Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, nhiều người loay hoay tìm đường du xuân

Nguyễn Trang/VOV.VN | 11/02/2024, 18:33

Hôm nay (11/2), tức mùng 2 Tết, nhiều tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khiến người dân chật vật trong chuyến du xuân đầu năm.

Các tuyến đường vành đai 3 hướng đi Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng đi Ninh Bình ùn tắc kéo dài. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang, tuyến đường đi Chùa Hương, Quốc lộ 1 đi Nam Định các phương tiện cũng di chuyển khó khăn.

Chị Bùi Hương Giang cho biết, mùng 2 Tết gia đình chị di chuyển từ Hưng Yên đi Ninh Bình du xuân, song tuyến đường thường đi như Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng: “Trước khi đi, gia đình tôi có xem trên google map thấy liên tục báo tín hiệu đỏ - ùn tắc kéo dài. Do đó tôi phải chuyển hướng đi từ Hưng Yên, qua quốc lộ 379, vòng qua Hà Nam để về được Ninh Bình. Quãng đường này tình trạng giao thông tốt hơn, song thời gian đi kéo dài hơn thông thường khoảng 30 phút".

Còn theo anh Nguyễn Huy Hoàng, trưa nay (11/2) việc di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng di chuyển từ Hà Nội đi Ninh Bình rất khó khăn “Mới mùng 2 Tết, song lượng phương tiện rất đông đúc, việc di chuyển mệt mỏi, vất vả. Trước đó, ngay từ sáng, đường Trần Duy Hưng hướng đi Pháp Vân cũng bị ùn tắc kéo dài. Thời gian về quê dự kiến sẽ kéo dài hơn thường nhật ít nhất 2 giờ”.

Đến thời điểm 14h30 chiều nay, nhiều đoạn theo cả 2 chiều của cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn ùn tắc kéo dài.

Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết, vụ va chạm liên tiếp giữa 3 chiếc xe đoạn km 227+900 vẫn đang được giải quyết, song việc di chuyển theo hướng Ninh Bình gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân gây ùn ứ tại tuyến đường này còn do lưu lượng phương tiện tăng cao.

Anh Trần Mạnh Tuấn cũng di chuyển trên tuyến đường này cho biết, mùng 2 Tết gia đình anh khởi hành về quê ngoại tại Bắc Giang, việc di chuyển trên cao tốc Hà Nội hướng đi Bắc Giang cũng gặp rất nhiều khó khăn, lượng phương tiện đông, xe di chuyển chậm.

“Dù đường khá tắc, đi lại khó khăn, nhưng ngày Tết mọi người vẫn rất bình tĩnh chờ đợi, vui vẻ, việc lái xe an toàn là quan trọng hơn cả”, anh Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng di chuyển theo hướng cao tốc Pháp Vân về Thái Bình từ 9h30 sáng, song đến tận 14h chiều nay vẫn chưa thể về đến nhà: “Các phương tiện đứng im hoặc nhích từng chút trên cao tốc. Ngày Tết ai cũng muốn nhanh về quê ăn Tết cùng gia đình nhưng thời gian đi lại kéo dài rất mệt mỏi”.

Bài liên quan
Ô tô tải chết máy, nghìn xe cộ 'chôn chân' giữa nắng gắt trên cầu Rạch Miễu
Sự cố giao thông vào cuối tuần và dịp nghỉ lễ khiến hàng nghìn phương tiện nhích từng mét qua khu vực cầu Rạch Miễu giữa nắng nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất