"Vi khuẩn ăn thịt người" Whitmore tái xuất tại Lào Cai trong mùa mưa lũ

An Kiên-Hồng Loan/VOV-Tây Bắc | 04/10/2025, 15:25

Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua không chỉ gây ngập úng, sạt lở mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm. Ngành y tế tỉnh Lào Cai vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về sự trở lại của bệnh Whitmore, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, chỉ từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc Whitmore tại các xã Bảo Yên, Bảo Hà và Xuân Hòa. Điểm chung của các bệnh nhân là đều sống ở nông thôn và có tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn trong sinh hoạt và lao động mà không sử dụng đồ bảo hộ.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Đ.N.G ở xã Bảo Yên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi và được xác định dương tính với vi khuẩn Whitmore. Bệnh nhân cho biết, chỉ làm vườn quanh nhà và không đi đâu xa trong vòng 15 ngày trước khi phát bệnh. Rất may mắn, sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện được khoảng 60%.

Theo bác sĩ Vàng Thị Quỳnh, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai, vi khuẩn gây bệnh Whitmore tồn tại sẵn trong đất và nước bẩn. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở trên da, dù là nhỏ nhất, hoặc qua đường hô hấp và tiêu hóa. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, loét da, áp xe, thậm chí nhiễm trùng máu và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phát hiện kịp thời.

“Hiện tại đang trong mùa mưa bão và ở vùng núi nguy cơ sạt lở cũng như nguy cơ dễ tiếp xúc với nguồn nước bẩn rất cao. Khi có bệnh lý như sốt kéo dài, hoặc có những tổn thương trên da, mô mềm, hoặc là những tổn thương nghi ngờ viêm phổi, đặc biệt là trên các bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường thì tốt nhất là nên đến khám tại các cơ sở y tế đáng tin cậy”, bác sĩ Vàng Thị Quỳnh cho biết.

Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh Whitmore. Vì vậy, trong bối cảnh mùa mưa bão phức tạp, ngành y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần chủ động phòng tránh bằng các biện pháp sau:

Thứ nhất, phải mang ủng, găng tay khi làm nông nghiệp, dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ hoặc khi phải tiếp xúc với đất và nước bẩn.

Thứ 2, nếu có vết thương hở, cần che chắn kỹ lưỡng, tránh để vết thương tiếp xúc với bùn đất. Luôn giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ và rửa tay thường xuyên với xà phòng.

Thứ 2, thực hiện ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, tuyệt đối không sử dụng nước tù đọng, ngập lụt để sinh hoạt.

 Khi có các triệu chứng bất thường như sốt cao kéo dài, xuất hiện các vết loét trên da không rõ nguyên nhân, ho dai dẳng hoặc khó thở, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bão số 11 Matmo giật cấp 14, di chuyển nhanh hướng về miền Bắc
Sáng sớm nay, bão số 11 Matmo mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, di chuyển với tốc độ nhanh 25km/h và sẽ đổ bộ đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ.
Mới nhất