
80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Những thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước không chỉ được ghi nhận trong các báo cáo chính thức, mà còn nhận được sự đánh giá tích cực của giới chuyên gia, học giả và truyền thông quốc tế.
"Những cải cách mang tính bước ngoặt kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay"- Tiến sĩ Rainer Zitelmann, tác giả cuốn “Các quốc gia vượt qua đói nghèo như thế nào?” (How Nations Escape Poverty) nhận định, Việt Nam đã cho thế giới thấy một tấm gương thành công trong việc áp dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là ở khía cạnh phát triển khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng và giảm nghèo bền vững:

“Dân số 100 triệu người, thị trường cởi mở với toàn cầu hóa, sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu, sự thuận lợi trong kinh doanh, tất cả những điều này đang diễn ra ở một quốc gia kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất trên thế giới và đang mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ, những doanh nhân sẵn sàng dấn thân. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp sáu lần kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách Đổi mới vào năm 1986.” - Tiến sĩ Rainer Zitelmann nhận định.
Thời báo Tài chính (Financial Times) trong một phân tích gần đây cũng nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng ổn định của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua, với mức trung bình khoảng 7%/năm- một thành tích mà chỉ rất ít quốc gia đang phát triển đạt được. Theo phân tích này, những yếu tố làm nên thành công của Việt Nam bao gồm sự ổn định chính trị, vị trí địa lý chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả và nguồn lao động trẻ có trình độ.

Nhà báo Clement Ngu của Nikkei Asia trong một chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã bày tỏ sự khâm phục đối với hành trình phát triển của dải đất hình chữ S. Ông đặc biệt nhấn mạnh thành tích giáo dục ấn tượng của Việt Nam, với kết quả vượt trội trong các lĩnh vực Toán học, Đọc hiểu và Viết ở bậc tiểu học và trung học, điều đã và đang được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá cao. Đây chính là nền tảng để Việt Nam từng bước chuyển mình từ một trung tâm sản xuất sang một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D):
“80 năm là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mỗi khi nghĩ về hành trình 80 năm ấy, tôi tin rằng Việt Nam đã chứng minh được điều tưởng như không thể trở thành có thể. Mỗi lần thế giới hoài nghi về khả năng thành công của Việt Nam, đất nước này lại tìm ra cách để đột phá. Chúng ta đã thấy điều đó từ những nhà lãnh đạo trong giai đoạn đầu thập niên 40 và 50. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần ấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và sau chiến tranh, khi Việt Nam phải đối mặt với cảnh nghèo đói, vẫn không khuất phục, đất nước này đã vươn lên, vượt qua mọi mong đợi. Việt Nam đã xoay sở để đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc, thậm chí là trước cả khi những mục tiêu phát triển được đặt ra bởi Liên hợp quốc."
Giáo sư Hal Hill từ Đại học Quốc gia Australia cũng đánh giá Việt Nam là một câu chuyện thành công điển hình của thế giới đang phát triển, nhưng cũng cảnh báo rằng để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng quản trị.

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao, ông Pierre du Ville- Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). Ông đánh giá cao tinh thần đa phương và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, nhất là trong các thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19 hay phát triển bền vững. Theo ông, Việt Nam luôn đóng vai trò rất năng động và tích cực, và Bỉ luôn ủng hộ Việt Nam trong những vai trò như vậy.
“Tôi cho rằng, giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai quốc gia đều mong muốn thúc đẩy hợp tác đa phương, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ song phương, và luôn tích cực tham gia các tổ chức quốc tế để cùng góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu. Ví dụ như trong đại dịch COVID-19, chính nhờ sự chung tay của cộng đồng quốc tế mà chúng ta đã có thể vượt qua khó khăn và chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức trong tương lai. Tôi tin rằng, việc tăng cường các mối quan hệ đa phương sẽ giúp xây dựng một thế giới an toàn hơn, bình đẳng hơn và đoàn kết hơn. Trên tinh thần đó, chúng ta cần kiến tạo một chủ nghĩa hợp tác mang tinh thần cởi mở, bao trùm thay vì khép kín hay mang tính cá nhân. Việt Nam đã luôn cho thấy vai trò năng động, tích cực trong các hoạt động quốc tế và Bỉ hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực và đóng góp có trách nhiệm ấy.” - Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam cho hay.
Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu gạo và cà phê lớn thứ hai thế giới, với GDP đạt khoảng 470 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng lên đến 8% vào năm 2025. Thành tựu này là kết quả của quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời không ngừng đẩy mạnh khoa học- công nghệ, giáo dục, phát triển hạ tầng và cải cách hành chính. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, với sự bền bỉ, linh hoạt và định hướng phát triển rõ ràng, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, nỗ lực kiến tạo một nền kinh tế đổi mới, xanh và bao trùm sẽ là chìa khóa để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.