Niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Việt Nam được trình diễn trong ngày 2/9
Thái An/VOV.VN|07/08/2025, 14:26
Hệ thống tên lửa Trường Sơn, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, xe bọc thép chở quân, các loại UAV, radar... do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất và hiện đại hóa sẽ được trình diễn trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất.
Đây là một trong những tổ hợp tên lửa đất đối hải hiện đại nhất của Việt Nam.
Hệ thống bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra -đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.
Các phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất.
UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm
Các loại UAV do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá có khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao.
Xe bọc thép chở quân XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo, lần đầu tiên ra mắt năm 2022.
Các vũ khí được trang bị gồm pháo chính nòng trơn 73 mm, tên lửa chống tăng B72, Súng máy phòng không NSVT 12,7 mm...
Các dòng xe tăng T-54B, T-55 do Liên Xô cũ sản xuất đã được Việt Nam nâng cấp.
Các dòng xe tăng này đã được trang bị thêm giáp phản ứng nổ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.
Xe radar do Viettel nghiên cứu sản xuất.
Các xe tác chiến điện tử.
Các loại xe thông tin liên lạc, như xe Vi-sát, xe vô tuyến điện, xe đầu cuối... với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng đề nghị đưa ra các giải pháp để làm mới các động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi… để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025.
Chính phủ Thái Lan sáng nay (7/8) cho biết phái đoàn của Thái Lan do Đại tướng Nattaphon Narkphanit, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị họp Ủy ban biên giới chung cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Campuchia.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ 131 tỷ đồng cho Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sáng 7/8, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung vì hành động dũng cảm cứu hơn 90 người dân thoát khỏi trận lũ quét xảy ra rạng sáng 1/8.
Sáng nay (7/8) tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu Văn phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã trình làng robot hình người đầu tiên trên thế giới có thể hoạt động đa kịch bản, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc với cấu trúc “một não, đa hình thái”.
Bộ Công an cho biết sẽ có 5 quốc gia tham dự Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam, khai mạc vào sáng 9/8 tại khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), gồm: Lào, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia.