Bão số 3 suy yếu xuống cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng

22/07/2025, 07:47

Vào lúc 14h chiều nay (22/7), tâm bão số 3 nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão cũng gây lốc, sét và gió giật mạnh cho một số địa bàn ở Hà Nội.

16:05

Phóng viên Hoàng Thuyên, Lê Hải/VOV.VN thông tin: Tại khu vực xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá, từ đêm qua đến khoảng 3h chiều nay mưa kéo dài, hàng trăm hộ dân sống ven đê bị ngập, nước tràn vào nhà gây hư hại nhiều tài sản. Người dân đã chủ động di chuyển các vật dụng, thiết bị lên cao để giảm thiểu thiệt hại.

16:03

Phóng viên Dương Thuật/VOV.VN thông tin: Nước sông Hồng tại Hà Nội lên chậm

Theo ghi nhận vào lúc 15h30, mực nước sông Hồng và sông Đuống đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội vẫn lên chậm. Hoạt động giao thông đường thủy qua các cây cầu như Đuống, Đông Trù, Long Biên, Chương Dương diễn ra bình thường.

Ông Lê Hoàng Đạo - chủ một cơ sở kinh doanh tại khu ẩm thực Ngọc Lâm phường Bồ Đề cho biết: “Năm ngoái, bão Yagi đã gây thiệt hại cho gia đình tôi và một số hộ kinh doanh xung quanh. Năm nay, ngay sau khi nghe dự báo thời tiết và cảnh báo bão, chúng tôi đã chuẩn bị các phương án ứng phó. Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường; nếu khách không ngồi ngoài trời thì chúng tôi sắp xếp vào khu vực trong nhà”.

15:47

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN thông tin: Hiện hơn 202 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu ở 2 bản Tạt và bản Xốp Cốc xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An bị cô lập hoàn toàn.

15:39

Đặc khu Cô Tô có triều cường, nước dâng cao, sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước triều tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian này có thể đạt đỉnh cao từ 4 đến 4,2m, thậm chí chạm mức 4,5m khi kết hợp với sóng biển cao từ 3–5m. 

Theo khuyến cáo, vùng ven biển, khu vực cầu cảng, các tuyến đường bao biển và các khu dân cư gần mép nước có khả năng ngập sâu, sạt lở và dẫn đến hư hại các cơ sở hạ tầng. 

Hiện trên địa bàn đặc khu Cô Tô vẫn có gió to và mưa nhiều. 

(Nguồn ảnh, clip Trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô)

15:35

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin: Liên quan đến vụ sập cầu treo Pa Thơm, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên đang trực tiếp chỉ đạo cấp cứu, tình hình các bệnh nhân dần ổn định.

Vào khoảng 10h10’ sáng 22/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận 3 bệnh nhân gặp nạn trong vụ sập cầu treo tại khu vực xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Theo chẩn đoán ban đầu, cả ba bệnh nhân bị đa chấn thương, có dấu hiệu tràn khí màng phổi, tổn thương vùng đầu, tim đập nhanh và khó thở. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của ê-kíp cấp cứu và điều trị, đến thời điểm hiện tại, tình trạng của các bệnh nhân đã bước đầu ổn định, tiếp tục có chuyển biến tích cực dưới sự chăm sóc đặc biệt.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng tìm kiếm chiếc xe ô tô bán tải bị rơi xuống sông Nậm Núa. 

15:21

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN cho biết, ngày 22/7, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, tổ công tác của Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) vừa cứu 9 người trên tàu cá bị lật do gió bão Wipha.

Khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác Thủy đoàn 1 phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (SN 1983, quê Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu cá có 9 người. Ngay lập tức, tổ công tác đã điều động tàu cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời hỗ trợ đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời tổ chức cứu vớt tài sản tàu cá bị trôi dạt.

15:01

Phóng viên Công Luận/VOV Đông Bắc thông tin: Hàng chục hộ dân tại Thái Nguyên đã được di dời khẩn cấp tới nơi an toàn do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Thanh Mai, 7 hộ dân tại 2 thôn Khau Tổng và Khau Ràng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền, quân đội và Công an xã, dân quân tự vệ hỗ trợ di dời người, tài sản đến tạm trú tại Trạm Y tế, Trường Mầm non, Nhà văn hóa thôn và nhà người thân trong thôn.

Còn tại xã Cẩm Giàng, ông Phùng Đình Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, đêm qua, chính quyền xã cũng đã hỗ trợ 12 hộ dân thôn Nà Pò di dời đến nhà người dân ở tạm.

Ông Vinh cho biết, tại khu vực phía sau của các hộ dân này đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ có thể sập xuống nếu mưa kéo dài.

Tại thôn Cốc Tào, xã Nà Phặc một số hộ dân cũng đã được di dời sau khi phía đồi cao sau nhà xuất hiện các vết sạt trượt.

Theo thống kê, khu vực 37 xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên có khoảng 540 điểm nguy cơ ảnh hưởng thiên tai như lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp trên 3.000 hộ dân. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi mưa lớn xảy ra.

14:51

Phóng viên Cao Thắng/VOV.VN đang có mặt tại Thái Nguyên cập nhật thông tin 14h00 ngày 22/7: Theo quan sát của phóng viên, thời tiết ở khu vực vùng núi, khu vực hồ Núi Cốc của Thái Nguyên lúc 12h30h trời đã lặng gió, lác đác có hạt mưa.

Khu vực trung tâm thành phố từ 13h00 trở đi trời nhiều mây, có nắng nhẹ và không còn mưa, thời tiết dễ chịu.

14:45

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên khu vực tỉnh Phú Thọ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại:
Mường Thàng, Quy Đức, Tân Lạc; An Bình, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Kim Bôi, Lạc Lương, Lai Đồng, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Nật Sơn, Ngọc Sơn, P. Hòa Bình, P. Kỳ Sơn, P. Thống Nhất, Pà Cò, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Sơn, Yên Thủ.

14:40
14:38

Nội thành Hà Nội có thể mưa rào và dông, gió giật mạnh

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía bắc hoàn lưu cơn bão vẫn tiếp tục tồn tại trên các phường xã tại Hà Nội: xã Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Ba Vì, Ô Diên... và các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Nghĩa Đô... Vùng mây này tiếp tục tồn tại trong vài giờ tới và có xu hướng dịch chuyển theo cơn bão.

Trong 4 giờ tới, các phường thuộc nội thành Hà Nội nói trên có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

14:30

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 22/7, vị trí tâm bão số 3 đang ở trên đất liền các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa. Bão đã giảm cường độ xuống cấp 8, giật cấp 10. Hướng và tốc độ di chuyển: hướng Tây, tốc độ 10–15km/h.

Dự báo mưa lớn sẽ diễn ra từ từ chiều 22/7 đến sáng 23/7:
– Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La: 60–120mm, cục bộ trên 200mm.
– Khu vực Bắc Bộ, Hà Tĩnh: 20–40mm, cục bộ trên 100mm.

14:27

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin: Hồ Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An, sẽ tiến hành xả nước để ứng phó với diễn biến mưa bão. Việc xả nước nhằm kiểm tra các cửa tràn và điều tiết mực nước hồ, đón lũ. Theo thông báo từ Xí nghiệp Thủy lợi Nam Hoàng Mai, đơn vị quản lý vận hành hồ Vực Mấu, việc mở tràn sẽ bắt đầu từ 15 giờ chiều 22/7.

Mực nước hồ đo được lúc 10 giờ sáng cùng ngày là +18.05m. Đơn vị sẽ xả nước cho đến khi mực nước trong hồ xuống tới cao trình +17.00m, với lưu lượng xả dự kiến từ 5m3/s đến 100m3/s. Quá trình xả sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên diễn biến thời tiết thực tế.

Thông báo cũng được gửi đến các cấp chính quyền địa phương vùng hạ du để chủ động các phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu có nguy cơ ngập úng.

13:39

Phóng viên Lê Hải - Hoàng Thuyên cập nhật tỉnh hình bão số 3 tại Thanh Hóa: Khoảng 12h trưa nay (22/7), nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu, các phương tiện giao thông gặp khó khăn.

Nhiều xe chết máy do bị ngập nước phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe cứu hộ. Một số xe vẫn nằm trong nước, chưa thể di chuyển.

Nước ngập sâu cũng làm ảnh hưởng lớn đến các hộ dân sống ven đường do nước tràn vào nhà. Đặc biệt tại các tòa cao ốc, nước tràn vào hầm, các phương tiện đã nhanh chóng được sơ tán, tránh ngập gây hư hại.

Hiện tại, thời tiết tại Thanh Hóa vẫn duy trì mưa to, tuy nhiên chưa xuất hiện các cơn gió mạnh, các công trình vẫn an toàn.

13:16

Phóng viên Tiến Dũng - Văn Giang VOV.VN đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thông tin: Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, trưa và chiều nay, bão số 3 sẽ áp sát bờ và đổ bộ. Tại địa bàn xã Tây Yên Tử mặc dù mực nước ở sông, suối trên địa bàn xã đang xuống song đã có 8/16 ngầm bị ngập khoảng 80 cm. Trong đó, có 4 điểm sạt lở đất, trong đó 1 điểm sạt lở ở đường tỉnh 291 đoạn từ thôn Thống Nhất đi thôn Đồng Rì, 2 điểm sạt lở ở đường tỉnh 293 đoạn từ thôn Thanh Hà đi xã Dương Hưu; 1 điểm sạt lở đường từ thôn Rỏn, xã Tây Yên Tử đi thôn Mùng, xã Tuấn Đạo. Một số điểm sạt lở, đất tràn xuống lòng đường khiến người và phương tiện không qua lại được.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương xã Tây Yên Tử đã tập trung chỉ đạo các cấp, thực hiện phương án di dời 32 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn, căng dây, cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường bị sạt lở, những đập tràn bị ngập và cử người gác không cho người dân qua lại; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục các sự cố.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 22/7 tại phường Kinh Bắc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã xuất hiện mưa lớn, gió nhẹ, người dân tuân thủ khuyến cáo của lực lượng chức năng hạn chế ra đường khi không cần thiết.

12:58

Nhóm phóng viên Hải Hà - Đình Trung có mặt tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội thông tin, do có địa hình vừa mang đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, vừa mang đặc trưng của vùng đồi gò bán sơn địa với phần lớn chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang, nên khả năng tiêu úng của xã Xuân Mai rất khó khăn.

Nhằm ứng phó với bão số 3 (WIPHA), chính quyền xã đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng xung kích 304 người, bố trí nơi sơ tán tạm thời có thể tiếp nhận hơn 6.500 người tại các trường học, nhà văn hóa.

Tại xã Nam Phương Tiến - Huyện Chương Mỹ trước đây, nay thuộc xã Xuân Mai, đây là địa phượng bị ngập nặng trong mùa mưa bão các năm trước, xã đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, chi tiết. Trong đó, thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai; phân công nhiệm vụ tới từng thôn, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24, công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Các điểm dân cư ven sông, vùng trũng thấp đều đã được rà soát, sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Theo ông Bùi Ngọc Bình- Trưởng thôn Nam Hài, nhiều người dân do đã quá quen với việc ngập lụt nên nhà nào cũng có một hai chiếc thuyền, mủng để sẵn phòng khi nước ngập. Bà con đã chủ động gia cố tài sản, chuẩn bị lương thực để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Phê- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Xuân Mai cho biết, các tổ phụ trách đê, hồ đập và chống úng phối hợp với lực lượng xung kích thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn để kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống.

"Xã Xuân Mai hiện đã ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp vật tư, chuẩn bị sẵn 25.000 bao tải, 1.000m³ đất cát, áo phao, đèn pin, thuyền, xuồng cứu hộ... Các lực lượng thường xuyên kiểm tra thuyền, téc nước để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cấp thiết", ông Phê cho biết thêm.

12:53

Các KCN tỉnh Phú Thọ chủ động phương án ứng phó bão số 3

Nhóm PV Phi Long – Sỹ Thành đang có mặt tại Phú Thọ đưa tin: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo ứng phó với bão số 3, thành lập các tổ công tác nhằm nắm bắt địa bàn, đôn đốc thực hiện các giải pháp ứng phó với bão tại các KCN; duy trì tổ trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó khi thời tiết bất thường; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để ứng phó kịp thời với mọi tình huống.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão số 3, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người lao động và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các văn bản, công điện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên theo dõi chặt chẽ, cập nhật các bản tin cảnh báo, bản tin thời tiết, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra; chuẩn bị chu đáo lực lượng sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ nếu ngập lụt, sự cố do bão xảy ra.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN đã khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản hàng hóa, máy móc thiết bị, nhà xưởng để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất nếu có thể xày ra. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện, hạ tầng bảo vệ môi trường để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão.

Cùng với đó là chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở sẵn sàng ứng phó, xử lý khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Hướng dẫn người lao động cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với giông lốc, sét, mưa lớn, lũ và ngập úng cục bộ; chủ động biện pháp trú, tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra bão.

Tại KCN Bá Thiện 2, đại diện chủ đầu tư cho biết đã chuẩn bị phương án phòng chống lụt bão như chặt cây, thành lập tổ trực phòng chống lụt bão 20 đồng chí thường trực. Đồng thời chuẩn bị sẵn máy móc máy xúc, máy ủi; phối hợp Công ty điện lực miền Bắc để xử lý mất an toàn lưới điện tại các công ty đóng tại khu công nghiệp.

12:51

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Ngày 22/7, Bí thư Đảng uỷ và  Phó Chủ tịch UBND phường Nam Định, Ninh Bình đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân thuộc khu vực di dời tại nhà 5 tầng cơ sở y tế, đảm bảo người dân yên tâm ổn định nơi ở trong thời điểm mưa bão còn phức tạp.

Cùng ngày, cụm Cửa Bắc, phường Nam Định đã tổ chức phát cơm trưa cho người dân tại 2 điểm Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành và nhà trẻ Sao Vàng, hỗ trợ kịp thời nhu cầu ăn uống cho các hộ di dời.

Tại khu vực chợ Viềng, một cây xanh đã bị gãy đổ vào đường dây điện, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi nhận được báo cáo, đội đô thị thành phố đã có mặt kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Hiện phường tiếp tục duy trì các tổ ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão.

12:48

Thông tin từ phóng viên Lê Hải-Hoàng Thuyên/VOV.VN đang có mặt tại Thanh Hóa cho biết, từ sáng nay (22/7) tại Thanh Hóa đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến được thuộc thành phố Thanh Hóa (cũ) đã bị ngập sâu. Các phương tiện bị mắc kẹt không thể di chuyển khỏi những khu vực này.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thanh Hóa là một trong những địa phương tâm bão số 3 sẽ đi qua và gây mưa rất lớn trong những giờ tới.

