Vụ chôn rác thải trái phép ở TP.HCM: Chính quyền vào cuộc

Triều Quân/VOV.VN | 17/07/2025, 16:12

VOVLIVE - Trong công văn gửi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết: Sở đang cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Long Trường xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Ngày 15/7/2025, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng chôn rác thải xây dựng trái phép quy mô lớn tại TP.HCM. Theo đó, người dân ghi nhận nhiều xe tải chở rác không che chắn, liên tục ra vào các bãi tập kết trái phép trên địa bàn TP. Thủ Đức, đặc biệt tại khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ — nay là phường Long Bình.

Các loại chất thải gồm nilông, xà bần, lưới bao che, thạch cao, thùng xốp, vải… được tập kết và chôn lấp trái phép trên diện tích khoảng 5.000 m² ngay mặt tiền đường Tam Đa, giáp kênh Ông Thoan dẫn ra sông Đồng Nai. Theo điều tra của phóng viên, nhiều nguồn rác trong số này xuất phát từ các công trường xây dựng, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đặc biệt các đối tượng trong đường dây này còn ký hợp đồng xử lý chất thải tại công trình xây dựng nhà máy Pepsico tại huyện Đức Hòa (Long An cũ) với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons là tổng thầu. Tuy nhiên các đối tượng sau khi lấy rác thải của công trình thì lại mang xả trộm trái phép cách nhà máy Pepsico 3 km. 

Trước phản ánh này, Sở NN&MT TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng UBND phường Long Trường, và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ để xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Kết quả sẽ được thông báo đến các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất. Sở NN&MT gửi lời cảm ơn đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) vì đã kịp thời cung cấp thông tin, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025, yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó có hoạt động kiểm soát chất thải. Việc chính quyền TP.HCM nhanh chóng vào cuộc được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự trong công tác quản lý môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến vụ việc.

Bài liên quan
Chủ tịch TP.HCM: Đưa cán bộ chuyên môn về phường xã, giảm tải cho địa phương
Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các Sở, ngành TP tiếp tục tăng cường hỗ trợ địa phương, đưa cán bộ chuyên môn về vừa làm vừa "cầm tay chỉ việc", giảm áp lực cho cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội
Ngày 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
  • Dấu ấn Trung Nguyên Legend tại Triển lãm A80
    VOVLIVE - Trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Hà Nội (28/8 – 15/9/2025), Trung Nguyên Legend tạo dấu ấn mạnh mẽ với không gian văn hóa cà phê Việt Nam đặc sắc, lan tỏa tri thức và tinh thần phụng sự đến đông đảo khách tham quan, bạn trẻ.
  • Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler
    Ngày 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đến chào xã giao nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
  • Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
    Sáng nay (11/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mới nhất