Thái Nguyên là nơi Bác ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 1948 và cũng là địa điểm tổ chức Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất năm 1952. Tinh thần thi đua ấy suốt nhiều thập kỷ qua đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, lan tỏa từ cơ quan, đơn vị đến từng gia đình, cá nhân.
Không chỉ thể hiện ở các phong trào lớn, thi đua còn bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị hằng ngày, góp phần tạo nên sức mạnh bền bỉ và diện mạo mới cho quê hương cách mạng.

Ở xóm Tam Thái, xã Đồng Hỷ, tinh thần thi đua được vun đắp từ chính nếp sống cộng đồng. Những việc làm tưởng nhỏ như nhắc nhau quét dọn đường làng, vệ sinh chuồng trại, treo cờ vào dịp lễ, hay tổ chức họp dân đầy đủ… đều góp phần thay đổi diện mạo xóm làng. Những năm gần đây, xóm núi khởi sắc rõ rệt khi đường bê tông đến tận từng ngõ, tệ nạn xã hội hầu như không còn, và số hộ cận nghèo chỉ còn hai hộ.
Ông Lê Văn Tiến, người có uy tín của xóm Tam Thái chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định quan điểm đường lối của đảng là 54 dân tộc anh em là một, dân tộc Việt Nam cùng chung máu đỏ da vàng, vì vậy ở đây chúng tôi có 7-8 dân tộc anh em, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân thông qua công việc lãnh đạo, chỉ đạo công việc. Trong xóm, đội ngũ cán bộ rất đoàn kết, rất là thống nhất với nhau. Từ đó, có tác động đến nhân dân".
Tại HTX Đại Hà, xã Bạch Thông, thay đổi bắt đầu từ việc các thành viên mạnh dạn đổi mới, đầu tư nhà lưới, thử nghiệm trồng dưa lưới, áp dụng kỹ thuật mới. Doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng/năm.
Ông Bùi Văn Tô, Giám đốc HTX nói: "Hợp tác xã đã cố gắng áp dụng công nghệ mới và sản xuất và đồng thời thì vận động các thành viên trong HTX là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí nguồn lực để mà đầu tư phát triển. Vừa qua, HTX rất vinh dự là một trong những đơn vị được xã Bạch Thông tuyên dương điển gương điển hình tiên tiến. Đây là nguồn khích lệ rất lớn để HTX tiếp tục cố gắng và tạo ra thêm nhiều việc làm, có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cho thị trường".

Trong đời sống văn hóa, thi đua lại hiện lên qua sự bền bỉ giữ gìn bản sắc. Ở xã Quảng Bạch, bà Nông Thị Duyên chọn cách khơi dậy phong trào bằng việc duy trì câu lạc bộ hát then, hát lượn, múa bát. Không rộn ràng nhưng đều đặn, bà vận động từng chị em, từng cháu nhỏ đến sinh hoạt, học hát, giữ nếp truyền thống.
"Ở đây thì đa số là dân tộc Tày cho nên chúng tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ lưu giữ những bản sắc của dân tộc mình. Ví dụ như trang phục dân tộc Tày, những làn điệu hát du dân ca của dân tộc Tày, hát then. Ngày xưa thì cũng đã có những lúc mai một đi nhưng trong những năm gần đây chúng tôi lại tiếp tục truyền bá cho các thế hệ", bà Nông Thị Duyên cho biết.
Còn với cô giáo Phan Thị Phương Thảo, Giáo viên trường THCS Bằng Lũng, xã Chợ Đồn, thực hiện thi đua bằng chính công việc đứng lớp mỗi ngày. Mỗi bài giảng được cô chuẩn bị cẩn thận; mỗi giờ học là một trải nghiệm mới để học sinh yêu văn hơn. Dù dạy ở trường vùng cao, cô luôn tìm cách đổi mới phương pháp, gần gũi với học trò, động viên các em nỗ lực. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Cô Thảo chia sẻ, để phù hợp với thực tế tại đơn vị trường cũng như từng đối tượng học sinh, cô vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh, để các em làm sao dễ nắm bắt kiến thức và dễ hiểu, ghi nhớ kiến thức nhanh và lâu nhất.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ riêng trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 160 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; 525 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng; hơn 25.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và hàng vạn tập thể, cá nhân, hộ gia đình khác được khen thưởng, biểu dương kịp thời ở cấp cơ sở.
Nhờ những nỗ lực trong từng lĩnh vực, kinh tế địa phương giữ tăng trưởng ổn định, GRDP năm 2025 vượt 202.000 tỷ đồng, đời sống nhân dân các bản làng không ngừng nâng lên.

Bà Phan Thị Na, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ và ông Nguyễn Vũ Mão, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Rất là nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa sâu rộng, đặc biệt là ở các thôn vùng sâu vùng xa. Ví dụ như phong trào chung tay xóa nhà tạm. Vừa rồi trên địa bàn Tân Kỳ làm tới 184 nhà. Không chỉ là kêu gọi các lực lượng vũ trang hỗ trợ mà chúng tôi là kêu gọi toàn dân. Ví dụ một thôn tổ, có một hai nhà thì giao cho các lực lượng là vận động hết từ phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh cũng đều tham gia. Ai có gì góp nấy, góp công, góp sức. Có những gia đình, những tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hỗ trợ đến bốn, năm nhà".
"Phong trào thi đua yêu nước của xã Bạch Thông luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh và đồng thời người dân cũng thể hiện từ những việc nhỏ nhất, trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa rồi xây dựng nông thôn mới. Những hành động tuy nhỏ nhưng đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới...", bà Phan Thị Na nói.
Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua từ những việc bình dị nhất. Đây cũng là nền tảng để tạo nên sức mạnh mới, đưa quê hương cách mạng phát triển bền vững.