12:29

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Lúc 12h20 phút ngày 22/7 ghi nhận tại khu vực xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra ngập sâu trên diện rộng do mưa lớn kéo dài từ ảnh hưởng của bão số 3.

Toàn bộ cánh đồng, hoa màu, ao nuôi thủy sản của người dân trong khu vực đã bị nước lũ nhấn chìm. 10h cùng ngày, nước bắt đầu tràn lên mặt đường, hiện đã cao hơn mặt đường khoảng 30cm và vẫn tiếp tục dâng. Nhiều hộ dân cho biết tình trạng ngập gây khó khăn cho việc di chuyển, chăm sóc, di dời hoa màu, thủy sản ra khỏi vùng ngập.

Một số hộ nuôi cá lo ngại nước lũ tràn bờ, cuốn trôi thủy sản, gây thiệt hại cho sản xuất. Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng kiểm tra, hướng dẫn người dân các phương án di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp các đơn vị thủy lợi vận hành máy bơm, tiêu thoát nước để hạn chế ngập sâu, giảm thiệt hại cho người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp tại khu vực này.

12:13

Phóng viên Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc thông tin: Từ qua đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát các địa điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất để di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Đông Cuông, ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, xã đã thành lập các tổ xung kích trực 24/24 tại các nhà văn hóa thôn để chủ động trong công tác phòng chống bão lũ có thể xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, in các pano, áp phích treo tại nhà văn hóa các thôn hướng dẫn bà con nhận biết những dấu hiệu của nguy cơ sạt lở đất, kỹ năng an toàn trước sạt đất.

Đặc biệt, trong ngày 21/7, địa phương đã tổ chức, vận động, hỗ trợ di dời 24 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đến nơi an toàn.

Tương tự, tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, với địa hình xã nằm ở vùng sâu, vùng xa, nhiều điểm có vị trí nguy cơ sạt lở cao. Ngay trong đêm 21/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của xã và thôn bản vận động di dời 98/154 hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế, chính quyền xã huy động lực lượng dân quân, công an, lực lượng thôn bản chia làm hai hướng để di chuyển đồ dùng sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí chỗ ở tạm thời cho họ để sinh hoạt hàng ngày. Cùng đó, địa phương cắm biển cảnh báo tại 11 điểm có nguy cơ sạt lở taluy dương và ngập úng trên các trục giao thông.

11:55

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin: Từ 4h sáng nay đến hiện tại, trên địa bàn xã miền núi Yên Hòa, tỉnh Nghệ An có thời điểm mưa rất to khiến tuyến đường duy nhất đi vào bản Tạt và bản Xốp Cốc (xã Yên Thắng cũ) có 2 đoạn bị ngập nặng tại đoạn qua bản Văng Lin và đặc biệt, cầu Văng Ống qua khe Chon bị ngập hơn 1m.

Hiện hơn 202 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu ở 2 bản Tạt và bản Xốp Cốc bị cô lập hoàn toàn. Từ sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chốt chặn, túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, cấm người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường qua bản Tạt và Xốp Cốc để đảm bảo an toàn.

Tình trạng sạt lở đất cũng đã xuất hiện tại một nơi trên địa bàn xã, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa thông tin thêm. Ngay trong sáng nay, xã đã cử lực lượng cùng người dân tiến hành tố chức sơ tán người và tài sản của 2 hộ dân khỏi vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Diễn biến mưa lũ, sạt lở tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

11:42

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin: Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên  cho biết: Hiện công tác tìm kiếm chiếc xe ô tô bị rơi xuống sông Nậm Núa đang gặp nhiều khó khăn do mực nước sông dâng cao, độ sâu từ 8-10m.

Thủy điện Nậm Núa đang phải tạm dừng xả lũ. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ hiện trường và lên phương án phân luồng đi lại cho người dân qua cầu tạm.

Trước đó, Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn toàn tỉnh. Tại bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (cũ) nay là xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã làm cầu treo Pa Thơm bị đứt.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 8h30 cầu treo Pa Thơm nối bản Pa Xa Lào đi các bản Huổi Moi, Púng Bon bị đứt 1 bên dây văng. Thời điểm này có 1 xe ô tô bán tải và 1 xe máy đang qua cầu. Chiếc xe ô tô bị rơi thẳng xuống sông Nậm Núa, trong xe có 3 người, xe máy bị rơi xuống phần đất phía dưới cầu. Người đi xe máy bị thương nhẹ, 3 người trong ô tô được người dân cứu kịp thời nhưng bị thương khá nặng và đang được đưa đi cấp cứu.

10:55

Phóng viên Ngọc Hoà - Lê Thanh/VOV.VN từ Hưng Yên đưa tin: Hiện các đơn vị, địa phương của tỉnh Hưng Yên đang tập trung cao độ cho việc tiêu thoát nước, bảo vệ lúa mùa và rau màu nếu bão số 3 đổ bộ.

Sáng nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên đã chủ đi kiểm tra công tác vận hành công trình tiêu úng tại một số điểm nguy cơ ngập ứng bởi mưa bão. Ông Phí Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và và Môi trường Hưng Yên cho biết, hiện nay các trạm bơm đang để hoạt động hết công suất để phòng chống úng cho diện tích lúa mới cấy và hoa mầu.

Hiện nay, các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Hưng Yên đã vận hành 100% trạm bơm tiêu. Hiện nay, các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến của bão số 3 để có phương án ứng phó cho từng tình huống mưa bão, ngập lụt.

Ông Trần Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Tiền Hải cho biết, chính quyền và người dân túc trực và mở các cống tiêu khi mực nước cho phép để đảm bảo không bị ngập úng hoa mầu và lúa mới cấy của địa phương. Ngoài bảo vệ lúa mùa, toàn tỉnh có gần 700 lồng nuôi trồng thủy sản trên sông. Tất cả các hộ nuôi cá lồng trên sông đã được thông tin về bão và ảnh hưởng của bão, được tuyên truyền, hướng dẫn gia cố thêm các neo, dây buộc, bổ sung dây thép vào phao bè.

10:47

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Trước diễn biến mưa lớn, triều cường dâng nhanh do ảnh hưởng của bão, sáng 22/7, cán bộ thủy nông và phòng chống lụt bão xã Liêm Hà (Ninh Bình) đã khẩn trương hạ nắp cống để ngăn nước lụt tràn vào nội đồng, bảo vệ diện tích sản xuất vụ mùa trên địa bàn.

Lực lượng xung kích tại chỗ cũng tổ chức chặt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân khi gió giật mạnh. Theo ghi nhận, mực nước trên các tuyến kênh tưới tiêu địa phận xã Liêm Hà và các xã lân cận đang dâng cao, hai cống ngầm quan trọng tại địa phương liên tục được kiểm tra, vận hành để tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng kéo dài.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động che chắn nhà cửa, di chuyển tài sản lên cao, không di chuyển qua khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian mưa bão còn diễn biến phức tạp.

