Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về thỏa thuận hoãn thuế Mỹ - Trung

Cẩm Lai(Nguồn: CNN,AP) | 13/05/2025, 16:00

Không ai thắng trong cuộc chiến thuế quan là phát biểu đầu tiên từ khi Mỹ - Trung đạt thỏa thuận hoãn áp thuế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe (CELAC) tại Bắc Kinh ngày 13/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát đi thông điệp :"Thế giới ngày nay đang trải qua những biến đổi chưa từng có trong một thế kỷ, với nhiều nguy cơ đan xen, chồng lấn. Không ai chiến thắng trong những cuộc chiến thuế quan hay thương mại. Kiểu hành xử bắt nạt hay bá quyền chỉ dẫn đến tình trạng tự cô lập".

Đây là phát ngôn đầu tiên sau một ngày khi Trung Quốc và Mỹ đạt được đột phá bất ngờ trong cuộc chiến thương mại căng thẳng của người đứng đầu Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh ngày 13/5. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh ngày 13/5. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập không đề cập trực tiếp đến nước Mỹ, nhưng thông điệp mang tính toàn cầu và kêu gọi đoàn kết quốc tế được nhiều nhà quan sát coi là một cách định vị lại vai trò của Trung Quốc trong trật tự kinh tế mới đang hình thành.

Theo đó, ông nhấn mạnh rằng “những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng”, khiến sự đoàn kết và hợp tác quốc tế trở nên “không thể thiếu”.

Ông khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Bắc Kinh và các quốc gia trong khu vực Nam Bán cầu là yếu tố tất yếu trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ gia tăng.

“Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh - Caribe là những thành viên quan trọng của Nam Bán cầu. Độc lập và tự chủ là truyền thống vẻ vang của chúng ta. Phát triển và phục hồi là quyền vốn có của chúng ta. Và công bằng, chính nghĩa là mục tiêu chung của chúng ta,” ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng “bắt tay” với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cam kết cung cấp hạn mức tín dụng trị giá 66 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,2 tỷ USD) cho các nước CELAC nhằm hỗ trợ phát triển. Đáng chú ý, các khoản tín dụng sẽ được tính bằng đồng nhân dân tệ - động thái nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch quốc tế.

Mỹ Latinh hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Năm 2024, Bắc Kinh là thị trường xuất khẩu lớn nhất của đậu nành Brazil, chiếm hơn 73% tổng lượng đậu nành xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Cẩm Lai(Nguồn: CNN,AP)
Bài liên quan
Mỹ giảm thuế hàng giá trị thấp từ Trung Quốc xuống còn 54%
Theo Reuters, Nhà Trắng vừa ban hành sắc lệnh giảm thuế đối với các lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc xuống còn 54% thay vì 120% như trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus
VOVLIVE - Ngày 12/05/2025, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.
Mới nhất