Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Ngọc Tấn và câu chuyện chữa bệnh trĩ cho hàng triệu lượt bệnh nhân

PV/VOVLIVE Tổng hợp | 18/07/2021, 20:57

VOVLIVE - Trĩ ĐNT là thương hiệu được giữ gìn và phát triển 36 năm qua của PGS.TS. BS CKI - Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Ngọc Tấn, cùng các cộng tác là các GS, TS, BS chuyên khoa. Trong 36 năm ấy họ đã chữa bệnh cho hàng triệu lượt bệnh nhân.

Video: Thầy thuốc nhân dân Đỗ Ngọc Tấn và câu chuyện chữa bệnh trĩ cho hàng triệu lượt bệnh nhân. Nguồn hình tư liệu: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 

Năm 1985, PGS. TS Đỗ Ngọc Tấn bắt đầu áp dụng thực hiện điều trị cho bệnh nhân bằng biện pháp tiêm điều trị nội khoa của các chuyên gia người Pháp, đồng thời mở rộng chỉ định phương pháp đối với một số thể loại trĩ khác nhau. Tuy nhiên trong quá trình điều trị cho thấy kết quả điều trị khỏi bệnh chưa được cao, nhiều trường hợp bị tái phát. Đặc biệt đối với trĩ ngoại, trĩ sa thì gây đau đớn và kém hiệu quả. Trong một thời gian dài, với kinh nghiệm được rút ra từ những trường hợp bệnh nhân bị bệnh trĩ tự nguyện đến khám, điều trị và được theo dõi, PGS. TS Đỗ Ngọc Tấn đã phối hợp với các bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai, Học viện Quân Y và bác sỹ chuyên khoa Đông y để cải tiến phương pháp tiêm xơ nêu trên.

vovlive-phong-kham-dntjpg.jpg
Đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Phòng khám đa khoa ĐNT. Ảnh: Báo Hưng Yên

Dành tâm huyết và sự đam mê hiếm có với nghề nghiệp, PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn và các cộng sự đã kết hợp giữa tác dụng của thuốc gây xơ tại các điểm tiêm, điểm huyệt theo kinh nghiệm của Đông y, vừa đảm bảo độ an toàn và đem lại hiệu quả cao nhất. Thuốc được tiêm trực tiếp vào các búi trĩ đang căng giãn, vào các điểm huyệt vùng quanh ống hậu môn, dưới niêm mạc, thuốc lan toả ngay trong lòng tĩnh mạch và xung quanh búi trĩ đang căng giãn ở vùng dưới niêm mạc.

Nghiên cứu về giải phẫu ống hậu môn, các nhà khoa học đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong liên kết giữa các tổ chức ở vùng này. Mức độ này càng tăng lên ở những người bị trĩ. Khi bị tắc, búi trĩ giãn phồng lên, đẩy niêm mạc giãn theo, nếu cứ duy trì áp lực cao ở vùng ống (như người mắc đại tràng mãn, phụ nữ mang thai v.v...) sẽ làm các búi trĩ ngày càng to lên, tạo một khoảng trống giữa phần cơ, đám rối mạch máu và niêm mạc gây làm mất độ co.

vovlive-do-ngoc-tan.jpg
PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn và các bác sĩ và khách mời tại lễ khai trương dịch vụ mới của Phòng khám đa khoa ĐNT. Ảnh: Báo Hưng Yên

Sau 36 năm chuyên sâu nghiên cứu và điều trị chuyên về bệnh trĩ và hậu môn, PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn cùng các cộng sự đã điều trị thành công bằng phương pháp tiêm cải tiến (được gọi là DNT 1985) cho hàng triệu lượt bệnh nhân với các thể loại bệnh trĩ khác nhau ở trên 30 tỉnh/thành phố. 

PGS.TS Đỗ Ngọc Tấn khuyến cáo: “Trĩ ngày càng phổ biến và mang tính xã hội. Bệnh trĩ với nhiều thể loại rất khác nhau và ở các mức độ khác nhau, cần phải được khám và xác định ngay từ khi còn mới bị bệnh và chưa có biến chứng sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Phương pháp điều trị tiêm búi trĩ đơn giản, an toàn và hầu như không có tai biến. Tránh cho bệnh nhân không phải đau đớn, không phải mất máu và không phải nằm viện. Đặc biệt là không phải nghỉ lao động trong thời gian điều trị và không phải gặp các tai biến mà các phương pháp cắt, mổ thường mang lại”.

 pgsts-do-ngoc-tan-kẻ-chuyẹn-chua-bẹnh-tri-cho-hon-30-ngan-bẹnh-nhan-giadinhvietnam.com 2

Theo BS Đỗ Ngọc Tấn, bệnh trĩ đang ngày càng phổ biến. Khi phát hiện, bệnh nhân cần sớm tìm cách chữa trị phù hợp để tránh những biến chứng khó lường

Sau hơn 30 năm chăm sóc người bệnh, BS Đỗ Ngọc Tấn tin tưởng phương pháp được sự chấp nhận rộng rãi của người bệnh với 100% bệnh nhân thấy thoả mãn với quyết định lựa chọn phương pháp và kết quả điều trị, đã giới thiệu người khác áp dụng phương pháp.

Phòng khám  Đa khoa - Trĩ ĐNT hiện có 2 cơ sở:

CS1: 60 Hào Nam - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
CS2: 166 Phố Nối - thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
Hotline: 0913379699 - 0904172709

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất