Thái Lan cảnh báo thuốc lá điện tử dưới dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình

PV/VOV-Bangkok | 24/03/2024, 23:22

Các cơ quan chức năng Thái Lan cảnh báo các bậc phụ huynh về một loại thuốc lá điện tử mới có tên là toy pod dưới hình dạng bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, nhắm vào các đối tượng học sinh và sinh viên đại học.

Trung tâm Quản lý kiến thức và Nghiên cứu kiểm soát thuốc lá của Thái Lan (TRC) cho biết các doanh nghiệp thuốc lá điện tử đã điều chỉnh hình thức vỏ ngoài của sản phẩm, khiến chúng trông giống như tượng nhỏ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng hay bản sao thu nhỏ của các món đồ chơi, hình đồ ăn, hay các món đồ văn phòng phẩm...

Theo TRC, đây thế là thế hệ thuốc lá điện tử thứ năm, còn được gọi là "toy pod", và mỗi sản phẩm có chứa tới 5% nicotin tổng hợp với tới 15.000 lượt rít hơi. Chúng thường xuất hiện dưới hình thức cả bộ sưu tập với 12 món đồ chơi có màu sắc khác nhau, biểu thị nhiều hương vị khác nhau. Ống ngậm của vỏ đồ chơi này được thiết kế mô phỏng một bức tượng nhỏ dễ thương, khiến chúng rất khó bị phát hiện là sản phẩm thuốc lá điện tử.

Thuốc lá điện tử dưới dạng vỏ đồ chơi đã trở nên phổ biến tại Thái Lan tới mức nhiều trường học đã phát hiện các em học sinh tiểu học mang chúng theo người tới lớp.

Tiến sĩ Vijj Kasemsup, giám đốc TRC cho biết các doanh nghiệp thuốc lá điện tử nhắm đến các đối tượng khách hàng trẻ tuổi bằng cách mở cửa hàng gần trường học và tung ra các chương trình khuyến mãi trên mạng xã hội phù hợp với sở thích và lối sống của thanh thiếu niên. Ông Kasemsup cho rằng nicotin từ thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến tim, tế bào não, trí nhớ, sự tập trung và hệ hô hấp của trẻ em, đồng thời có thể gây co giật và suy tim.

Theo một báo cáo mới đây, hơn 300 đơn vị bán hàng trực tuyến của Thái Lan đã bị phát hiện bán sản phẩm thuốc lá điện tử bất hợp pháp thông qua các kênh truyền thông xã hội như X (Twitter), Facebook và Instagram, từ tháng 1-2/2024.

Chính quyền Thái Lan mới đây cũng đã phát hiện hàng chục cửa hàng thuốc lá điện tử nằm trong bán kính 500 mét từ các trường học và trường đại học ở thủ đô Bangkok, đồng thời nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trước mối đe dọa của thuốc lá điện tử.

Bài liên quan
Ngăn chặn ma túy "núp bóng" thực phẩm ở Quảng Ninh
Trước thực trạng ngày càng nhiều loại thực phẩm chứa chất ma túy, ma túy "núp bóng" thuốc lá điện tử trên địa bàn, lực lượng công an tại Quảng Ninh đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và triệt phá.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất