Tay chân miệng bước vào mùa dịch, số ca bệnh tăng gần 50%

Kim Dung-CTV Anh Kiệt/VOV-TP.HCM | 04/10/2025, 08:37

Số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ đang gia tăng tại TP.HCM, trong đó không ít trường hợp diễn tiến nặng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, cần theo dõi sát sức khỏe trẻ.

Số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh

Đầu tháng 10, số ca bệnh tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) có xu hướng tăng so với tháng 9, trong đó ghi nhận nhiều ca nặng.

TS.BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh cho hay, từ đầu tháng 10 đến nay, khoa tiếp nhận khoảng 40 ca tay chân miệng, trong đó có 5 ca nặng gồm 3 ca độ 3 và 2 ca độ 2B, còn lại chủ yếu ở mức độ 2A. Ở mức độ nặng (độ 3), trẻ có thể xuất hiện triệu chứng sốt cao, nhịp tim nhanh, rung giật cơ... nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dễ chuyển biến xấu. Hầu hết trẻ mắc bệnh trong đợt này đều là ca mới, chưa từng nhiễm tay chân miệng trước đó. Đa số là trẻ nhỏ, nhiều bé mới đi học 1-2 tuần đã phát bệnh.

Theo BS Quy, bệnh tay chân miệng thường bùng phát mạnh từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Bệnh viện Nhi đồng 1 thường xuyên phối hợp với ngành y tế dự phòng và giáo dục để tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch tại trường học.

Giáo viên, bảo mẫu các trường mầm non được tập huấn để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh bằng cách: kiểm tra tay, miệng, đo nhiệt độ và quan sát sự xuất hiện của bóng nước trên da. Bệnh viện còn phối hợp y tế cơ sở để hướng dẫn cán bộ phường, xã giám sát và xử lý kịp thời khi phát hiện ca bệnh. Việc phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm và giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ Quy khuyến cáo, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, thay vì chuyển thẳng lên tuyến trên.

"Hiện nay, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã được trang bị đầy đủ thuốc men, cơ sở vật chất, phác đồ điều trị và nhân lực. Vì vậy phụ huynh cứ an tâm điều trị cho con ở đó, hạn chế tình trạng lây lan khi di chuyển xa và giảm quá tải cho tuyến trên", BS Quy nói. 

Phụ huynh cần chú ý quan sát tình trạng sức khỏe của con hằng ngày, hỏi thăm tình hình ở trường, xem trẻ có sốt, ho, sổ mũi, nổi ban hay mụn nước bất thường không. Đồng thời, cha mẹ cũng cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh trở thành nguồn lây bệnh cho trẻ. Khi giao trẻ cho ông bà hoặc người chăm sóc, cần lưu ý dặn dò kỹ các dấu hiệu nguy hiểm để phát hiện kịp thời.

Chìa khóa để phòng bệnh

Tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện đang điều trị cho 23 ca tay chân miệng, đều ở mức độ 2A, không nặng. Hiện bệnh tay chân miệng đã ở đầu mùa dịch, không chỉ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà còn có thể ảnh hưởng đến cả người lớn. Đến nay bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phần lớn tự khỏi sau 10 - 14 ngày. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể chuyển biến nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua, TP ghi nhận 712 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 49,8% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2025 đến tuần 39 là 22.514 ca. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An (thuộc Bình Dương cũ), Bình Tân và Vườn Lài (TP.HCM).

Thạc sĩ BS. Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC cho biết, virus tay chân miệng lây qua dịch tiết đường hô hấp, phân, nước bọt. Trẻ có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc tay với đồ chơi, bề mặt có dính dịch tiết rồi đưa lên miệng. Virus tay chân miệng lại tồn tại lâu trên bề mặt môi trường nên quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh.

Tuy nhiên, BS Nga lưu ý, phụ huynh không cần quá lo lắng hay phải tìm mua các dung dịch khử khuẩn đặc biệt vì virus tay chân miệng có thể bị diệt bằng chất tẩy rửa thông thường. Trong gia đình, chỉ cần dùng xà phòng rửa tay hoặc sử dụng nước tẩy trắng quần áo (Javen) pha loãng để diệt khuẩn đồ chơi cho trẻ.

"Khi ngâm rửa đồ chơi bằng nước Javen thì cần rửa sơ bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, đất cát, sau đó ngâm trong dung dịch Javen pha loãng khoảng 20-30 phút. Tiếp đó rửa lại bằng nước sạch và phơi khô trước khi cho trẻ sử dụng. Quy trình này cũng đã được hướng dẫn ở các trường học", BS Nga cho hay. 

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín, dùng nước sạch; rửa và tráng nước sôi dụng cụ trước khi dùng. Không mớm thức ăn, không để trẻ bốc ăn, mút tay hay ngậm đồ chơi; tránh dùng chung khăn, cốc, bát, thìa, đồ chơi chưa khử trùng.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân "màn trời chiếu đất", đói khát
Ngày 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp bàn công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và các giải pháp ứng phó với cơn bão số 11
Mới nhất