“Bom hẹn giờ” tại Pokrovsk chực chờ phát nổ khi Nga ra sức tấn công

10/11/2025, 09:14

VOVLIVE - Chiến sự tiếp tục dữ dội trên đường phố của thị trấn Pokrovsk tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Giới quan sát dự báo thị trấn này sẽ sớm rơi vào tay quân Nga. Việc tiếp tế vào lúc này đã trở thành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm đối với quân Ukraine.

Lính Ukraine trong trạng thái căng thẳng như đối mặt bom hẹn giờ

21 tháng sau khi Nga chiếm được Avdiivaka (ngoại vi Donetsk), hiện nay Nga có thể chiếm gọn thêm Pokrovsk - một trung tâm hậu cần khác có vai trò thiết yếu trong nỗ lực giành quyền kiểm soát đối với tỉnh Donetsk.

Trước khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022, thị trấn Pokrovsk có dân số khoảng 60.000 người và là một đầu mối vận tải và công nghiệp quan trọng của vùng Donbass do Ukraine kiểm soát. Đến mùa hè 2025, chỉ còn khoảng 1.500 người sinh sống bên trong thị trấn này.

Chiến sự tại khu vực Pokrovsk (giáp tỉnh Dnipropetrovsk) đã diễn ra trong hơn một năm qua. Hiện nay giao tranh lan ra khu vực đô thị của thị trấn này.

Rob Lee - nghiên cứu viên cao cấp trong Chương trình Á-Âu tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ, nói với đài DW của Đức rằng Pokrovsk đang là một “vùng xám lớn”.

Ông Lee nói: “Rõ ràng là các nhóm phá hoại ngầm của Nga đang tiến sâu vào bên trong thị trấn, tới khu vực Tây Bắc và phía Bắc, dù hiện chưa rõ họ kiểm soát được bao nhiêu diện tích”. Ông cho biết thêm, Nga đã gia tăng đáng kể quân số ở khu vực này trong tuần qua.

Theo nhiều ước tính khác nhau, khoảng 300 binh lính Nga đã xâm nhập được vào bên trong thị trấn. Ông Lee nhận xét: “Càng nhiều lính Nga trong thị trấn thì họ càng kiểm soát được nơi này”.

Marina Miron - nghiên cứu viên danh dự tại Trung tâm Đạo đức quân sự và Khoa Nghiên cứu quốc phòng tại trường King's College London nói với DW rằng vấn đề chính của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk là Nga đã khóa chặt các tuyến hậu cần huyết mạch. Ông Miron cho biết: “Quân Ukraine hiện đang được tiếp tế bằng drone, cả drone trên không (tức UAV) và drone mặt đất, bởi tình hình tại đây đang rất nguy hiểm. Không thể tiếp tế hoặc tải thương theo cách thông thường. Mọi thứ căng thẳng như có bom hẹn giờ”.

Ukraine cố thủ tại Pokrovsk ra sao?

Markus Reisner - sử gia và đại tá đương chức trong Lực lượng vũ trang Australia, đã phân tích tình hình mặt trận Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột này. Ông nhận định, quân đội Ukraine chưa rời bỏ thị trấn hậu cần chiến lược Pokrovsk vì một số lý do.

Ông Reisner phân tích với kênh tin tức Đức NTV rằng Ukraine cần bảo đảm một tuyến phòng ngự mới phía sau Pokrovsk và Kostyantynivka. Ông cho biết, Ukraine đang cố gắng “mua” thêm thời gian bằng cách làm chậm đà tiến của quân Nga. Theo ông, Pokrovsk coi như đã thất thủ.

Đồng quan điểm với ông Reisner, chuyên gia quân sự Nga Boris Rozhin nói với đài Sputnik rằng chính quyền Kiev đang cố gắng giành thêm thời gian bằng cách kéo dài trận đánh tại Pokrovsk, nhằm tạo điều kiện xây dựng các phòng tuyến ở khu vực Dobropolye và tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo đại tá Reisner, việc chiếm được Pokrovsk sẽ là thành công lớn của Nga trong năm 2025 khi mà Moscow chưa giành được thắng lợi đáng kể nào tại các đô thị quan trọng.

Nga thận trọng tiến bước

Chuyên gia Reisner cho rằng Nga chưa đạt được đột phá nào trong tiến công trên tiền tuyến dù đây là mục tiêu của họ từ hồi mùa hè 2025. Dẫu vậy, ông cho biết thêm, các lực lượng của Nga đã thu được những thành quả không nhỏ về lãnh thổ.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, nếu Ukraine mất Pokrovsk, nơi đây sẽ trở thành một căn cứ trung tâm cho quân Nga trong vùng, tương tự như đối với Ukraine trước đây. Khi đó, Nga sẽ kiểm soát được một khu vực nhiều nhà cao tầng, có nơi trú ngụ cho hàng ngàn binh sĩ của họ, trong khi lực lượng Ukraine, bao gồm các trắc thủ UAV, lính trinh sát và lính tác chiến điện tử, sẽ phải rút vào rừng.

Nhà quan sát quân sự người Ukraine, Oleksandr Kovalenko, nói với hãng tin Reuters rằng Pokrovsk có thể trở thành thành công cấp “chiến dịch - chiến thuật” đầu tiên của lực lượng Nga kể từ khi họ chiếm được thị trấn Avdiivka. Trước mốc mới dự kiến này, ông Kovalenko cho rằng, thành công của một đội quân lớn như quân đội Nga về mặt bản chất chủ yếu là ở cấp chiến thuật.

Các nhà phân tích vạch ra 2 kịch bản khả thi nếu lực lượng Ukraine buộc phải sơ tán khỏi Pokrovsk. Thứ nhất, Tổng thống Nga Putin có thể tuyên bố đây là thắng lợi của Nga để rồi ông sẽ đồng ý đàm phán với Ukraine và phương Tây. Thứ hai, ông Putin có thể quyết tâm mở thêm các cuộc tiến công xa hơn. Khi ấy, các đô thị khác ở tỉnh Donetsk, như Kramatorsk và Sloviansk cũng như tỉnh Dnipropetrovsk cận kề có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga.

Chuyên gia Reisner nhận định Ukraine đang nỗ lực ép Nga ngồi vào bàn đàm phán, bằng cách gia tăng áp lực thông qua những cuộc tập kích tầm xa vào các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, Ukraine cũng tìm cách thuyết phục Mỹ bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Bài liên quan
Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ chủ chốt của Nga
VOVLIVE - Ukraine tấn công cảng dầu Novorossiysk, gây cháy và làm gián đoạn 2% nguồn cung dầu toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đề xuất nới "room" vàng cho các ngân hàng: Chuyên gia chỉ ra lợi ích dài hạn
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nâng trạng thái vàng lên 5% vốn tự có và cho phép ngân hàng tham gia sâu hơn thị trường vàng. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi đánh giá đây là bước đi chiến lược giúp thị trường vàng minh bạch, ổn định.
Mới nhất