Triệt phá đường dây ghi lô đề qua mạng xã hội

23/01/2024, 12:29

Các đối tượng đã sử dụng số điện thoại lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để thực hiện việc đánh bạc.

Ngày 23/1, theo tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 450 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. Cơ quan Công an xác định Phan Thị Nhung (SN 1989) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1983) cùng trú tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương nằm trong đường dây này.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhung và Hồng đã sử dụng số điện thoại không chính chủ, lập tài khoản mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề.

Sau khi thu nhập đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ hai đối tượng Phan Thị Nhung và Nguyễn Thị Hồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan. Ban đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 450 triệu đồng.

Hiện, Chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) tiếp tục điều tra, mở rộng. 

Phan Thị Nhung và Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra

Phan Thị Nhung và Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá thành công chuyên án bắt nhóm 9 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhóm 9 đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được xác định là kẻ cầm đầu cùng Trần Công Thọ (SN 1987); Dương Minh Tám (SN 1985); Đỗ Duy Bình (SN 1984); Lê Hữu Dũng (SN 1993); Phan Minh Lộc (SN 1987), cùng trú huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thơ (SN 1980); Trần Quang Thái (SN 1976) cùng trú tại thị xã Hương Trà và Đỗ Duy Chương (SN 1991 trú tại TP Huế).

Theo điều tra, đối tượng Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, kẻ cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tỷ lệ 1 USD tương ứng 13.000 VNĐ đến 50.000VNĐ tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ VNĐ.

Sau đó, Luân cấp tài khoản master cho những kẻ còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD tương đương hơn 176 tỷ đồng.

TRẦN LỘC

Bài liên quan
Bắt nhóm cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng
VOVLIVE - Nhóm đối tượng Tài, Thảo và Phương, trú ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa bị công an bắt vì tội cho vay nặng lãi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất