Các tỉnh đồng loạt chốt tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Khánh Huyền | 06/02/2025, 15:02

VOVLIVE - Tính đến ngày 6/2, ít nhất gần 20 địa phương chốt tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Sở GD&ĐT Cao Bằng vừa chốt môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh dự thi các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh này thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Riêng học sinh thi trường THPT chuyên Cao Bằng sẽ thi thêm 1 môn chuyên.

Sở GD&ĐT Lạng Sơn cũng thông báo 3 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Với thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Chu Văn An, ngoài các môn thi chung, học sinh sẽ thi thêm 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Cùng đó, Bắc Kạn cũng công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh là tiếng Anh.

Các tỉnh đồng loạt chốt tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ)
Các tỉnh đồng loạt chốt tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT vừa được UBND tỉnh Phú Thọ thông qua, năm học 2025-2026 học sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút, và tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Điểm của mỗi môn thi được tính theo thang điểm 10 (phần thập phân lấy đến 2 chữ số) và hệ số điểm các môn thi được tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các môn thi và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Riêng thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Hùng Vương phải làm các bài thi gồm 3 môn thi chung, gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (thời gian như đối với các trường THPT không chuyên) và môn thi chuyên, thời gian làm bài 150 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các môn thi chung và điểm thi môn chuyên.

Thời gian tổ chức thi tuyển hoàn thành trước 30/6, duyệt kết quả tuyển sinh phải hoàn thành trước 15/8.

Huế công bố môn thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 là Ngoại ngữ. Thí sinh được chọn 1 trong 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật.

Nghệ An cũng chốt tiếng Anh là môn thứ ba trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Theo đó, cả ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đều có cấu trúc, định dạng đề thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng chọn tiếng Anh là môn thứ ba trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026.  Theo đó, môn tiếng Anh có thời gian làm bài là 60 phút. Môn toán và ngữ văn thi trong 120 phút.

Tiếng Anh cũng được tỉnh Bình Dương lựa chọn làm môn thi thứ ba. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh này được tổ chức trong 2 ngày 28-29/5. Riêng kỳ thi vào trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức thi thêm môn chuyên vào ngày 30-31/5. 

Bình Dương cũng quy định các trường tư thục không tổ chức thi tuyển như các trường công lập mà chỉ tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi do Sở tổ chức. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của tỉnh là 12.946 học sinh.

Lâm Đồng cũng chọn 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cho kỳ thi lớp 10 công lập. Trong đó, môn Toán thi trong 90 phút, môn tiếng Anh thi trong 60 phút, riêng môn Ngữ văn thi trong 120 phút.

Hiện có ít nhất 20 tỉnh thành công bố hoặc dự kiến môn thứ ba. Ngoại trừ Vĩnh Phúc, các tỉnh đều chọn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh.

STTĐịa phươngMôn thi thứ 3
1TP.HCMTiếng Anh
2Hải DươngTiếng Anh
3Cần ThơNgoại ngữ (Anh, Pháp)
4Bà Rịa - Vũng TàuTiếng Anh
5Lâm ĐồngTiếng Anh
6Bình DươngTiếng Anh
7Đồng NaiTiếng Anh
8Lạng SơnTiếng Anh
9Bắc KạnTiếng Anh
10Cao BằngTiếng Anh
11Đà NẵngTiếng Anh
12Vĩnh PhúcTổ hợp
13HuếNgoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật)
14Quảng NamTiếng Anh
15Nghệ AnNgoại ngữ (Anh, Pháp)
16Thái BìnhTiếng Anh
17Tiền GiangTiếng Anh
18Phú ThọTiếng Anh
19Hải PhòngNgoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hàn, Trung)
20Khánh HoàTiếng Anh
Khánh Huyền
Bài liên quan
Hai địa phương đầu tiên chốt môn thi thứ 3 vào lớp 10
TP.HCM và Hải Dương là 2 địa phương đầu tiên trên cả nước chốt tiếng Anh là môn thi thứ ba vào lớp 10, năm học 2025-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Từ Kỷ nguyên độc lập - tự do đến Kỷ nguyên vươn mình
VOVLIVE - Trong 95 năm qua, mỗi mùa Xuân đất nước thêm rạng rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bão tố, mang lại độc lập, thống nhất và mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập.
Mới nhất