Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào
29/07/2023, 09:13
Đây là hoạt động mang tính nhân văn, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Tối 28/07, 120 thanh niên kiều bào từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.
Đoàn Trại hè Việt Nam 2023 chụp ảnh trước Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Tư
Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Ảnh: Ngọc Tư
Ảnh: Lan Phương
Trong sự kiện 81 ngày đêm của hơn 50 năm trước, rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh khi vượt sông, chi viện cho chiến trường thành cổ khiến nơi đây trở thành mảnh đất đau thương nhất trong kháng chiến chống Mỹ. Bạn Đoàn Chi Bảo Ngọc, người Việt ở Slovakia, cho biết hoạt động thả hoa đăng tri ân mang nhiều ý nghĩa: "Đây là lần đầu tiên em thả hoa đăng để tri ân các liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ. Em thấy em phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải giúp những người gặp khó khăn ở đất nước Việt Nam".
Thanh niên kiều bào thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thịnh
Ảnh: Hưng Thịnh
Ảnh: Hưng Thịnh
Tại bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, đoàn Trại hè Việt Nam 2023 đã thả hoa đăng toả sáng mặt sông sưởi ấm linh hồn các liệt sĩ. Những hoa đăng trôi trên sông Thạch Hãn như kết nối giữa quá khứ và hiện tại, ẩn chứa bản anh hùng ca về sức mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Những người làm báo phát thanh mỗi khi lên sóng đều tâm niệm:“Ở phía bên kia chiếc radio là hàng vạn thính giả đang lắng nghe chương trình”. Thế nhưng, chúng tôi không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày được những thính giả ở một nơi xa xôi tới thăm. Đó chính là câu chuyện của những thính giả Indonesia “Vì yêu VOV mà đến”.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng nay (3/9), Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Nhiều nguyên thủ các quốc gia; lãnh đạo các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự Lễ duyệt binh.
Triển lãm 80 năm "Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự kiện đặc biệt, tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, khẳng định vị thế, tiềm lực Việt Nam trên hành trình đổi mới, hội nhập. Qua triển lãm, người xem có thể thấy được phần nào dáng hình đất nước suốt 80 năm.
Trải qua 80 năm thăng trầm, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã in đậm dấu ấn trong mỗi bước đi của dân tộc. Từ một trạm phát sóng nhỏ bé tại 128C Đại La (Hà Nội) ngày đầu độc lập, Đài TNVN nay đã vươn tầm thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia.
Kiểm soát khí thải từ xe cơ giới không nên chỉ dừng lại ở các trạm đăng kiểm, cảnh sát giao thông và các lực lượng giám sát trên đường cần có thiết bị đo để xử phạt.
Những người làm báo phát thanh mỗi khi lên sóng đều tâm niệm:“Ở phía bên kia chiếc radio là hàng vạn thính giả đang lắng nghe chương trình”. Thế nhưng, chúng tôi không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày được những thính giả ở một nơi xa xôi tới thăm. Đó chính là câu chuyện của những thính giả Indonesia “Vì yêu VOV mà đến”.
Những thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các báo cáo chính thức, mà còn nhận được sự đánh giá tích cực của giới chuyên gia, học giả và truyền thông quốc tế.
Truyền thông Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.