WHO: Tìm ra nguồn gốc của COVID-19 là 'yêu cầu đạo đức và mệnh lệnh khoa học'

12/03/2023, 17:50

Người đứng đầu WHO khẳng định, việc tìm ra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 là một yêu cầu đạo đức và tất cả các giả thuyết hiện nay cần có câu trả lời thích đáng.

Trong bài đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và khám phá tất cả các giả thuyết vẫn là: “Một mệnh lệnh khoa học”, để giúp ngăn chặn tái bùng phát trong tương lai và là "một yêu cầu về đạo đức", vì lợi ích của hàng triệu người đã thiệt mạng, cũng như những người đang phải chịu tác động của “COVID-19 kéo dài”.

WHO: Tìm ra nguồn gốc của COVID-19 là 'yêu cầu đạo đức và mệnh lệnh khoa học' - 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Tribune)

Tuyên bố của ông được đưa ra nhân kỷ niệm 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO sử dụng từ "đại dịch" để mô tả sự bùng phát toàn cầu của COVID-19. Các chính trị gia và chuyên gia y tế trong một thông điệp đưa ra vào cuối tuần này nhấn mạnh, trọng tâm hiện nay là ngăn chặn việc lặp lại tiêm vaccine không đồng đều.

Vào năm 2021, một nhóm chuyên gia WHO đã dành nhiều tuần sinh sống tại Vũ Hán, Trung Quốc - nơi ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở người và báo cáo rằng virus có thể đã được lây truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Kể từ đó, WHO đã thành lập một nhóm tư vấn khoa học về các mầm bệnh nguy hiểm nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về cách thức bắt đầu đại dịch COVID-19, với lý do các dữ liệu quan trọng đang bị thiếu.

Mỹ Linh(VOV1)

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất