Ukraine 'xuống nước', Nga hoan nghênh các bước đi của Mỹ

06/02/2025, 15:12

VOVLIVE - Cả Nga và Ukraine xác nhận đều đang tăng cường liên lạc với các quan chức Mỹ, để tìm hướng đi kết thúc cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua.

Tổng thống Ukraine lần đầu lên tiếng về khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin, với sự tham dự của cả Mỹ và châu Âu. Nga cũng có những đánh giá tích cực về các tuyên bố mới từ phía Mỹ liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu: “Chúng tôi đã tăng cường đáng kể các mối liên hệ với chính quyền Mỹ. Chúng tôi cũng đang tham gia vào các cuộc thảo luận khá thực chất với các đối tác khác của mình. Ukraine cần hòa bình thực sự, lâu dài và được đảm bảo, cũng như các phương tiện để đảm bảo rằng Nga luôn biết điều gì đang chờ đợi nếu muốn gây hại cho Ukraine. Chúng tôi cởi mở với ngoại giao - đó chính xác là những gì chúng tôi đang chuẩn bị".

Ông Zelensky cho biết sẽ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin nếu đó là cách duy nhất thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đó phải có sự tham gia của cả Mỹ và châu Âu.

Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đánh giá là đã có sự nhượng bộ nhất định, khi trước đó ông đã ra sắc lệnh cấm đàm phán với Nga và điều kiện cho đàm phán là toàn bộ quân đội Nga phải rút khỏi các phần lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định: “Thực sự chúng tôi đã có các liên hệ với phía Mỹ và vấn đề này đã được tăng cường gần đây. Tôi chưa thể nêu chi tiết. Về việc Tổng thống Ukraine nói sẵn sàng đàm phán, nhưng sự sẵn sàng phải dựa trên một điều gì đó. Nó không thể được thực hiện dựa trên lệnh cấm. Do đó, hiện tại, không thể coi đây là thứ gì đó ngoài những lời nói suông".

Trái ngược với cái nhìn về Ukraine, phía Nga lại có những đánh giá cao về các bước đi của Mỹ.

Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng việc NATO lôi kéo Ukraine gia nhập Khối chính là mối quan ngại của phía Nga.

Ông Lavrov nói: “Lần đầu tiên, trong bài phát biểu chỉ trích lập trường của chính quyền tiền nhiệm Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thắn nói rằng một trong những sai lầm chính là lôi kéo Ukraine vào NATO và nếu ông ấy là Tổng thống trong bốn năm trước, điều đó sẽ không xảy ra và cuộc xung đột sẽ không bắt đầu. Tôi xin lưu ý rằng lần đầu tiên một nhà lãnh đạo phương Tây đã nói những lời mà chúng tôi hoan nghênh. Lần đầu tiên vấn đề NATO được xác định là điều mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc".

Dẫu vậy, Nga muốn những tuyên bố đó được cụ thể hóa bằng hành động. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Mỹ phải có động thái đầu tiên trong việc cải thiện quan hệ với Nga sau nhiều năm không lắng nghe quan điểm của Nga và có những chính sách sai lầm nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Moskva.

Hiện các nước châu Âu cũng rất quan tâm đến tình hình Ukraine, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đối thoại thay vì viện trợ quân sự như trước. Nhiều nước châu Âu vẫn đang tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhằm lấp đầy khoảng trống của Mỹ.

Hôm qua, Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng đã đến Kiev, thông báo về các khoản viện trợ mới, cùng cam kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết Ukraine thời kỳ hậu xung đột.

Đình Nam(VOV1 )

Link: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-xuong-nuoc-nga-hoan-nghenh-cac-buoc-di-cua-my-post1152966.vov?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR14m4VnQAu5O-HE-aEleVgdNGeLWZhoWeRCoDVuxaCQJyEqnfGnNCz01wY_aem_0qoGejJq0Wzf1hJ0XgD1zw

Bài liên quan
Nga và Ukraine trao trả tự do 150 tù binh
VOVLIVE - Nga và Ukraine cho biết đã trao trả 150 tù binh trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa 2 nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Từ Kỷ nguyên độc lập - tự do đến Kỷ nguyên vươn mình
VOVLIVE - Trong 95 năm qua, mỗi mùa Xuân đất nước thêm rạng rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bão tố, mang lại độc lập, thống nhất và mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập.
Mới nhất