Thủ tướng: Khi làm đường thì dự án tái định cư phải làm trước

Vũ Khuyên/VOV | 03/12/2022, 13:17

Thủ tướng lưu ý khi làm đường thì dự án tái định cư phải làm trước, phải đảm bảo nơi ở cũ phải tốt hơn nơi ở mới.

Sáng 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cùng đi có Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, lãnh đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn phòng Chính phủ. 

Tại tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Thủ tướng yêu cầu phải tạo nhiều đường ngang, làm nhiều đường xương cá, phải tìm mọi cách để kết nối với TP.HCM, làm nhiều đường hướng để giải tỏa áp lực giao thông, giảm ùn tắc.

Thủ tướng lưu ý khi làm đường thì dự án tái định cư phải làm trước, phải đảm bảo nơi ở cũ phải tốt hơn nơi ở mới, đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt, y tế, văn hóa, giáo dục. Trong quá trình quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tầm nhìn xa, làm sao để người dân trong phạm vi quy hoạch phải thấy được lợi ích của họ khi được quy hoạch chứ không phải là bị quy hoạch.

Cùng với việc phát triển khu công nghiệp phải đi đôi với phát triển khu đô thị, dịch vụ, khu công nghệ cao và nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là vấn đề rất quan trọng vì con người là vốn quý; Phải mở trường đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Theo Thủ tướng, làm đường sẽ tạo ra không gian phát triển mới, vì vậy phải tận dụng khai thác hết các giá trị quỹ đất 2 bên đường mang lại và dành tối đa cho khai thác các giá trị dịch vụ từ đó sẽ tạo ra việc làm, sinh kế cho người dân, tăng thu nhập cho tỉnh. Thủ tướng yêu cầu không khai thác bất động sản 2 bên đường.

Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình khi đã khởi công là phải làm, không được “đánh trống bỏ dùi”. Thủ tướng đề nghị trong tháng 6/2023 phải hoàn thành tuyến đường nối đường cao tốc TP.HCM - Thủ dầu 1, Chơn Thành với chiều dài 1,7km để thông nút thắt ở đây và giảm ùn tắc giao thông.   

Theo báo cáo của Tỉnh Bình Dương, dự án Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành sẽ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch; đầu tư đường song hành đoạn cao tốc; đầu tư đoạn kết nối từ nút giao Gò Dưa đến Bình Dương với tổng mức đầu tư qua địa bàn Bình Dương khoảng 9.000 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh Bình Dương; đoạn qua Bình Phước khoảng 500 tỷ đồng đầu tư bằng ngân sách tỉnh Bình Phước; đoạn qua TP.HCM khoảng 2.600 tỷ đồng đầu tư bằng nguồn ngân sách TP.HCM; triển khai từ 2023-2025.

Giai đoạn 2 đầu tư xây dựng đường cao tốc 4 làn xe theo phương thức PPP (toàn tuyến Bình Dương – Bình Phước) với tổng mức đầu tư khoảng 13.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2026.

Sau khi kiểm tra thực địa dự án Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Thủ tướng đã nghe báo cáo và đi thực địa tuyến đường sắt Bàu Bàng – Thị Vải, Cái Mép; Quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên – Thành phố Mới Bình Dương – Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An và nghe báo cáo về dự án tuyến đường Vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo về tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đi qua địa phận tỉnh Bình Dương; tuyến đường Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương mới với quy mô 1.500 giường thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây Dựng Số 1 với tổng số vốn đầu tư gần 2300 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014, dự kiến đến hết năm 2021 hoàn tất và bàn giao cho Sở Y tế vào đầu năm 2022. Tuy nhiên đến nay dự án chưa hoàn thành theo đúng tiến độ./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất