Ukraine cắm cờ trên Đảo Rắn

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Fox News | 07/07/2022, 21:15

Các lực lượng Ukraine ngày 7/7 đã tiến hành cắm quốc kỳ trên Đảo Rắn, chỉ một tuần sau khi Nga rút các binh sỹ khỏi hòn đảo nằm trên Biển Đen này.

Trong đoạn video do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đăng tải, 3 binh sỹ đang đứng gần một lá cờ Ukraine lớn, được dựng lên gần một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích. Các binh sỹ đã nhặt những mảnh gạch vụn lớn từ ngôi nhà này để cố định cột cờ.

“Sẽ còn nhiều video như thế này từ những thành phố đang bị đối phương kiểm soát tạm thời. Chúng ta cần nói thêm về những thắng lợi của Ukraine, và Đảo Rắn là một trong những chiến thắng như vậy”, ông Andriy Yermak viết trên Twitter.

Ông Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền vùng Odessa cũng đăng tải những hình ảnh tương tự trên Telegram và cho biết: “Quân đội Ukraine đã cắm cờ trên Đảo Zmiinyi (Đảo Rắn)”. Trong số này, có một bức ảnh các binh sỹ viết lên lá cờ dòng chữ: Hãy ghi nhớ, "Tàu chiến Nga", đảo Zmiinyi là của Ukraine", theo hãng tin Pravda của Ukraine.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã tấn công Đảo Rắn bằng tên lửa chính xác cao ngay khi lá cờ được dựng lên. Bộ này tuyên bố rằng, một số binh sỹ Ukraine đã bị “tiêu diệt” trong khi những người khác phải rút lui.

Hôm 30/6, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Nga đã rút khỏi Đảo Rắn. Động thái này nhằm chứng tỏ Moscow không cản trở nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc mở hành lang nhân đạo để xuất khẩu nông sản của Ukraine, hãng thông tấn TASS cho hay./.

Bài liên quan
Donbass - Tâm điểm của mọi cuộc đàm phán giải quyết xung đột Nga-Ukraine
VOVLIVE - Donbass được cho là khởi nguồn của cuộc xung đột Nga - Ukraine cách đây một thập kỷ với thương vong lớn cho cả hai bên. Vùng lãnh thổ này tiếp tục là chủ đề chính trong các cuộc thương thảo nhằm tìm giải pháp cho xung đột hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ngoại giao phải thực sự là chỗ dựa tin cậy về tham mưu định hướng chiến lược của Đảng
VOVLIVE - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ngoại giao phải thực sự là tai, mắt, là chỗ dựa tin cậy về tham mưu định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược.
Mới nhất
user