Trực tiếp: Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất 7,7 độ richter
Nhóm phóng viên|28/03/2025, 17:30
Chính quyền Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Naypyidaw và thành phố Mandalay sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra chiều 28/3.
Người dân Myanmar, Thái Lan hoảng loạn sơ tán Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan, Myanmar. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đang theo dõi trận động đất và sẽ có cập nhật mới nhất. Trong khi đó Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, hàng loạt quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận rung chấn mạnh trong đó có Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Kazakhstan, với cường độ khác nhau, trong đó phổ biến là 7,4 và 7,7 độ richter. Tâm chấn được ghi nhận ở Myanmar với độ sâu 10km, với các dư chấn xảy ra sau đó. Hình ảnh trên mạng xã hội X về động đất ở Myanmar. Một sĩ quan của Sở Cứu hỏa Myanmar nói với Reuters: "Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm và đi quanh Yangon để kiểm tra thương vong và thiệt hại. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì". Các bài đăng trên mạng xã hội từ Mandalay, cố đô của Myanmar, nơi nằm ở trung tâm của vùng đất Phật giáo, cho thấy các tòa nhà bị sập và mảnh vỡ nằm rải rác trên các đường phố của thành phố. Reuters không thể xác minh ngay các bài đăng này. Một nhân chứng trong thành phố kể với Reuters: "Tất cả chúng tôi chạy ra khỏi nhà khi mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Tôi chứng kiến một tòa nhà năm tầng sụp đổ ngay trước mắt mình. Mọi người trong thị trấn của tôi đều ra đường và không ai dám quay lại bên trong tòa nhà". Các nhân chứng được liên lạc tại Yangon cho biết nhiều người chạy ra khỏi các tòa nhà trong thành phố, thành phố lớn nhất cả nước. Hình ảnh trên mạng xã hội X về động đất ở Myanmar. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 7,7 độ richter và ở độ sâu 10 km. Sau đó xảy ra một dư chấn mạnh. Hình ảnh trên mạng xã hội X về động đất ở Myanmar. Một số cơ quan ở các khu vực châu Á-Thái Bình Dương khác nhau ghi nhận các cường độ rung chấn khác nhau.Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. Một tòa nhà đang xây dựng đổ sập. Một số tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Bangkok lắc lư từ bên này sang bên kia trong ít nhất hai phút, cửa ra vào và cửa sổ kêu cót két, các nhân chứng cho biết.(Ảnh: Reuters) Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)Người dân sơ tán do động đất ở Thái Lan. Tại một số tòa nhà, hàng trăm nhân viên đã đi ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm, một số công nhân bị sốc và hoảng loạn. Có thể nghe thấy tiếng hét lớn khi tòa nhà tiếp tục rung chuyển. (Ảnh: Reuters)Người dân sơ tán do động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)Người dân sơ tán do động đất ở Thái Lan. Bên ngoài, hàng trăm người tụ tập dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều, trong khi các nhân viên mang theo bộ dụng cụ y tế giúp đỡ những người cao tuổi và những người bị sốc. (Ảnh: Reuters)Các nhân chứng ở Bangkok cho biết mọi người chạy ra đường trong hoảng loạn, nhiều người trong số họ mặc áo choàng khách sạn và đồ bơi.Một số công nhân làm việc tại công trình tòa nhà đang xây bị đổ. Các công nhân bị sốc và hoảng loạn. Người dân đổ ra đường trú ẩn do động đất. Tâm chấn cách thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi có dân số khoảng 1,5 triệu người, khoảng 17,2 km. Hiện tại, Myanmar vẫn chưa đưa ra thông tin về thiệt hại.Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Chưa có thông tin người Việt ở Thái Lan và Myanmar bị nạn Ngay sau khi nhận được thông tin về các thiệt hại của trận động đất tại Thái Lan và Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình của công dân Việt Nam. Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối Cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết; khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại đề phòng dư chấn động đất trong 24 giờ tiếp theo. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số điện thoại: - Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +95 966088 8998, email: [email protected] - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66898966653, email: [email protected] - Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84.981.84.84.84./.
43 công nhân Thái Lan mắc kẹt trong vụ động đất Tòa nhà chọc trời 30 tầng này là công trình văn phòng chính phủ đang được xây dựng ở phía bắc thủ đô Thái Lan, AFP đưa tin. Hiện có ít nhất 43 công nhân bị mắc kẹt. Một số tuyến tàu điện ngầm và đường sắt nhẹ đã bị đình chỉ do trận động đất. Ngay lập tức, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết, chính quyền Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok. Một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng đã sụp đổ ở Bangkok do động đất, khiến hàng chục công nhân bị mắc kẹt."Tôi nghe thấy tiếng động và đang ngủ trong nhà, tôi chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà trong bộ đồ ngủ", Duangjai, cư dân của thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai, chia sẻ với AFP sau khi cảm nhận được dư chấn ở miền bắc và miền trung Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết đã hoãn chuyến thăm chính thức tới đảo Phuket ở phía nam để tổ chức một "cuộc họp khẩn cấp". Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan thông báo ngừng hoạt động hoàn toàn sau trận động đất. Reuters đưa tin, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại miền trung Myanmar hôm 28/3, một số khu vực khác bị ảnh hưởng gồm Việt Nam, Thái Lan, Vanuatu,... Vùng ngoại ô thành phố Bangkok có hơn 17 triệu người sinh sống, nhiều người trong số họ sống trong các căn hộ cao tầng. Người dân cảm nhận rõ dư chấn của trận động đất. Chuông báo động vang lên trong các tòa nhà khi trận động đất xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 28/3 (giờ địa phương). Cư dân hoảng sợ được di tản xuống cầu thang của các chung cư và khách sạn cao tầng ở khu vực trung tâm thành phố Bangkok. Phần lớn người dân vẫn ở lại trên đường phố, tìm bóng mát tránh nắng giữa trưa trong vài phút sau trận động đất.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở phía tây bắc thành phố Sagaing, ở độ sâu khoảng 10 km. Ngay sau đó, một dư chấn mạnh 6,4 độ richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực này. Tại Myanmar, nhiều tòa nhà cao tầng ở Mandalay bị hư hại nghiêm trọng, trong khi các báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 3 người thiệt mạng khi một nhà thờ Hồi giáo bị sập một phần. Myanmar hiện đang triển khai lực lượng cứu hộ để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ người dân. Các công nhân được sơ tán khỏi một tòa nhà đang xây dựng bị sập do động đất ở Thái Lan. Tại Thái Lan, ảnh hưởng từ trận động đất cũng gây thiệt hại đáng kể. Một tòa nhà 30 tầng ở Bangkok đổ sập trong vài giây sau cơn địa chấn, biến thành đống đổ nát. Chính quyền thành phố đã tuyên bố Bangkok là khu vực thảm họa, đồng thời giao nhiệm vụ điều phối ứng phó cho Thống đốc Chadchart Sittipunt. Các cuộc kiểm tra đang được tiến hành để đánh giá mức độ an toàn của các công trình. Thống đốc Bangkok kêu gọi người dân thận trọng, trong khi Bộ Giao thông Thái Lan ra lệnh đình chỉ các dịch vụ xe buýt và tàu điện do giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Trong khi đó, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) xác nhận rằng các sân bay tại Bangkok vẫn hoạt động bình thường. Tình trạng hỗn loạn cũng được ghi nhận trên đường phố. Đường Rama II tại thủ đô Bangkok bị sụt lún, tạo thành các gợn sóng lớn. Nhiều người dân đổ ra Công viên Lumpini để tìm nơi trú ẩn an toàn. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, hiện đang họp tại Phuket, cho biết chính phủ thành lập trung tâm ứng phó khẩn cấp hoạt động 24/7. Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong cho biết hệ thống viễn thông trong nước cũng bị gián đoạn sau trận động đất. Viện Y học Cấp cứu Quốc gia Thái Lan xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hàng chục công nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dựng. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ đang tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa này. Ba trung tâm thương mại lớn ở Bangkok, bao gồm Siam Paragon, Siam Center và Siam Discovery, tạm thời đóng cửa để kiểm tra an toàn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 25/3 đến 26/3 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Sáng 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Brasil Luiz Inácio Lula da Silva thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 27-29/3/2025.
VOVLIVE - Còn hơn một tháng nữa là tới Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Tại TP.HCM, các công nhân đang ngày đêm tích cực thi công hoàn thành các hạng mục trong khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm.
VOVLIVE - Chuyên gia kiến nghị sáp nhập với định hướng ưu tiên hình thành tối đa số tỉnh có biển nhằm kích hoạt liên thông tự nhiên giữa núi rừng với đồng bằng và biển đảo.
Nhiều nghệ sĩ Việt như Phan Như Thảo, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, B Trần, Cát Tường, Đức Tuấn... chụp ảnh trước tòa nhà Hàm Cá Mập trước khi công trình kiến trúc bị phá dỡ.
Khoảng 13h20 do ảnh hưởng của trận động đất 7,3 tại Myanmar khiến nhiều địa phương tại Việt Nam xảy ra rung chấn. Theo nhiều người dân, rung chấn không chỉ xảy ra ở Hà Nội, TP.HCM, các địa phương lân cận cũng ghi nhận sự rung lắc.
Đầu giờ chiều 28/3, người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM cảm nhận rõ sự rung lắc, ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lula da Silva ân cần hỏi thăm khi góp mặt tại lễ trao thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Brazil.