Tổng thống Nga Putin: Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là 'khủng bố'

01/11/2022, 06:51

Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố".

Tổng thống Nga Putin đã mô tả với phóng viên về những gì các nhà điều tra của Gazprom chứng kiến sau khi đi kiểm tra các nơi xảy ra nổ trên 2 tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở đáy biển Baltic.

Tổng thống Nga Putin: Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc là 'khủng bố' - 1

Khí đốt rò rỉ trên tuyến Dòng chảy phương Bắc. (Ảnh: Tuần duyên Thụy Điển)

"Đó rõ ràng là hành vi khủng bố", ông Putin giải thích như vậy trong cuộc họp báo ở Sochi, sau khi ông đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan.

Loạt vụ nổ đã "xé toạc" một đoạn đường ống dài tới 40m và làm 2 tuyến cách xa nhau tới 250m - ông Putin cho biết thêm.

Trung Hiếu(VOV.VN)
Bài liên quan
Thụy Điển dừng điều tra về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Lực lượng chức năng Thụy Điển sẽ khép lại quá trình điều tra về vụ nổ ở đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất