Tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên | 06/04/2023, 16:31

Tỉnh Kon Tum đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trọng sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Với chủ đề "tự soi, tự sửa", Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Kon Tum đã giao cho các sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động- Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Cộng đồng và các đơn vị có liên quan tích hợp các nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục- đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng lý luận, chính trị cho cán bộ, giảng viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị, địa phương định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí trong tỉnh đầu tư, nghiên cứu khoa học, sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí để tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và của tỉnh nói riêng./.

Bài liên quan
Học bạ 5 điểm/môn cũng đỗ đại học, nhiều trường đang 'vét' thí sinh?
Chuyên gia lo ngại, việc xét tuyển học bạ của một số trường đại học với mức điểm chuẩn thấp có thể gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất