Ngày 31/7, Tổ công tác số 3 Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy TP.HCM do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Tổ trưởng, đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các phường: Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Tam Bình và xã Nhà Bè lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sẽ tiếp tục phân cấp, phân quyền
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh đánh giá công tác cải cách hành chính phục vụ người dân tại trung tâm hành chính công xã, phường bước đầu đã đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng nổi lên nhiều vấn đề cần phải tiếp tục cải cách để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Chủ tịch HĐND TP.HCM thẳng thắn chỉ ra một thực trạng hiện nay 2/3 lượng hồ sơ thủ tục tại hầu hết các bộ phận một cửa các xã phường là hồ sơ chứng thực sao y. Đây là bộ phận đang bị quá tải và gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các Phó Chủ tịch UBND xã, phường.
"Hầu hết tại các bộ phận một cửa các xã phường hiện nay, trung bình khoảng 2/3 lượng hồ sơ thủ tục là chứng thực sao y. Đối với thủ tục này có hai cách làm, đó người dân được quyền thực hiện tại văn phòng công chứng tư nhân. Chúng ta phải tạo điều kiện phát triển dịch vụ công chứng tư để giảm áp lực. Còn tại xã phường làm thì cũng được thôi, nhưng không thể bố trí một Phó Chủ tịch UBND xã phường ngồi ký mãi hồ sơ chứng thực sao y", Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh các địa phương nên tập trung lãnh đạo, giải quyết khối lượng hồ sơ thuộc các lĩnh vực còn lại. Có thể băng cách rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thay vì 3 ngày làm việc thì giải quyết trong 1 ngày và hạn chế việc trả hồ sơ.
Ông Võ Văn Minh cũng cho biết thêm, sắp tới TP.HCM sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Cụ thể HĐND và UBND TP.HCM sẽ sớm có nghị quyết để Chủ tịch UBND xã, phường phân quyền lại cho Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công hoặc thậm chí cho các chuyên viên thực hiện ký chứng thực sao y, công chứng.
Chú trọng chỉnh trang đô thị
Báo cáo với Tổ công tác, Bí thư Đảng ủy các phường, xã: Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Tam Bình và Nhà Bè cho biết, các địa phương đã xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến sâu rộng các tầng lớp nhân dân và chuẩn bị về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự.
Các địa phương cũng đã xây dựng các chỉ tiêu, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Trong đó chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với đề xuất các công trình trọng điểm như: xây dựng mới trường học, công viên, trung tâm thể dục thể thao, cải tạo hạ tầng giao thông các tuyến hẻm và xây dựng trụ sở khu phố.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình - bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, Đại hội Đảng bộ phường dự kiến diễn ra ngày 12 và 13/8. Tuy nhiên, về công tác nhân sự, địa phương vẫn còn khuyết 3 vị trí của khối nội chính, Đoàn Thanh niên và y tế.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân đề xuất với Tổ công tác: "Liên quan tới nội dung này, tôi cũng đề xuất thành phố sớm có chỉ đạo đối với Sở Y tế để sớm kiện toàn nhân sự, thống nhất về Trưởng trạm y tế phường Tam Bình. Khi đó chúng tôi có cơ sở xem xét đưa vào cấp ủy. Chúng tôi thấy cần phải có cơ cấu của trạm y tế trên địa bàn phường, nên đề xuất Thành ủy và Tổ công tác quan tâm”.

Sau khi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn lưu ý các địa phương cần bám sát dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, cập nhật các định hướng, chỉ tiêu của Thành phố, đồng thời bám sát quy hoạch của Thành phố và địa phương.
Sở Tài chính và Cục Thống kê TP.HCM cần khẩn trương hướng dẫn các địa phương xác định cụ thể các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện và có con số rõ ràng về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (phải trên chỉ tiêu chung của TP.HCM 10,5%)
Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ của các địa phương, đồng thời lưu ý tính đặc thù của từng địa phương, yêu cầu chủ động kiện toàn nhân sự, chú trọng phát triển đảng trong công nhân, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.