10:45

Phóng viên Vũ Miền/VOV Đông Bắc đang có mặt tại Cảng tàu Khách quốc tế Tuần Châu đưa tin: Đến 10h sáng nay (22/7), bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở các xã, đặc khu ven biển của Quảng Ninh. Các phương tiện thủy và tàu du lịch neo đậu tại các bến cảng thuộc tỉnh Quảng Ninh đã tuân thủ các quy định phòng chống bão, chằng chống tàu thuyền nên chưa ghi nhận thiệt hại.

Đến thời điểm này cả người và phương tiện đều an toàn. Các khu vực ven biển Quảng Ninh vẫn ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 7, kèm theo mưa rải rác. Một số khu vực của thành phố Hạ Long cũ mất điện trong đêm qua đã có điện trở lại. Một vài cây nhỏ bị bật gốc, trong khi nhiều quán ăn sáng đóng cửa và đường phố thưa thớt người.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, trong đêm hôm qua, cầu Bãi Cháy đã tạm thời cấm xe mô tô và phương tiện thô sơ lưu thông. Tuy nhiên, vào khoảng 8h sáng, rào chắn đã được gỡ bỏ và các phương tiện này có thể tiếp tục di chuyển qua cầu.

Tỉnh Quảng Ninh đã di dời 513 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm và các lực lượng luôn sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão.

Sáng nay (22/7), Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống bão tại âu cảng số 2, Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, phường Tuần Châu nơi có gần 160 phương tiện thủy và tàu du lịch đang neo đậu.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần chống bão tích cực của các thuyền viên có phương tiện neo đậu tại cảng và các lực lượng CSGT thủy, PCCC và CNCH, lực lượng an ninh cơ sở đã túc trực, sẵn sàng các phương án cơ động đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trước, trong và sau bão.

10:43

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc thông tin: Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), sáng nay (22/7), trời không mưa, gió khoảng cấp 10, nước biển đánh tràn lên bờ kè lên đường. Đến thời điểm này, phường Đồ Sơn không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 gây ra. Tất cả tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ngọc Hải đều an toàn. Ngư dân trên các tàu thuyền và các hộ sinh sống ở các khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực ven biển đã được di chuyển đến các khu vực an toàn.

Tại khu du lịch Đồ Sơn hiện còn gần 670 khách du lịch đang lưu trú. Phường Đồ Sơn đã thành lập các tổ chốt tại các điểm có nguy cơ sạt lở, các khu du lịch, không cho khách du lịch và bà con ra xem bão, chụp ảnh, check in…

10:41

Xã Hải Thịnh di dời 48 người già, sẵn sàng ứng phó bão Wipha

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Bão Wipha gây mưa lớn kèm gió cấp 3-5, triều cường dâng nhanh, sóng biển cao đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên địa bàn xã Hải Thịnh từ sáng 22/7.

Theo lãnh đạo UBND xã, trong đêm 21/7, xã Hải Thịnh đã tổ chức di dời người già, neo đơn đến nhà người thân để đảm bảo an toàn trước khi bão Wipha đổ bộ. Đến 20h cùng ngày, địa phương di dời 48 người.

Hệ thống đê sông, đê biển vẫn an toàn, chưa ghi nhận sự cố. Mưa lớn đã khiến 760 ha lúa và 220 ha rau màu trên địa bàn bị ngập trắng, 11 ha ao nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, gây thất thoát một phần tôm cá. Gió mạnh làm gãy đổ hơn 10 cây xanh và 5 biển quảng cáo.

Một số khu vực dân cư bị ngập cục bộ dưới 0,5m, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trên các tuyến đường chính, khoảng 30 vị trí bị ngập từ 20-30cm, một số điểm ngập sâu đến 40cm, ảnh hưởng đến giao thông trong xã. Hiện UBND xã đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, vận hành các trạm bơm tiêu úng, chỉ đạo lực lượng xung kích hỗ trợ người dân kê cao tài sản, che chắn nhà cửa, chuẩn bị phương án sẵn sàng di dời người dân ở khu vực xung yếu nếu triều cường tiếp tục dâng cao.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong thời gian mưa bão còn diễn biến phức tạp.

10:37

CSGT kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ trong mưa bão

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN cho biết: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào khoảng 2h45’ ngày 22/7, do ảnh hưởng của bão lớn, Tổ công tác số 16 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ cấm các phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp qua cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Vân Đồn 1 (phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh), anh Vũ Văn Lợi (sinh năm 1991, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã đến trình bày với Tổ công tác rằng vợ anh là chị Lý Thị Kiều (sinh năm 1996) đang trong tình trạng chuyển dạ, gọi taxi hơn một tiếng nhưng không được do ảnh hưởng thời tiết.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô tuần tra kiểm soát đưa chị Kiều đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT Quảng Ninh trong đêm bão không chỉ thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ" mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

10:35

Phóng viên Cao Thắng/VOV.VN đang có mặt tại Thái Nguyên thông tin: Lúc 10h15 tại hồ Núi Cốc, ông Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết đang theo dõi sát bão số 3 vào đất liền. Theo quan sát thì lượng mưa nặng hạt bắt đầu diễn ra. Dự báo 10h hôm nay (22/7) bão sẽ vào đất liền.

"Qua theo dõi, công ty thì đã bố trí người trực 100% quân số 24/24 tại khu vực đầu mối các hồ chứa, đặc biệt là đối với khu vực hồ Núi Cốc, hiện nay công ty cũng đang tiến hành xả tràn với lưu lượng là 150 m³/s. Hiện chúng tôi đang yêu cầu các xí nghiệp thủy lợi báo cáo mực nước 3 tiếng 1 lần và báo cáo theo quy định đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành công trình duy trì ổn định và hạ dần mực nước trong hồ. Trong thời gian tới tiếp tục theo dõi để đưa ra các biện pháp cảnh báo dự báo đồng thời vận hành hồ theo quy trình đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt để hạn chế ngập lụt khu vực hạ du", ông Thái cho biết.

10:31

Liên quan đến vụ đứt cầu treo Pa Thơm, phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc đang có mặt tại hiện trường thông tin: Hiện Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên đã cử 2 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm chiếc xe và xem còn người gặp nạn nào không.

Công tác đánh giá thiệt hại và đưa ra phương án khắc phục đang được khẩn trương triển khai. Được biết cầu treo Pa Thơm được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Là tuyến đường huyết mạch nối các bản dân sinh Huổi Moi, Púng Bon của đồng bào dân tộc Cống.

Danh sách 3 nạn nhân đi trên ô tô được xác định là: Từ Khoa Tường (sinh năm 1968); Vũ Bảo Lâm (sinh năm 1991) thuộc công ty cổ phần xây dựng Bách Vạn Hưng; Lê Xuân Trọng, sinh năm 1982, trưởng phòng kinh tế xã Thanh Yên (mới); người đi xe máy là Lò Văn Thương, sinh năm 1985, người dân bản Pa Xa Xá, xã Thanh Yên.

10:22

Thông tin nhanh từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 10h ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.4 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

10:11

Cảnh sát đường thủy Phú Thọ tăng cường hướng dẫn người dân trên các sông, Hồ Hòa Bình, Hồ Đại Lải phòng chống cơn bão Wipha

Nhóm PV Phi Long – Sỹ Thành đang có mặt tại Phú Thọ đưa tin: Trước diễn biến phức tạp và cường độ mạnh của cơn bão số 3 (bão WIPHA), lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

Để ứng phó với cơn bão số 3, Đội Cảnh sát đường thủy trực 100% quân số; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương án “4 tại chỗ”. Trong đó, đã bố trí 3 tàu tuần tra, 21 xuồng máy công suất từ 40 đến 115 HP và hơn 1000 áo phao, phao tròn, dụng cụ nổi, thiết bị cứu sinh, cứu đắm…

Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ quản lý, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu dự phòng để hoạt động, phối hợp ứng phó trong mùa lũ bão; tăng cường kiểm tra các bến đò, bến phà, tàu thuyền vận tải, các phương tiện nuôi trồng thủy sản... nhắc nhở, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống bão, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.

