Trung Quốc duy trì tàu chiến, máy bay quanh Đài Loan dù hết tập trận

11/04/2023, 15:50

Hôm 11/4, cơ quan phòng vệ Đài Loan phát hiện nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu Trung Quốc xung quanh hòn đảo, dù cuộc tập trận đã kết thúc.

Theo đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay, dù cuộc tập trận đã kết thúc song 9 tàu và 26 máy bay của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-16 và Su-30, đang thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh hòn đảo này vào sáng 11/4.

Lực lượng không quân, hải quân và lực lượng tên lửa trên bờ của Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ động thái của Trung Quốc và sẵn sàng phản ứng.

Trung Quốc duy trì tàu chiến, máy bay quanh Đài Loan dù hết tập trận - 1

Quân đội Trung Quốc tập trận liên tục quanh đảo Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Hoạt động quân sự kéo dài 3 ngày của quân đội Trung Quốc có tên là “Joint Sword”, bắt đầu vào hôm 8/4, nhằm diễn tập một cuộc bao vây Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cho biết, các cuộc tập trận là để thực hành “phong tỏa” đảo Đài Loan theo nhiều hướng.

Trung Quốc đã mô phỏng các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa Đài Loan trong cuộc tập trận, điều hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tham gia.

Hôm 10/4, cơ quan phòng vệ Đài Loan phát hiện 91 máy bay quân sự của Trung Quốc đã thực hiện các nhiệm vụ quanh hòn đảo này.

Đây là động thái “trả đũa” của Trung Quốc sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles (bang California, Mỹ) vào ngày 5/4.

Sau cuộc gặp, Trung Quốc thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với đại diện Đài Loan tại Mỹ - bà Tiêu Mỹ Cầm. Theo đó, bà Tiêu và gia đình sẽ không được phép nhập cảnh Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố các trừng phạt đối với Viện Hudson và Thư viện Reagan của Mỹ cùng những người đứng đầu. Bắc Kinh nói cả hai tổ chức này đã cung cấp nền tảng và cơ sở cho các hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc "phản đối gay gắt và mạnh mẽ" cuộc gặp vừa qua giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và nhà lãnh đạo đảo Đài Loan. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo “sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả” nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định quân đội nước này luôn trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng những cam kết chính trị với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)

Bài liên quan
Cuộc hội đàm 7 giờ của Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình
Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc đã có cuộc hội đàm kéo dài 7 giờ tại điện Kremlin, kết thúc bằng việc ký kết hàng chục văn kiện nhằm củng cố quan hệ song phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất