VOVLIVE - Hằng năm vào dịp rằm tháng Mười âm lịch, khi ánh trăng sáng tròn đầy, đồng bào Khmer lại tổ chức Lễ cúng trăng - một nghi lễ mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Khmer.
Lễ cúng trăng mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Theo quan niệm của người Khmer, lễ cúng trăng là để tạ ơn thần Mặt Trăng trong năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.
Lễ cúng trăng của người Khmer thường được tổ chức tại khuôn viên các chùa, trong từng nhà dân, hoặc ở một nơi rộng rãi, thoáng mát trong phum, sóc.
Khi trăng lên cao cũng là lúc bà con trong phum, sóc hướng về Mặt Trăng để tiến hành làm lễ.
Lễ cúng trăng còn có ý nghĩa tâm linh, được thể hiện qua các vật cúng và trang trí như: 2 cây trụ làm cổng ngay bàn cúng, tượng trưng cho “Vành đai vũ trụ”; cái bàn tượng trưng cho “Trái Đất”; 2 cây mía tượng trưng cho “sự sinh sôi, nảy nở”; 3 cây nến cắm trên cổng tượng trưng cho 03 mùa trong năm: “nắng, mát, mưa”; 12 lá trầu treo hai bên cổng tượng trưng cho “12 tháng trong năm và 12 con giáp”; 7 trái cau có hình dáng con ong bầu, tượng trưng cho “7 ngày trong tuần”; 30 lá trầu đặt bên phải bàn cúng tượng trưng cho “tháng đủ”; 29 lá trầu đặt bên trái bàn cúng tượng trưng cho “tháng thiếu”. Tất cả đều để cúng dâng và tưởng nhớ đến công ơn thần Mặt Trăng, vị thần được đồng bào Khmer coi là thần bảo hộ mùa màng, giúp con người làm ăn phát đạt trong năm mới.
Ngoài ra, còn có các vật phẩm cúng khác như: chuối, các loại khoai, trái cây, bánh kẹo…
Trong nghi thức Cúng trăng, cốm dẹp là vật lễ bắt buộc.
Người dân rang nép làm cốm dẹp
Để có món cốm dẹp dẻo thơm, phải dùng loại nếp vừa chín tới. Nếp được ngâm nước khoảng vài phút trước khi cho vào nồi rang chín đều.
Khi hạt nếp vừa giòn thì cho vào cối để giã.
Người chủ Lễ cúng trăng thường là các vị sư trong chùa hoặc một người cao tuổi, có uy tín trong phum, sóc đảm nhiệm.
Mọi người ngồi chắp tay, quay mặt về phía Mặt Trăng làm lễ.
Đồng bào Khmer cầu mong mưa thuận gió hòa, những điều tốt đẹp trong năm tới
Nghi thức đút cốm dẹp
Sau lời khấn vái tạ ơn và đọc kinh cầu phúc là nghi thức đút cốm dẹp, kèm theo những câu ước nguyện, mong muốn cho cuộc sống tương lai tốt đẹp.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn và bước phát triển đột phá hơn.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội), đối chiếu các quy định của pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Cương (người gây ra vụ tai nạn) có đủ điều kiện để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
VOVLIVE - Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Bắc Bộ cũng có mưa lớn, trong khi Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C.
Chiều 17/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez, Thượng nghị sĩ liên bang, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng Nai đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại 12/12 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.400 mộ, vượt tiến độ hơn 4 tháng. Đây là cơ sở quan trọng để sớm xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ.
Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán và Ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, khi kỳ thi chỉ còn hai môn, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm mà có thể dồn mạnh hơn vào Toán, Văn; trong khi những môn không thi có nguy cơ bị học sinh “bỏ rơi”.
Australia đang thảo luận về việc bán radar CEA - một trong những hệ thống được đánh giá là hiện đại nhất thế giới cho Anh. Hai nước vừa ký ý định thư về thỏa thuận này, song giá trị hợp đồng chưa được thống nhất.
Sao chép trái phép mã nguồn, hình ảnh game “Con đường tơ lụa” do VTC phát hành độc quyền để vận hành máy chủ lậu thu lợi bất chính, 3 bị can vừa bị khởi tố.