Đội Cảnh sát đường thủy đã tiến hành tuyên truyền, ký cam kết đối với 36 chủ bến khách ngang sông, 292 phương tiện thuyền chở khách tại Hồ thủy điện Hòa Bình và Hồ Đại Lải, hơn 600 chủ phương tiện tàu chở hàng và người dân sinh sống trên sông... yêu cầu neo đậu đảm bảo an toàn. Lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, chủ động tìm chỗ trú ẩn, neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và sơ tán người dân khỏi các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; tuyệt đối không cho phương tiện tàu thuyền lưu thông khi cơn bão chưa tan.

09:56

Phóng viên Vũ Lợi, VOV Tây Bắc thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn toàn tỉnh. Tại bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (cũ) nay là xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã làm cầu treo Pa Thơm bị đứt.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 8h30 cầu treo Pa Thơm nối bản Pa Xa Lào đi các bản Huổi Moi, Púng Bon bị đứt 1 bên dây văng. Thời điểm này có 1 xe ô tô bán tải và 1 xe máy đang qua cầu. Chiếc xe ô tô bị rơi thẳng xuống sông Nậm Núa, trong xe có 3 người, xe máy bị rơi xuống phần đất phía dưới cầu. Người đi xe máy bị thương nhẹ, 3 người trong ô tô được người dân cứu kịp thời nhưng bị thương khá nặng và đang được đưa đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tìm kiếm chiếc xe bị rơi.

09:54

Khẩn trương dọn dẹp cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ ở Quảng Ninh

Phóng viên Trường Giang/VOV Đông Bắc thông tin: Mưa to và gió cấp 6-7, có nơi giật cấp 8-9 suốt đêm và rạng sáng nay ảnh hưởng đến khiến nhiều khu vực ven biển và nội địa tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù công tác phòng chống bão số 3 cơ bản được đảm bảo, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại lớn nhưng rải rác vẫn có cây xanh gãy đổ, một số mái tôn, biển quảng cáo bị lật, rơi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cản trở công tác ứng cứu khẩn cấp.

Nhiều phường xã tại đặc khu Vân Đồn, ven biển Hạ Long và Quảng Yên đều ghi nhận cây xanh cỡ nhỏ gãy đổ. Từ rạng sáng nay, các lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các tổ công tác và phương tiện các lực lượng công an, quân đội, biên phòng chia thành nhiều mũi tuần tra, khảo sát và dọn dẹp cây xanh gãy đổ, xử lý các điểm mất an toàn. Tại một số điểm đồi núi có tình trạng sạt trượt taluy dương cũng đã được triển khai khoanh vùng, chăng dây cảnh báo nguy hiểm và dọn dẹp sơ bộ phần lòng đường, đảm bảo lưu thông thông suốt.

09:43

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Tại xã miền núi Nhôn Mai, từ ngày 21/7 đến thời điểm này mưa liên tục, tình trạng sạt lở đất đá trên địa bàn xã này đã tiến sát một số hộ dân.

Trước nguy cơ mất an toàn do núi Phà Mạt xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 300m, có những đoạn độ hở vết nứt lên tới 1,5m. Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã Nhôn Mai đã quyết định di dời khẩn cấp 19 hộ dân của bản Xói Voi với 68 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nhà văn hóa của bản để tránh trú.

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng chuẩn bị công tác hậu cần, làm giường tạm, hỗ trợ bà con di dời đến khu vực an toàn. Mưa to kèm theo gió lớn tại bản Phá Kháo đã làm tốc mái 15 nhà dân. Hiện tại, xã Nhon Mai đang huy động lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão số 3, xã đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó với bão, đặc biệt là mưa, lũ, sạt lở sau hoàn lưu bão. Đây là địa bàn xã thường xảy ra sạt lở, lũ quét. Tháng 5 vừa qua, tại xã nãy cũng xuất hiện lũ quét gây thiệt hại lớn.

09:38

Theo ghi nhận của phóng viên Hải Hà và Đinh Trung/VOV.VN: Tại xã Trần Phú, thành phố Hà Nội (gồm 6 xã thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức trước đây) là vùng đất trũng nằm sát sông Bùi – vốn từ lâu đã được mệnh danh là “vùng rốn lũ” của Hà Nội. Trong mùa mưa bão những năm trước, mưa lớn kết hợp xả lũ từ các hồ thủy điện đã nhấn chìm hàng trăm héc-ta hoa màu, nhà cửa của người dân cả tháng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, hiện nay chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai cấp độ cao. Về lực lượng ứng phó tại chỗ, xã huy động 1.200 đồng chí từ dân quân tự vệ, lực lượng xung kích xã, ban, ngành đoàn thể xã và các thôn, căn cứ tình hình mức độ rủ do huy động tăng cường lực lượng theo từng cấp độ.

Vùng trũng đang gấp rút gia cố bờ bao, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản, vật nuôi lên cao. Trạm bơm dã chiến được đặt tại các điểm xung yếu. Hệ thống cảnh báo lũ, tin nhắn khẩn cấp cũng được kích hoạt đến từng hộ dân.

09:35

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin:

Tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, mưa lớn kéo dài, ngập cục bộ một số cánh đồng. Lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại một số khu vực sản xuất.

Để chủ động ứng phó, từ 5h sáng 22/7, lực lượng xung kích, cán bộ UBND xã Hải Hậu đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa các tuyến giao thông chính, khu dân cư, trường học và các cánh đồng lúa. Qua kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống giao thông, hạ tầng, công trình thủy lợi vẫn an toàn, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số cánh đồng lúa. Khu vực dân cư, trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã không xảy ra ngập úng.

Ông Đỗ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, cho biết: “Xã đã chủ động phương án phòng chống thiên tai ngay từ đầu mùa mưa bão, tổ chức lực lượng trực 24/24h tại các điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý sự cố. Hiện nay mưa lớn gây ngập một số diện tích lúa, tuy nhiên toàn bộ hệ thống giao thông, hạ tầng, khu dân cư đều an toàn, người dân vẫn sinh hoạt, sản xuất bình thường. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước để kịp thời vận hành hệ thống tiêu úng, hạn chế thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân”.

09:24

Hà Nội sẽ có mưa lớn gây nguy cơ gãy đổ cây xanh, ngập úng đô thị

Phóng viên Văn Ngân/VOV.VN có mặt tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin: Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Đài KTTV Bắc Bộ cho biết, trong 24h qua, thành phố Hà Nội có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7 phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi lớn hơn như ở Hương Sơn lên tới 58,2mm.

"Trong 24 đến 48h tới, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ sáng 22/7 đến sáng 23/7 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 - 120mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 23/7 có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều 24 đến 25/7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1", ông Nguyễn Văn Hiệp nhận định.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

09:18

Cán bộ chiến sỹ công an phường Tân Hoà hỗ trợ người dân sơ tán tránh ảnh hưởng của cơn bão số 3

Nhóm PV Phi Long – Sỹ Thành đang có mặt tại Phú Thọ đưa tin: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn khu vực thượng nguồn, dẫn đến nước lũ trên các sông dâng cao, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, vật nuôi, lực lượng Công an phường Tân Hoà đã phối hợp với các địa phương, đoàn thể, nhân dân hướng dẫn và hỗ trợ từng nhà dân di dời tài sản, vật nuôi và sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đến nay, Công an phường Tân Hoà đã di dời 12 hộ với 60 nhân khẩu ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn đến các nhà văn hóa trên địa bàn phường đảm bảo an toàn, cung cấp đồ ăn, nơi ngủ nghỉ trong thời gian sơ tán cho toàn bộ người dân. Đồng thời đảm bảo nơi chứa tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để nhân dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.

09:16

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Hòa - Lê Thanh/VOV.VN: Đến thời điểm hiện tại các xã ven biển thuộc xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên, thời tiết không mưa, có gió to nhưng trời nắng.

Chính quyền xã Thái Thuỵ vẫn túc trực, kiểm tra nhắc nhở bà con không được chủ quan vì đây là những dấu hiệu thời tiết thường xuất hiện trước khi bão vào đất liền.

09:14

Phóng viên Dương Thuật/VOV ghi nhận tại quận Long Biên (cũ), Hà Nội: Sáng 22/7 có mưa nhỏ kèm theo gió giật. Dù vậy, nhiều người dân vẫn tập thể dục tại công viên Ngọc Thụy và công viên Long Biên.

Do ảnh hưởng của bão số 3, gió giật mạnh đã quật đổ một số cây xanh trên phố Vạn Hạnh (phường Việt Hưng) và trong công viên Ngọc Thụy (nay thuộc phường Bồ Đề). Các cây bị bật gốc đều là cây xanh mới trồng, chưa bén rễ vững nên không trụ được trước sức gió mạnh.

09:02

Nhóm phóng viên Tiến Dũng – Văn Giang/VOV.VN đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thông tin: Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 3, tại tỉnh Bắc Ninh có gió mạnh.

Tại các khu vực phường, xã và vùng lân cận như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ, Lương Tài - gió mạnh dần cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Dự báo tác động của mưa lớn sẽ gây ngập úng cây trồng, khiến cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi các xã: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Theo ghi nhận sáng ngày 22/7 tại lưu vực sông Cầu địa phận tỉnh Bắc Ninh, gió thổi mạnh, mực nước có biến động nhẹ, trời nhiều mây, chưa mưa. Đặc biệt người dân đã hạn chế ra đường để tránh khi cơn bão số 3 đổ bộ.

08:58

Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Hải - Hoàng Thuyên tại Thanh Hóa: Do ảnh hưởng cón bão số 3, đêm 21, rạng sáng ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa lớn, kéo dài nên đã gây ngập một số tuyến đường, phố.

Với sức gió chưa lớn nhưng đã xuất hiện nhiều cây bị bật gốc, nằm chắn ngang đường, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Khu vực ven biển gió nhẹ, mưa khá lớn và kéo dài suốt đêm đến sáng nay. Các tuyến phố ven biển được dung để tập kết tầu thuyền của ngư dân, các hoạt động kinh doanh buôn bán tạm dừng hoạt động.

08:53

Nhóm PV Phi Long – Sỹ Thành đang có mặt tại Phú Thọ đưa tin: Tại một số nơi thuộc các phường của TP Việt Trì cũ, nhất là xung quanh hồ Văn Lang, tranh thủ thời tiết đẹp, nắng và gió nhẹ, nhiều người dân ra tập thể dục và tranh thủ câu cá.

Một số người dân cho biết, đã được nghe, thông tin về cơn bão số 3 là cơn bão mạnh. Tuy nhiên, có thể Phú Thọ chỉ là vùng bị ảnh hưởng, không phải nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp nên việc phòng tránh cũng không đến mức căng thẳng như ở một số địa bàn ven biển, nơi bão đổ bộ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, nên mọi người vẫn cần lưu ý và cảnh giác.

08:35

Phú Thọ đã sơ tán 229 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

Nhóm phóng viên Phi Long - Sỹ Thành đang có mặt tại Phú Thọ đưa tin: Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, tính đến 7h sáng 22/7 trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Cụ thể: sơ tán 30 hộ xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến (Mỵ Hoà cũ); 2 hộ xóm Thia, phường Tân Hoà (xã Yên Mông cũ); sơ tán 7 hộ xóm Khả, xã Nật Sơn (xã Hùng Sơn cũ); 2 hộ xóm Thăm, xã Mường Hoa (xã Suối Hoa cũ); Sơ tán 59 hộ xóm Dài, xã Mường Vang (xã Tuân Đạo cũ); 36 hộ xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ (xã vạn Mai cũ); sơ tán 6 hộ xã Đà Bắc (2 hộ xóm Ngù xã Hiền Lương cũ, 04 hộ xóm Tràng, xã Tú Lý cũ); Sơ tán 63 hộ xã Mường Động; 8 hộ, xóm Chanh, xã Kim Bôi; 16 hộ, xóm Can Thượng, xã Cao Phong.

Công tác triển khai ứng phó và khắc phục thiệt hại, UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, ngành đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3. Lãnh đạo các xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn.

Được biết, từ 19h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa do ảnh hưởng của bão số 3, lượng mưa tại một số trạm: An Bình (xã An Bình): 93,6mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6mm; BQL Ngọc Sơn (xã Lạc Sơn): 64,4mm; Hồ Cạn Thượng (xã Xuân Lãng): 63,0mm; Kim Tiến (xã Kim Bôi): 62,8mm; Đoàn Kết (xã Yên Trị): 62,2mm; Yên Thủy (xã Hàng Trạm) 58,0mm; Vĩnh Đồng (xã Kim Bôi) 55,2mm; Thủy điện Miền Đồi 54,8mm; Độc Lập (xã Độc Lập) 52,2mm; Lạc Lương 51,4mm... các trạm còn lại trong tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa từ (2-50)mm.

08:28

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Đến 8 giờ sáng nay (22/7), mực nước biển tại khu vực Hải Thịnh đã cao hơn so với thời điểm 6 giờ sáng và đã dâng đến chân đê tại một số vị trí.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đơn vị chức năng vẫn đang duy trì lực lượng trực tại các điểm xung yếu, thường xuyên kiểm tra hiện trạng thân đê, kịp thời gia cố những vị trí có dấu hiệu thấm, rò rỉ.

Hiện nay, nước đã vào đến chân đê nhưng toàn tuyến đê biển, đê sông vẫn đang an toàn, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng.

Lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ đang sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mọi tình huống.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra khu vực ven đê, bãi biển để đảm bảo an toàn, đồng thời theo dõi sát các thông tin tiếp theo từ chính quyền địa phương.

08:13

Bão số 3 đang ở ven biển các tỉnh Hải Phòng - Ninh Bình

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 22/7, tâm bão ở khoảng 20,2°N; 106,7°E (ven bờ biển Hải Phòng–Ninh Bình). Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại các đặc khu ven biển đã có gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9; Thái Bình cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8

Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa đến rất to, phổ biến 70–150mm, có nơi >200mm.

Dự báo 19h ngày 22/7 bão số 3 trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, cấp 6, giật cấp 8; 7h ngày 23/7 bão trên Thượng Lào và suy yếu thành vùng áp thấp 

Do ảnh hưởng của bão, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu): gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 12; sóng cao 2–4m, vùng gần tâm bão 3–5m; biển động rất mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2–4m; biển động mạnh.

