Thủ tướng Hàn Quốc bị luận tội trở lại nắm quyền

Cẩm Lai(Reuters) | 24/03/2025, 15:11

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết khôi phục quyền lực của Thủ tướng Han Duck-soo, sau khi bị luận tội hơn hai tháng trước.

Theo Reuters, ông Han tiếp quản vị trí lãnh đạo lâm thời từ Tổng thống Yoon Suk-yeol, người trước đó cũng bị luận tội vì tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào năm ngoái. Sau phán quyết, ông Han ngay lập tức trở lại vị trí Tổng thống lâm thời.

Thủ tướng Han chỉ giữ chức vụ chưa đầy hai tuần và bị luận tội, đình chỉ chức vụ vào ngày 27/12 sau khi xung đột với quốc hội do phe đối lập lãnh đạo khi ông từ chối bổ nhiệm thêm ba thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp.

Các thẩm phán của tòa án đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7/1 để bác bỏ việc luận tội.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Toàn cầu AI tại Seoul, Hàn Quốc năm 2024. (Ảnh: Reuter)
 Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Toàn cầu AI tại Seoul, Hàn Quốc năm 2024. (Ảnh: Reuter)

Theo tuyên bố của tòa án, trong số 8 thẩm phán, 5 người cho rằng đề xuất luận tội ông Han là hợp lệ, nhưng không có đủ cơ sở để luận tội ông vì ông không vi phạm hiến pháp hoặc luật pháp Hàn Quốc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật hoặc âm mưu nổi dậy. Hai thẩm phán khác phán quyết rằng đề xuất luận tội ông Han, người khi đó là Tổng thống lâm thời, là không hợp lệ ngay từ đầu do không đủ hai phần ba số phiếu trong quốc hội.

Một thẩm phán bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Han. Ông Han, 75 tuổi, đã giữ các vị trí lãnh đạo trong hơn ba thập kỷ dưới thời năm đời tổng thống, cả Đảng bảo thủ lẫn tự do.

Trong một đất nước bị chia rẽ sâu sắc bởi những luận điệu đảng phái, ông Han được coi là một ví dụ hiếm hoi về một quan chức có sự nghiệp vượt qua ranh giới đảng phái.

Tuy nhiên, Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo cáo buộc ông không làm đủ để ngăn cản quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon, một cáo buộc mà ông phủ nhận.

Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đã đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời trong thời gian Tòa án Hiến pháp xem xét các trường hợp của Yoon và Han.

Quốc hội luận tội ông Han do cáo buộc liên quan đến việc thiết quân luật, cũng như vì từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp và không ủng hộ các dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Ông Han đã tham dự phiên điều trần duy nhất của vụ án vào ngày 19 tháng 2. Ông đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong sự kiện thiết quân luật và kêu gọi tòa án bác bỏ việc luận tội.

Việc Tổng thống Yoon bất ngờ ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 và những biến động chính trị sau đó đã gây chấn động nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đồng thời làm dấy lên lo ngại từ các đồng minh như Mỹ, nước vốn coi Yoon là đối tác quan trọng trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc và Triều Tiên.

Cẩm Lai(Reuters)
Bài liên quan
Mỹ áp thuế đối ứng 15% đối với Hàn Quốc
Ngay trước hạn chót ngày 1/8, Tổng thống Trump đã công bố thỏa thuận thương mại mới với Hàn Quốc, trong đó áp dụng mức thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Mức thuế 15% tương đương với mức thuế đối với Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Mãi mãi tri ân người có công với cách mạng
"Chúng ta mãi mãi tri ân khắc ghi công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ và hàng triệu anh hùng liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ lão thành Cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh sỹ quan cao cấp, các cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang trong quân đội".
Mới nhất