiện trình Đại hội khóa XIV; tán thành các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; thống nhất giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh để kịp thời ban hành. Đồng thời thống nhất với Tờ trình, Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao, cơ bản đồng tình với Báo cáo kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2025; thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm; thống nhất chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan trong Đảng ủy Khối  cần bám sát nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ động cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Trung ương bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Bài liên quan
Toàn cảnh chuyến công tác Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
VOVLIVE - Từ ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới La Habana, bắt đầu chuyến thăm Cuba
VOVLIVE - Tối 25/9 (theo giờ địa phương, tức sáng 26/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jose Marti Habana, Thủ đô La Habana, bắt đầu các hoạt động thăm cấp Nhà nước tới Cuba.
Mới nhất