07:49

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN đang có mặt tại Ninh Bình đưa tin: Tại Xã Kim Đông, Ninh Bình chủ động ứng phó với bão, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh.

Sáng 22/7/2025, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị ứng phó với bão đã được xã triển khai nghiêm túc theo 5 công điện chỉ đạo của tỉnh.

Theo ghi nhận, trời mưa suốt đêm, đến khoảng 5h30 sáng nay, mưa to hơn kèm theo gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Xã Kim Đông đã bố trí lực lượng trực 24/24, kiểm tra các điểm xung yếu, cử lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Đồng thời rà soát các hộ dân tại khu vực vùng trũng có nguy cơ ngập lụt để sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Lãnh đạo xã Kim Đông tiếp tục bám sát diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật thông tin để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

07:40

Phóng viên Lê Hải - Hoàng Thuyên có mặt tại tỉnh Thanh Hoá phản ánh: Do ảnh hưởng của con bão số 3, đêm 21, rạng sáng 22/7, tỉnh Thanh Hoá có mưa lớn, gió nhẹ. Mới đầu giờ sáng nhưng trên các tuyến đường chính của tỉnh Thanh Hoá đã xuất hiện nhiều điểm ngập, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

07:35

Phóng viên Đỗ Hưng/VOV.VN thông tin: Sáng nay tại Hà Nội trời nhiều mây, gió mạnh nhưng sinh hoạt của người dân vẫn bình thường.

Sáng 22/7, thời tiết khu vực Hà Nội ghi nhận nhiều mây và gió mạnh. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ các trạm đo mưa tự động, lượng mưa tại đa số địa bàn không lớn. Ngoại trừ một số điểm như Mỹ Đức và Hai Bà Trưng có lượng mưa vượt ngưỡng 60mm, phần lớn các khu vực khác chỉ ghi nhận lượng mưa phổ biến dưới 50mm.

Dự báo trong khoảng thời gian từ 5h đến 6h30 sáng, thời tiết tại các phường nội thành như Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm,... thời tiết mát mẻ, không có mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập thể dục ngoài trời.

Ghi nhận tại các công viên và vườn hoa như Pasteur, Tràng Tiền, bờ hồ Hoàn Kiếm… nhiều người dân đi bộ, chạy bộ và đạp xe nhộn nhịp như thường lệ.

Ông Thanh một người dân ở Bạch Đằng cho biết: "Đối với tôi chạy bộ buổi sáng là thói quen hàng ngày. Biết là mưa bão có thể nguy hiểm, nhưng sáng nay trời không mưa lớn, đường khô nên tôi tranh thủ làm vài vòng cho khỏe người".

Tại khu vực phố cổ, các hoạt động sinh hoạt diễn ra bình thường, không bị xáo trộn bởi thời tiết. Những quán nước vỉa hè vẫn đông người đàn ông ngồi trò chuyện, các hàng ăn sáng như phở Lâm Hàng Vải, bún riêu, bún mọc... vẫn đỏ lửa phục vụ thực khách. Không khí sinh hoạt sáng đầu tuần vì thế vẫn giữ nhịp quen thuộc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3.

07:17

Phóng viên Cao Thắng/VOV.VN đang có mặt tại Thái Nguyên thông tin: Lúc 7h sáng nay tại Thái Nguyên bắt đầu có gió nhẹ, mưa lất phất.

Hiện công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ ứng phó với cơn bão số 3 đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai quyết liệt, đặc biệt các tổ dân phố được chính quyền gửi công văn qua nhóm Zalo thông báo đến từng hộ gia đình để chuẩn bị các phương án tốt nhất ứng phó với bão số 3 với phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt cảnh báo người dân không ra ngoài khi bão về nếu không cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng.

Hiện các sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn diễn ra bình thường.

Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ 21/7 đến đêm 23/7, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.  Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

07:01

Tin nhanh về diễn biến bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6h ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.4 độ Vĩ Bắc; 106.9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin: Sáng sớm nay, bão số 3 đã tiến sát đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta. Tính đến 6h sáng nay, vị trí tâm bão cách Hưng Yên - Ninh Bình khoảng 70km, cách Thanh Hóa khoảng 100km.

Dự báo sau 10h sáng nay, bão số 3 sẽ đi vào đất liền, khu vực Nam Hải Phòng và Ninh Bình. Với cường độ khoảng cấp 9 giật cấp 10-11, sâu trong đất liền cường độ khoảng cấp 6-7 giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đã gây ra mưa rất lớn cho các tỉnh ven vịnh Bắc Bộ từ hôm qua, 21/7 đến hôm nay, với lượng mưa cục bộ có nơi lên đến trên 200mm.

Dự báo, cường độ mưa tiếp tục tăng cường trong hôm nay và ngày mai, với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số nơi có thể trên 500mm.

"Trọng tâm mưa vẫn là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Các khu vực khác có thể mưa ít hơn nhưng lượng mưa cũng có thể lên đến 100-200mm. Ngoài nguy cơ mưa lớn gây ngập úng đô thị, chúng tôi còn cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất", ông Khiêm cho biết.

06:52

Phóng viên Tiến Dũng/VOV.VN tại Bắc Ninh thông tin: Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 21 - 23/7, bão số 3 sẽ gây mưa to đến rất to và dông ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu trước bão số 3.

Dự báo từ ngày 21 - 23/7, do ảnh hưởng trực tiếp từ phần phía Tây Bắc hoàn lưu bão số 3, thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các xã, phường dự báo sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 120-170mm bao gồm: Sơn Động; Vân Sơn; Đại Sơn; An Lạc; Dương Hưu, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Yên Định, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Kiên Lao, Biển Động, Lục Ngạn...

Tuy nhiên, khoảng đầu giờ sáng nay ( ngày 22/7), tại khu vực phường Từ Sơn, thời tiết gió nhẹ, không mưa. Người dân vẫn tụ tập đến các công viên để tập thể dục... và tham gia giao thông như ngày bình thường.

06:50

Các xã vùng biển tỉnh Hưng Yên đang mưa lớn

Phóng viên Ngọc Hoà/VOV.VN đưa tin: Theo ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam lúc 6h sáng, tại khu vực các xã ven biển Hưng Yên đang có mưa vừa, có lúc mưa to kèm gió, nhưng chưa mạnh.

Đếm qua và sáng nay, tại các xã ven biển như Thái Thuỵ, Đông Thuỵ Anh, Tiền Hải, Đồng Châu.... mưa to và gió. Đến thời điểm này, hàng trăm tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn. Các nhà hàng, khu du lịch được tháo dỡ toàn bộ mái tôn, lán tạm để hạn chế thiệt hại trước nguy cơ gió lớn.

Theo thống kê, tỉnh Hưng Yên có 737 tàu cá tại 11 xã với khoảng 2.600 lao động tham gia. Đến 15 giờ chiều 21/7, toàn bộ tàu cá cuả tỉnh đã vào bến neo đậu an toàn. Trong đó, neo đậu tại các bến trong tỉnh là 1.102 phương tiện, neo đậu ngoài tỉnh là 30 phương tiện, 1 tàu cá đang hoạt động ở khu vực biển của tỉnh Cà Mau không bị ảnh hưởntg của bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 6h sáng nay, tâm bão số 3 đang cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực ven biển Hải Phòng - Hưng Yên đang là vùng bão gió mạnh nhất lúc này. Lưu ý tác động gió mạnh tăng cường ở các khu đô thị nhiều nhà cao tầng.

06:33

Đặc khu Cô Tô chưa ghi nhận thiệt hại lớn do bão

Phóng viên Trường Giang - CTV Thu Báu/VOV-Đông Bắc cho biết: Vùng biển đặc khu Cô Tô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 3 suốt đêm qua, từ khoảng 1h sáng nay cấp 8, giật cấp 9-10 kèm mưa lớn. Từ 21h tối ngày 21/7, toàn bộ khu vực đặc khu Cô Tô đã bị mất điện, gây khó khăn lớn cho công tác ứng phó bão trong đêm, đặc biệt tại các khu sơ tán, điểm tránh trú và các đơn vị cứu hộ đóng quân trên đảo.

Các lực lượng chức năng đã triển khai máy phát điện dự phòng tại các địa điểm trọng yếu như trạm y tế, UBND và các điểm sơ tán, ứng trực xử lý tình huống.

Tại thôn Hồng Hải, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường một cây bị gió quật ngã, thông đường trở lại, đảm bảo lưu thông cho các lực lượng chức năng và phương tiện cứu hộ.

Từ khoảng 5h sáng nay, gió và mưa đều giảm cấp tại Cô Tô, hiện tại chỉ còn mưa nhỏ. Bí thư Đảng uỷ đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết hiện tại các thôn khu và các đảo đều đảm bảo an toàn cho người dân, toàn đặc khu chưa ghi nhận thiệt hại nào đáng kể.

06:26

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc thông tin: Tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng hiện trời không mưa, thỉnh thoảng có gió theo từng cơn. Tuy nhiên, trong đêm qua, từ khoảng 22h đến 2 giờ sáng nay, mưa khá to, gió rít từng hồi.

Tại Đồ Sơn, trong đêm qua cũng có nhiều đợt mưa lớn. Hiện Đồ Sơn có gió cấp 4, cấp 5, trời không mưa. Bão số 3 chưa có ảnh hưởng lớn đến địa bàn Đồ Sơn; tuy nhiên, địa phương lo ngại bão đổ bộ và mưa lớn trong sáng nay, đúng thời điểm nước lên, có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Tại đặc khu Cát Hải hiện cũng đang có gió cấp 4, cấp 5; trời không mưa. Còn riêng tại đặc khu Bạch Long Vĩ đêm qua và rạng sáng nay có mưa to, gió lớn. Theo thông tin từ UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, tại đây đang có gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 12. Chính quyền và các cơ quan chức năng đặc khu Bạch Long Vĩ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có có tình huống phát sinh.

Để công tác phòng chống bão số 3 đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hai do bão gây ra, lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, trực 24/24 giờ đến khi có tin cuối cùng về bão số 3; chủ động các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng của người dân.

06:12

Phóng viên Đình Trung - Tuấn Nam/VOV1 thông tin: Do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn ven biển tỉnh Ninh Bình đang có mưa, sức gió cấp 4, cấp 5, cấp sóng cấp 5. Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 3, trong những ngày qua lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý cảng cá tỉnh Ninh Bình (xã Hải Thịnh, Ninh Bình) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng trực. Tại khu vực dân cư, chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng ứng trực 24/7 hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tính mạng tài sản.

Tại các xã ven biển của tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương và người dân cũng đang khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó bão số 3. Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hải Thịnh, Ninh Bình cho biết, toàn xã đã huy động gần 1000 người, các phương tiện vật tư, xe cẩu, xe tải sẵn sàng ứng phó với bão số 3. Hệ thống loa truyền thanh thường xuyên phát những thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Theo Ban quản lý cảng cá Ninh Bình, đến nay đã có hơn 600 phương tiện tàu cá vào neo đậu tại 3 cảng cá Quần Vinh, Ninh Cơ và Hà Lạn. Hàng nghìn ngư dân đã về bờ an toàn. Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Ninh Bình cho biết: tại 3 cảng cá khu neo đậu tàu thuyền của tỉnh, lực lượng chức năng, chính quyền và bộ đội biên phòng đang phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn tài sản cho ngư dân. Đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng trực, cứu hộ cứu nạn trong và sau bão.

05:57
05:51

Quảng Ninh: Xuyên đêm phòng, chống bão số 3

Phóng viên Duy Thái/VOV-Đông Bắc thông tin: Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đêm 21, sáng 22/7, Quảng Ninh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Toàn tỉnh tập trung chống bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có hơn 77% diện tích là mặt nước. Trên địa bàn phường hiện đang có gần 290 tàu thuyền của người dân địa phương và ngư dân các nơi khác neo đậu tránh, trú bão; gần 500 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Để bảo đảm an toàn, nhiều tổ công tác đã được chính quyền địa phương thành lập; liên tục tuần tra, kiểm soát, không để người dân tự ý quay lại phương tiện, lồng bè; đồng thời bảo vệ ANTT, an toàn tài sản cho nhân dân.

Đại úy Nguyễn Văn Dương Trưởng Công an phường Hà An cho biết: Để phòng ngừa vấn đề ANTT trật tự phức tạp sau khi cơn bão đi qua, đó là vấn đề tranh chấp tài sản khi các lồng bè của người dân trôi dạt, đơn vị cũng yêu cầu người dân là có các biện pháp đánh dấu, sơn, kẻ vạch, chụp ảnh lồng bè… để làm sao sau khi bão đi qua có thể thuận lợi nhất trong việc xác định tài sản cũng như đảm bảo tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Đồng thời rà soát, quản lý các đối tượng về hình sự, ma túy, không để các đối tượng này lợi dụng mưa bão hoạt động phạm tội.

Nằm ở hạ lưu, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh có tổng diện tích 123km2, trong đó có khoảng 95km2  là mặt nước. Để bảo đảm an toàn trước cơn bão số 3, gần 100 mét đê đất Hà An xung yếu đã được gia cố, ngăn sóng biển tràn vào khi triều cường dâng cao.

Đêm 21 rạng sáng 22/7, địa phương huy động hơn 600 cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân túc trực 24/24 giờ tại 24 thôn, khu để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo bão, phương án sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Lê Mạnh Tuyến Chủ tịch UBND phường Hà An cho biết: Ngay sau khi bão đổ bộ vào UBND phường đã tiếp tục rà soát với các cống tiêu thoát nước trên địa bàn để có kế hoạch tiêu thoát nước khẩn trương, tránh việc ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sống của người dân. Đồng thời cũng rà soát với các hộ tiến hành chằng chống lồng bè để bảo đảm cho người dân có thể đi vào hoạt động trở lại sớm nhất.

05:38

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

05:24

Bão số 3 cách Hải Phòng 70km, giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; …

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km; cách Hưng Yên khoảng 80km, cách Ninh Bình khoảng 100km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

05:19

Cảnh báo dông, tố lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực Hà Nội

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Đoài Phương, Yên Xuân, Hoà Lạc, Hương Sơn, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Ba Vì, Yên Bài của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

05:04
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bão số 3 suy yếu xuống cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng
Vào lúc 14h chiều nay (22/7), tâm bão số 3 nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão cũng gây lốc, sét và gió giật mạnh cho một số địa bàn ở Hà Nội.
Mới nhất