Tay vợt số một Việt Nam đối đầu "người quen'' ở giải Bengaluru Open

PV/VOV.VN | 20/02/2023, 08:18

Ở vòng 1 giải đấu Bengaluru Open 2023, tay vợt số một Việt Nam - Lý Hoàng Nam sẽ chạm trán đối thủ từng là đồng đội đánh cặp trong chiến tích giành chức vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015.

Trong nỗ lực thăng hạng trên bảng xếp hạng ATP,  Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục tham dự giải quần vợt Bengaluru Open 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 26/2/2023. Đây là giải đấu diễn ra tại Bangalore (Ấn Độ) thuộc hệ thống Challenger Tour với 100 điểm thưởng cho tay vợt vô địch. 

Với thứ hạng 247 thế giới, Hoàng Nam được vào thẳng vòng đấu chính, nơi anh sẽ đối đầu tay vợt chủ nhà - Sumit Nagal (hạng 506 thế giới). Đây là một đối thủ đã quá quen thuộc với Hoàng Nam dù tay vợt Việt Nam chưa từng chính thức đối đầu với Nagal ở các trận đánh đơn. 

Còn nhớ ở Wimbledon trẻ 2015, Nagal đã cùng Hoàng Nam làm nên kỳ tích khi giành chức vô địch nội dung đôi nam. Đến nay sau 8 năm, đây vẫn là lần duy nhất 1 tay vợt Việt Nam giành được danh hiệu Grand Slam. 

Hiện tại, dù Nagal đang có thứ hạng thấp hơn Hoàng Nam nhưng tay vợt này đã đạt được những thành tích trong sự nghiệp ấn tượng hơn so với những gì tay vợt Việt Nam từng sở hữu. Sumit Nagal từng vươn lên đến hạng 122 thế giới năm 2020, đã 3 lần dự vòng đấu chính của các giải Grand Slam và đã từng có được 1 set thắng trước Roger Federer ở vòng 1 US Open 2019. Thứ hạng của Nagal chỉ sụt giảm trong 1-2 năm gần đây do bị chấn thương, không thi đấu nhiều. 

Do đó, trận đấu tới hứa hẹn sẽ không dễ dàng với Lý Hoàng Nam trong mục tiêu tiến sâu để tích lũy được những điểm số nhằm thăng tiến trên bảng xếp hạng ATP.  Tuần trước, Hoàng Nam sớm dừng bước ngay vòng 1 Chennai Open Challenger khi để thua chóng vánh Arthur Cazaux chỉ sau 2 set đấu./. 

Bài liên quan
Hôm nay 14/1 khai mạc Australian Open 2024
Hôm nay (14/1), giải quần vợt Australian Open 2024, giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ chính thức khai mạc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất