Nhà cửa rung lắc trong cơn địa chấn chiều 28/3.
Khoảng 13h20 ngày 28/3, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà chung cư cao tầng ở Hà Nội và TP.HCM cảm nhận rõ độ rung lắc, nhà và đồ vật rung chuyển mạnh. Nguyên nhân là thời điểm này xảy ra vụ động đất ở tọa độ 21.71N - 96.02 E, có độ sâu tiêu chấn 10km, tại Myanmar đã ảnh hưởng đến Việt Nam.
Động đất là sự rung chuyển trên bề mặt Trái Đất do kết quả của sự giải phóng năng lượng bất ngờ tại lớp vỏ Trái Đất và phát sinh sóng địa chấn.
Theo các chuyên gia, nếu đang ở trong các tòa nhà cao tầng, người dân nên tránh xa các cửa sổ, cửa ra vào và vách tường bởi đây là những nơi bị sụp đổ đầu tiên trong các công trình kiên cố khi xảy ra động đất.
Ngay khi cảm nhận rung chấn, nên chui xuống gần bàn, gầm ghế hoặc gầm giường để tránh đồ vật rơi xuống gây chấn thương. Nếu đang ngủ, nên nằm úp trên giường và dùng gối bảo vệ đầu.

Động đất thường chỉ xảy ra trong vài giây, tuy nhiên trường hợp động đất mạnh thì cần tìm cách di chuyển khỏi tòa nhà để tránh dư chấn có thể tiếp tục xảy ra, làm đổ nhà, gây thương tích.
Trường hợp đang ở trong thang máy, hãy di chuyển khỏi thang máy và ở yên trong tòa nhà hoặc thoát khỏi tòa nhà khi ở các tầng thấp theo thang bộ. Nếu thang máy dừng hoạt động, hãy nằm xuống sàn, đồng thời dùng tay che đầu cho đến khi thang máy hoạt động trở lại.
Nếu động đất xảy ra, nên đi theo thang bộ thoát hiểm ra ngoài, không xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để chạy khỏi tòa nhà vì có thể gây thương tích.
Khi động đất đi qua, nên tìm cách ra xa khỏi tòa nhà nhằm tránh dư chấn có thể xảy ra, gây thương tích lớn. Trường hợp bị kẹt trong đống đổ nát, nên gõ vào vật cứng để báo vị trí của mình cho cứu hộ.