Việt Nam và Campuchia sẽ nỗ lực đàm phán giải quyết 16% biên giới còn lại

Hồ Điệp/VOV1 | 24/06/2022, 20:34

Phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền, hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết 16% còn lại để tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Sáng 24/6, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp và làm việc với bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chào mừng Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An sang thăm chính thức Việt Nam và đại diện Chính phủ Vương quốc Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào sáng nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ Campuchia đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, nhất là thành công trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, mở cửa và phục hồi kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và vinh dự thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia đọc diễn văn lại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu Campuchia sự đón tiếp trọng thị. Ấn tượng bởi những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Men Sam An cùng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh. Thương mại song phương giữ đà phát triển tích cực, kim ngạch hai chiều 5 tháng đầu năm 2022 đạt 5,44 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng du khách Việt Nam đến Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2022 đã đạt hơn 46.000 người, đứng đầu trong số các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, viễn thông, văn hóa thể thao, y tế... tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền, hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết 16% còn lại để tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, hai Phó Thủ tướng nhất trí hai bên cần phối hợp thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động quan trọng khác trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; tăng tần suất các chuyến bay thẳng và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu giữa hai nước để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, đặc biệt trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn và mong muốn Chính phủ Campuchia và cá nhân bà Men Sam An, trên cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra cũng như trong vai trò Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia nâng cao địa vị pháp lý và hòa nhập tốt với sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia./.

Bài liên quan
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga
Chiều 25/3, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất