
Defense News dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, đầu mùa hè năm nay, 5 công ty Mỹ đã tiến hành thử nghiệm UAV ở Alaska nhằm đánh giá khả năng chống nhiễu GPS và mức độ sẵn sàng đưa vào sử dụng trong quân đội.

“Một môi trường có tính đối kháng giả định là cực kỳ giá trị – không chỉ để Bộ quốc phòng đánh giá năng lực của các sản phẩm, mà còn giúp các công ty nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để điều chỉnh và cải thiện sản phẩm”, một quan chức thuộc Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU) cho biết.
Theo báo cáo, các công ty thương mại, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, thường không có điều kiện thử nghiệm trong môi trường sát thực tế chiến trường. Do đó, nếu muốn đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ mới, Lầu Năm Góc cần tạo ra những điều kiện thử nghiệm phù hợp.
“Nếu muốn thành công, chúng ta phải để kỹ sư sát cánh với binh sĩ, phải thử nghiệm ngay ngoài thực địa và phải làm việc đó thường xuyên”, ông Trent Emeneker, quan chức tại DIU nhấn mạnh.
Để giải quyết bài toán này, ông Emeneker đề xuất đưa UAV ra thử nghiệm trực tiếp tại tiền tuyến Ukraine và khẳng định rằng “không nơi nào trên thế giới phù hợp hơn” cho mục đích này. Tuy nhiên, theo Defense News, việc Lầu Năm Góc chính thức cử các công ty khởi nghiệp tới Ukraine để thử nghiệm tại chỗ hiện đang gặp nhiều trở ngại, nhất là sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và quan hệ giữa chính quyền Washington hiện tại với Kiev trở nên căng thẳng hơn.
Ngày 25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ mua UAV do Ukraine sản xuất, với tổng giá trị từ 10 - 30 tỷ USD.