Vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam: Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà trước Tết

Long Phi/VOV-Miền Trung | 10/01/2024, 15:00

Hiện nay, các lực lượng Quân đội đang phối hợp với chính quyền thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các hộ dân sửa chữa lại nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của sự cố này. Việc sửa chữa nhà hư hỏng sẽ hoàn thành trước Tết.

Như VOV đã đưa tin, mảnh vỡ của máy bay Su-22 khi rơi xuống khu vực khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã va nhẹ vào một số nhà dân làm hư hỏng, tốc mái. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường nứt toác, cây cối ngã đổ.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra, thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân khắc phục. “Phía Quân đội cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để các hộ dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Thị xã Điện Bàn cũng sẵn sàng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hoặc từ nguồn xã hội hoá để giúp bà con. Quan trọng nhất là phải triển khai việc khắc phục sớm trước Tết Nguyên Đán 2024 để người dân an tâm đón Tết. Toàn bộ thiệt hại về hoa màu cũng sẽ được hỗ trợ”.

Sự cố một chiếc máy bay quân sự Su-22 rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rồi bốc cháy vào trưa ngày 9/1 đã làm một mảnh của máy bay văng trúng phần đầu một người đàn ông gây chấn thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Hùng (54 tuổi), trú khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo và dần hồi phục. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn đang tiếp tục theo dõi. 

Từ đầu giờ chiều ngày 9/1, toàn bộ khu vực xảy ra sự cố ở khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Trong đêm ngày 9/1, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện xe cẩu, xe múc… tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay Su – 22. Mảnh vỡ của các bộ phận trên máy bay được thu gom, tập kết về một điểm. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự, số hiệu 90, loại Su-22, thuộc biên chế Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (35 tuổi) điều khiển. 

Trước đó, hơn 11h trưa 9/1, người dân sống tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó cột khói bốc lên. Nhiều người dân sống tại khu vực này tận mắt chứng kiến máy bay lao xuống ruộng trồng rau muống tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc. Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi xuống đất nổ tung và bốc cháy. Sau sự cố, phần đầu máy bay bị cháy, nhiều bộ phận khác vỡ vụn thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Thời điểm máy bay xảy ra sự cố chỉ có 1 người điều khiển, trên máy bay không mang theo vũ khí.

Bài liên quan
Australia phát triển máy bay không người lái Ghost Bat thế hệ mới
Chính phủ Australia đã phê duyệt gói đầu tư 400 triệu AUD cho dự án chế tạo máy bay quân sự đầu tiên được thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Australia trong hơn 50 năm qua có tên Dơi Ma (Ghost Bat).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất